Tiêu đề của website

Nguyễn Đình Nhu tiếp tục gia hạn hợp đồng với Sanest Khánh Hòa

Phụ công Nguyễn Đình Nhu đã quyết định tiếp tục gắn bó với Sanest Khánh Hòa với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Đây được coi là lựa chọn khá đúng đắn của chàng trai người Cần Thơ bởi từ khi khoác áo CLB Sanest Khánh Hòa, VĐV sinh năm 1992 dưới sự dẫn dắt của HLV Thái Quang Lai đã có sự tiến bộ vượt bậc để trở thành phụ công hàng đầu của bóng chuyền nam Việt Nam hiện nay.


Nguyễn Đình Nhu nỗ lực tập luyện trước Đại hội TDTT Toàn quốc 2018.

Sau khi Becamex Quân Đoàn 4 giải thể, Đình Nhu đã quyết định cập bến Sanest Khánh Hòa với bản hợp đồng có thời hạn 1 năm dù thời điểm đó anh không được đánh giá cao. Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt của HLV Thái Quang Lai cùng sự nỗ lực vượt bậc của bản thân, Đình Nhu ngày một hoàn thiện để trở thành phụ công xuất sắc hàng đầu của bóng chuyền Việt Nam hiện nay. Được sự tin tưởng của BHL cùng sự quan tâm của Công ty Yến sào Khánh Hòa, chàng trai người Cần Thơ đã hoàn thành xong thủ tục để tiếp tục gắn bó với đội bóng phố Biển với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm.

Niềm vui chiến thắng của Nguyễn Đình Nhu và các đồng đội.

Sở hữu khuôn mặt hiền khô đậm chất miền Tây, tính cách giản dị, hiền lành, Nguyễn Đình Nhu rất được các đồng đội và BHL yêu mến. Chiều cao 1m95, sải tay dài, Đình Nhu có nhiều lợi thế trong những pha chắn bóng cũng như tấn công ghi điểm ở vị trí số 3. Dù tầm bóng không cao bằng người đàn anh Nguyễn Hoàng Thương, nhưng những pha di chuyển tấn công của VĐV sinh năm 1992 tốc độ hơn và tỏ ra rất khó đoán bắt.

Là VĐV bóng chuyền nam đầu tiên ghi tên mình vào lịch sử với danh hiệu phụ công xuất sắc nhất châu Á. Là mắt xích quan trọng của Sanest Khánh Hòa giành chức vô địch Cúp PV – Đạm Cà Mau 2018 mới đây. Nguyễn Đình Nhu đang là một trong những nhân tố đang được giới chuyên môn nhắm tới với đích ngắm là SEA Games 2019.

Với Nguyễn Đình Nhu, mục tiêu trước mắt của anh là nỗ lực hết sức, cùng các đồng đội thi đấu thật tốt tại Đại hội TDTT Toàn quốc 2018 nơi bóng chuyền phố Biển chưa một lần hiện thực hóa được giấc mơ HCV. “ Đại hội TDTT toàn quốc 4 năm mới diễn ra một lần, các đối thủ của chúng tôi đều rất mạnh. Thực sự, tôi đang rất khát khao muốn được khẳng định bản thân không chỉ vì cá nhân của mỗi VĐV, mà vì thành tích chung của bóng chuyền Sanest Khánh Hòa. Tôi tự hứa, sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng thầy Lai, thầy Tuấn, chú Hoàng và hàng nghìn cán bộ công nhân viên Công ty Yến Sào Khánh Hòa vì đã luôn thương yêu và quan tâm tôi cũng như các anh em trong đội bóng.” Phụ công Nguyễn Đình Nhu chia sẻ.

Tổng hợp những pha ghi điểm đẹp của Nguyễn Đình Nhu tại Cúp PV - Đạm Cà Mau 2018:


Tác giả:HUY QUANGNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều