Tiêu đề của website

Những đóng góp của bóng chuyền nữ Bộ tư lệnh Thông tin cho bóng chuyền nước nhà

Đội bóng chuyền nữ Bộ tư lệnh Thông tin liên lạc nay là Thông tin Liên Việt Postbank được thành lập trên cơ sở Đội bóng chuyền nữ Tiểu đoàn 78 Quân bưu thuộc BTL Thông tin liên lạc sau này là Trung đoàn 130 Quân bưu.


Đội bóng chuyền nữ Bộ tư lệnh Thông tin liên lạc nay là Thông tin Liên Việt Postbank được thành lập trên cơ sở Đội bóng chuyền nữ Tiểu đoàn 78 Quân bưu thuộc BTL Thông tin liên lạc sau này là Trung đoàn 130 Quân bưu.

Ngày 15-8-1970, đội vinh dự được đồng chí Thượng tướng Văn Tiến Dũng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam biểu dương khen ngợi trong thi đấu phục vụ Hội nghị Quân ủy Trung ương tại Tam Đảo, Vĩnh Phú. Từ đó, ngày 15-8-1970 trở thành Ngày truyền thống của Đội bóng chuyền nữ Bộ tư lệnh Thông tin liên lạc.

Trải qua 46 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên CLB đã phát huy tinh thần “khổ luyện thành tài, miệt mài thành giỏi”, luôn đoàn kết, bền bỉ, vượt mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm trong luyện tập và thi đấu, giành nhiều thành tích cao trong nước và quốc tế, được đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cả nước mến mộ, ngày càng khẳng định tên tuổi của một đội bóng hàng đầu trong làng bóng chuyền nữ Việt Nam, có nhiều đóng góp vào sự phát triển của nền thể thao quân đội và nước nhà.

Từ khi thành lập đến nay, CLB Bóng chuyền nữ BTL Thông tin liên lạc đã tham gia thi đấu 127 giải, trong đó giành 83 chức vô địch. Trong đó nỗi bật với những cái tên như: Nguyễn Thúy Oanh, Phạm Thị Kim Huệ, Phạm Thị Yến, Tạ Diệu Linh. Mời các bạn cùng theo dõi phóng sự sau do VTV thực hiện:

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Phạm Thị Kim Huệ

Phạm Thị Kim Huệ

Ngày sinh: 03/08/1982
Quê quán: Hà Nội
CLB: Ngân hàng Công thương
Vị trí: Phụ công
Số áo: 5
Tiêu điểm
Xem nhiều