Tiêu đề của website

Nhà báo Nguyễn Lưu: VỮNG VÀNG TUỔI LÊN 9

Có mặt tại Quảng Trị ngay từ buổi khai mạc giải, nhà báo Nguyễn Lưu đã trả lời chúng tôi sau khi những trận đấu của vòng bảng vừa kết thúc.


Có mặt tại Quảng Trị ngay từ buổi khai mạc giải, nhà báo Nguyễn Lưu đã trả lời chúng tôi sau khi những trận đấu của vòng bảng vừa kết thúc.

---

-Ông có thể cho biết cảm giác ban đầu về giải năm nay?

-Giải BC nữ quốc tế Cup VTV Bình Điển (Giải) lần thứ IX được diễn ra tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đúng vào dịp cả nước háo hức chào mừng 40 năm Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, trong đó có sự hy sinh và chiến công hiển hách của quân và dân Quảng Trị, vì thế được đánh giá cao về ý nghĩa và mục đích. Về quy mô, Giải đã đạt đến tầm cỡ khu vực và có tính chuyên nghiệp cao, rất đáng được khen ngợi. Đã qua 9 mùa giải, những nhà tổ chức đã có một hậu thuẫn lớn từ nhà tài trợ cho đến các đội bóng tham dự và có lẽ đây là sân chơi BCtiêu biểu của Việt Nam, khi nhà tổ chức đã huy động khối lượng lớn nhân tài vật lực nhằm giúp Giải thành công. Tôi ngạc nhiên vì quy mô vừa phải của Nhà thi đấu mới xây dựng, nó phù hợp với tình hinh thực tế và khá hiện đại, không quá hoành tráng tới mức lãng phí như một số nơi khác. Tôi ngạc nhiên hơn là sự nhiệt tình của người dân Quảng Trị, nhất là những CĐV trẻ tuổi mà BTC dành cho họ điều kiện tiếp cận các thần tượng của mình và đây cũng là nét mới trong các giải BC ở ta.

Ông Nguyễn Bá Nghị - người đồng hành với giải đấu từ những ngày đầu tiên

-Ông thấy điều kiện ăn ở của các đội bóng của Giải ra sao?

-Rất tốt. BTC đã bố trí một hệ thống tình nguyện viên làm nhiệm vụ với các đoàn khách, các tình nguyện viên đều nhiệt tình và có trách nhiệm. Các đoàn VĐV, những người làm nhiệm vụ giải đấu, phóng viên tới đưa tin bài được BTC bố trí chỗ ăn ở rất đường hoàng, sự tốn kém cho công tác đối ngoại của BTC cùng là tấm lòng của người dân Quảng Trị đối với thể thao và với BC nói riêng. Tôi nghĩ rằng các sân chơi còn lại ở ta nên học tập cung cách tổ chức của Giải. GiẢi đã qua 9 lần tổ chức, đã thành truyền thống và có thể nói đó là tuổi lên 9 vững vàng của một sân chơi có nét hấp dẫn riêng biệt.

Ông Lê Quốc Phong - người hâm mộ bóng chuyền đặc biệt

-Theo ông, về chuyên môn có điều gì lo lắng không?

-Về cơ bản là không. Bởi giải đấu có sự giúp sức của nhà chuyên môn vững vàng với một cái tâm sáng là ông Nguyễn Bá Nghị, PCT Liên đoàn BCVN điều hành, bên cạnh là tổ trọng tài VFV với nhiều TT cấp quốc tế, bộ phận thư kí điều hành và những nhân viên phục vụ…đều tích cực, đó là chưa nói tới bộ phận BTV, PV của VTV9 đã bám việc bám nghề một cách có hiệu quả, cùng các phóng viên từ nhiều cơ quan thông tấn từ nhiều tờ báo và đứng đằng sau tất cả những người này chính là Tổng công ty phân bón Bình Điền, từ TGĐ Lê Quốc Phong cho tới các cán bộ chuyên trách như anh Huỳng Quang  Vinh, Phan Quốc Nam…Xin cám ơn những nhà tổ chức Giải.

-Là một BLV gạo cội, ông có thể nói mấy nét về chuyên môn của Giải?

-Trước hết nói về thời điểm tổ chức Giải chính là thời điểm sắp diễn ra vòng I giải BC VĐQG năm nay, lại là thời khắc các đội tuyển BCVN phải chuẩn bị tham dự kì SEA Games 28 tại Singapore,  từ đó sự gấp gáp mang tính đa mục tiêu sẽ bắt buộc mọi CLB, mọi cầu thủ phải nỗ lực và dành hết tâm huyết cho chuyên môn, cũng là chỗ mà các nhà tuyển trạch đủ điều kiện nhìn lại một cách rõ ràng và chuẩn xác nhất về VĐV của mình. Về khách mời, sự hiện diện của các CLB đến từ Trung Quốc , Triều Tiên, Kazakhstan, Malaysia và Nhật là khá phong phú, về quốc gia hay vùng lãnh thổ và về trường phái. Đặc biệt, trong bối cảnh quốc tế, việc đội ngũ của CLB Malaysia có nữ cầu thủ theo đạo Hồi giáo (trùng với sắc tộc và giáo phái tập trung nhiều phần tử IS) là nét đẹp của Giải, nó cho thấy sân chơi của BCVN đã và luôn tuân theo tôn chỉ “Việt Nam muốn làm bạn với tất cả”.  

Ông Phan Quốc Nam - Người giúp giải đấu thành công với công tác phía sau hậu trường.

-Ông thấy tâm đắc với điều gì từ sân chơi này?

-Đó là nét trẻ trung của Giải, ngoại từ CLB đến từ Kazakhstan có những cầu thủ đã lớn tuổi, Giải là nơi gặp gỡ của những cầu thủ trẻ, từ tuổi đời cho tới lối đánh. Nét tươi tắn ở Giải, bên cạnh các VĐV trong sắc áo lính của Thông tin LVPB là sự hiện điện của những tay đánh trẻ như Diễm, Thúy, H’mia Eban (BĐ.LA), Đoàn Xuân, Đinh Thúy (NHCT), những trụ cột tương lai của BCVN và họ là những diễn viên chủ yếu của Giải.

-Theo ông, đội bóng nào có nhiều khả năng đoạt cúp?

- Nhiều khả năng sẽ là cuộc cạnh tranh của Thông tin LVPB và Triều Tiên, nói đúng hơn là cuộc đấu trên ghế huấn luyện. Nhưng tôi vẫn hy vọng VTV BĐLA có thể làm nên điều bất ngờ khi mà họ ngày một cho thấy sự tiến bộ.

-Xin cám ơn ông.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều