Tiêu đề của website

Ngôi sao sáng nhất của thập kỷ: Thủ lĩnh Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Nếu nói về sự thành công, sức ảnh hưởng trong làng bóng chuyền và ngay cả với thể thao Việt Nam trong suốt một thập kỷ vừa qua, chắc chắn không ai khác chính là phụ công Nguyễn Thị Ngọc Hoa. Cô gái người Long An đã đem lại tình yêu và cảm xúc cho biết bao thế hệ khán giả hâm mộ bóng chuyền. Người thủ lĩnh thực sự của CLB VTV Bình Điền Long An cũng như ĐTQG Việt Nam, người ghi dấu ấn đậm nét trên đấu trường quốc tế, trong đó đỉnh cao là chức vô địch châu Á nơi cô được vinh dự là phụ công xuất sắc nhất giải đấu.


Nguyễn Thị Ngọc Hoa được đánh giá là VĐV bóng chuyền xuất sắc nhất trong suốt một thập kỷ vừa qua của thể thao Việt Nam.

Cách đây đúng 1 năm, tại trận chung kết Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2018, Ngọc Hoa đã ghi 2 điểm quyết định để VTV Bình Điền Long An bảo vệ thành công chức vô địch trong một trận đấu kịch tính. Chiếc cúp này như lời chia tay, tri ân của Hoa với VTV Bình Điền Long An - nơi đã phát hiện và đào tạo nên một Ngọc Hoa với bề dày thành tích ấn tượng.

Ngọc Hoa trưởng thành từ lớp năng khiếu của CLB VTV Bình Điền Long An nơi có HLV Lương Nguyễn Ngọc Hiền phát hiện và đào tạo năm 12 tuổi với chiều cao 1m68. Ngay khi được đưa đến sân tập của CLB, cô gái nhỏ bị trái bóng mê hoặc và thể hiện năng khiếu hiếm có với bóng chuyền. Ngọc Hoa là mũi phụ công hay nhất trong tất cả các giải đấu. Không chỉ chạy chỗ thông minh, Hoa còn phán đoán tốt, nên bám chắn rất hiệu quả. Chỉ 4 năm làm quen với bóng chuyền, năm 16 tuổi Ngọc Hoa đã là trụ cột của Đội tuyển Bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu ở Sea Games 2003.

Hình ảnh của Ngọc Hoa giờ đây được biết tới với vai trò là một HLV.

Trong 20 năm gắn bó với bóng chuyền, VĐV sinh năm 1987 có mặt trong Đội tuyển Bóng chuyền nữ quốc gia suốt 8 kỳ Sea Games và cùng với đội có 7 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng. Từ năm 2009, Hoa được giao trọng trách đội trưởng Đội tuyển Bóng chuyền nữ quốc gia. Tại Sea Games 23, Hoa có cú ăn 3 giải thưởng: VĐV ghi điểm nhiều nhất, VĐV tấn công tốt nhất, VĐV chắn bóng tốt nhất - dù Đội tuyển Bóng chuyền nữ Việt Nam chỉ là á quân. Sau Sea Games 23, Ngọc Hoa vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Về thành tích CLB, Hoa đã 4 lần vô địch quốc gia cùng VTV Bình Điền Long An, 4 lần đoạt giải VĐV xuất sắc nhất VTV Cup… Tài năng của cô được các CLB nước ngoài chú ý và khi thi đấu cho CLB Ayutthaya (Thái Lan), cô đã cùng CLB giành Siêu cúp. Năm 2014, Hoa chuyển sang thi đấu cho CLB Bangkok Glass và cùng CLB này vô địch Thái Lan 2 lần. Bangkok Glass còn vô địch Giải Bóng chuyền nữ các CLB châu Á, thi đấu ở Giải Vô địch các CLB Bóng chuyền nữ thế giới. Cô  giành các giải cá nhân: Phụ công xuất sắc nhất Thái Lan, VĐV ghi điểm nhiều nhất và Phụ công xuất sắc nhất giải các CLB Bóng chuyền châu Á… Tại Thái Lan, cô gái cao 1m83 rất được khán giả nước này yêu mến, thậm chí họ còn mong muốn cô gái người Long An được khoác áo và thi đấu trong màu áo ĐTQG nước này.

Ngọc Hoa chính là trường hợp xuất ngoại thành công nhất của làng thể thao Việt. Giới chuyên môn còn tiếc cho Hoa bởi cô còn có thể thành công hơn nữa, nâng tầm hơn nữa nếu chơi bóng ở Nhật Bản hay Mỹ.

Đầu năm 2017, Ngọc Hoa từ chối gia hạn hợp đồng với Bangkok Glass để về dìu dắt lứa VĐV trẻ của VTV Bình Điền Long An mục tiêu vô địch quốc gia - thành tích mà CLB không có được từ năm 2011. Đến cuối năm 2017, VTV Bình Điền Long An đã hạ gục nhà vô địch Thông tin LienVietPostBank để lên ngôi vô địch và bảo vệ thành công chức vô địch ở mùa giải 2018.

Ở tuổi 32, Nguyễn Thị Ngọc Hoa - một trong những tên tuổi lừng danh nhất lịch sử bóng chuyền nữ Việt Nam - đã quyết định giải nghệ. Tuy nhiên, đó không phải là một lời chia tay... cô gái ấy đã chuẩn bị đầy đủ mọi hành trang cho con đường trở thành một HLV chuyên nghiệp, bao gồm việc tốt nghiệp Đại học TDTT.


Tác giả:HUY QUANGNguồn: https://baocantho.com.vn/cho-trang-moi-cua-ngoc-hoa
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều