Tiêu đề của website

Nhà báo Nguyễn Lưu: HẤP DẪN GIẢI NAM

Sau lễ bốc thăm giải BC mùa giải mới năm 2016, "Mắt diều hâu trên sân bóng chuyền" đã có cuộc trò chuyện với CTTTBC về kết quả bốc thăm và tương quan giữa các đội, đi cùng với nỗi lo trong năm nay của BCVN…


Sau lễ bốc thăm giải BC mùa giải mới năm 2016, "Mắt diều hâu trên sân bóng chuyền" đã có cuộc trò chuyện với Chuyên trang Thông tin Bóng chuyền về kết quả bốc thăm và tương quan giữa các đội, đi cùng với nỗi lo trong năm nay của BCVN…

PV: - Thưa ông, mùa giải mới của BCVN đã đến, ông suy nghĩ như thế nào trước lễ bốc thăm này?

NB Nguyễn Lưu: - Tôi rất phấn khởi vì nét mới của BCVN trong năm qua, với 2 tấm HCB SEA Games 28 và với yếu tố trẻ hóa sau Đại hội nhiệm kì VI của BCVN. Tuy nhiên tôi cũng lo lắng vì năm nay chính là một bước đệm của SEA Games 29 – nơi mà BCVN cần thi thố thực lực. Nếu không khéo, nếu ta quá quan tâm vào cái đích lớn nhất của TTVN trong năm là Olympic Rio mà xao lãng BC thì nguy to. Trong khi ấy, đội nam INA đang tràn đầy quyết tâm đòi lại thứ hạng cao sau khi mất á quân vào tay Việt Nam ở SEA Games 28, họ có cơ sở để làm điều này. Còn về đội nữ, cũng INA với sự vào cuộc hợp pháp của tay đánh dữ dội Manganang và thêm vài gương mặt trẻ (có thể có cả nhập tịch), họ cũng muốn lấy lại vị trí cao như từng có trước đây và điều này làm tôi lo lắng khi sắp tới, đội nữ BCVN sẽ chia tay lớp cựu binh Kim Huệ, Phạm Yến, Hà Hoa, kể cả Ngọc Hoa và Đỗ Minh cũng đã khá chững về tuổi đời.

PV: - Vậy theo ông, Liên đoàn BCVN sẽ phải làm gì để giúp chúng ta tiếp tục giữ vững và phát triển kết quả của năm 2015?

NB Nguyễn Lưu: - Ngoài việc trẻ hóa, nhanh chóng thí điểm rút số lượng đội bóng tham gia giải VĐQG, việc nhanh chóng tìm HLV ngoại cho 2 đội tuyển lớn tham dự SEA Games là rất bức xúc rồi mà không thể chần chừ nữa.

Quang cảnh buổi lễ bốc thăm chia bảng Giải Bóng chuyền VĐQG PV Gas 2016.

PV: -Trở lại lễ bốc thăm hôm qua, cảm tưởng chung của ông là thế nào?

NB Nguyễn Lưu: - Bảng nữ nhàn nhã quá, và chẳng khác gì mọi năm khi mà 4 đội NHCT, BĐ-LA (bảng A) và Thông tin PVB, T. Thanh Hóa (bảng B) sẽ lại gặp nhau ở Cup Hùng Vương. Tôi cũng mong sự bất ngờ từ PVD Thái Bình, nhưng nhìn từ cục diện giải nam tôi thấy hấp dẫn lắm.

PV: -Ông có thể nói kĩ hơn?

NB Nguyễn Lưu: - Thế này nhé. Bảng A có S. Khánh Hòa , QĐ4, Long An, Thể Công, Bến Tre. Với sự nhập cuộc của Từ Thanh Thuận, rõ ràng khẩu pháo hai nòng Kiều-Thuận trở nên sức hủy diệt lớn với mọi dàn chắn, vì thế, nếu C2 của đội bóng phổ biến chơi an toàn hơn thì S.KH sẽ bất bại. Ba đội còn lại (trừ Bến Tre) sẽ thi đấu cực kì gay cấn để giành tấm vé thứ 2, và nên nhớ là Quân Đoàn 4 rất có duyên khi gặp người đàn anh Thể Công đấy nhé. Còn tại Bảng B có Maseco TP.HCM, XSKT Vĩnh Long, Biên phòng, TA-NB, Hà Tĩnh thì tình hình cũng khá hấp dẫn. Maseco TP.HCM xem ra là chắc suất rồi, nhưng 3 đội còn lại (trừ Hà Tĩnh) rất gay cấn và mỗi “anh” một vẻ: Vĩnh Long sẽ cố gắng chứng minh cho được một điều: thiếu Từ Thanh Thuận chúng tôi vẫn cố gắng và chơi tốt; Biên Phòng mới thêm lão tướng Hữu Hà sẽ trở nên khó lường ngay cả với nhà vô địch Maseco còn TA-NB cũng không muốn đối thủ quên rằng họ là cựu VĐQG mấy kì, tôi cũng chưa nhìn kỹ tay đánh trẻ Quang Khơi đang được dư luận khen, chờ xem thế nào đã. Tóm lại, giải nam hay hơn hẳn, tuy nhiên trước mắt lại là VTV Bình Điền Cup rất hay của phái đẹp, tôi cho rằng sau khi khép lại sân chơi ấy, chúng ta mới có cái nhìn chuẩn xác hơn về giải nữ năm nay.

PV: - Xin cảm ơn ông.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Từ Thanh Thuận

Từ Thanh Thuận

Ngày sinh: 15/07/1992
Quê quán: Tiền Giang
CLB: Sanest Khánh Hòa
Vị trí: chủ công, đối chuyền
Số áo: 14
Tiêu điểm
Xem nhiều