Tiêu đề của website

Nhà báo Nguyễn Lưu lại ra sách

Đước biết Nhà báo Nguyễn Lưu lại sắp cho ra mắt một ấn phẩm, Chuyên trang BCVN đã có cuộc trao đổi với ông về đề tài này, Huy Quang thực hiện.


Đước biết Nhà báo Nguyễn Lưu lại sắp cho ra mắt một ấn phẩm, Chuyên trang BCVN đã có cuộc trao đổi với ông về đề tài này, Huy Quang thực hiện.

Bìa sách nhà báo Nguyễn Lưu chuẩn bị xuất bản.

PV: - Từng được biết, ông đã có 9 đầu sách, từ truyện ký văn học, sáng tác âm nhạc đến đề tài các nhà  báo thể thao, sách về thú chơi Tổ tôm…vậy lần này ấn phẩm có nội dung gì, thưa ông?

NB Nguyễn Lưu:  - Cám ơn bạn, mấy năm nay bận bịu, nên tôi mới tạm tập hợp một số bài báo từng viết để sắp xếp lại, cũng là cái cách tự tìm lại mình như khi chơi facebook mà thôi. Đề tài thì khó kể hết, từ số ít nhân vật xung quanh tôi như Mẹ tôi, vài người bạn, rồi phần thể thao như mấy chân dung bóng đá, về âm nhạc, một vài trận đấu hay, rồi là môn bóng bàn với những duyên nợ, lác đác có chút bóng rổ và mấy môn khác, tuy chưa “hết vốn” nhưng đại loại mới tập hợp được chừng đó.

-Môn bóng đá ông chọn nhân vật nào?

-Tôi đã viết nhiều song sách này chỉ in lại hai chân dung Lê Thế Thọ và Nguyễn Thế Anh mà thôi.

-Được mang danh hiệu “Mắt diều hâu trên sân bóng chuyền”, hẳn là ông không bỏ qua những đề tài nóng ở môn chơi rất yêu thích này?

-Đúng vậy, tôi in lại một số bài về bóng chuyền, một số cách sắp xếp của tôi khi lựa chọn ra những Top xuất sắc nhất ở các nội dung: đội hình tiêu biểu, các chủ công, phụ công xuất sắc nhất, kể cả một tham luận sẽ đọc ở cuộc Hội thảo chuyên môn về bóng chuyền. Hy vọng sẽ được bạn bè chia sẻ.

- Ông sẽ bán sách theo phương thức nào?

- Sách do NXB Thể dục thể thao cấp giấy phép. Khác với lần trước là NXB Âm nhạc và GTVT…, tuy vậy tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến việc kinh doanh ấn phẩm mà chỉ viết để tặng bạn bè làm kỉ niệm. Vì có tương đối nhiều bài về bóng chuyền, tôi sẽ tặng sách cho những CLB bóng chuyền mà mình hay quan tâm, đó là Thông tin LVPB, Thể Công, Biên phòng, Ngân hàng công thương, VTV Bình Điền Long An, Maseco TP.HCM … và xem đó như một cách bày tỏ tình yêu bóng chuyền của mình.  

-Xin cám ơn ông.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều