Tiêu đề của website

Nam TP. Hồ Chí Minh gây bất ngờ

Chủ công Nguyễn Văn Hạnh quá xuất sắc bên cạnh một tập thể gắn kết với một đấu pháp chặt chẽ. TP. Hồ Chí Minh đã gây bất ngờ đầu tiên khi đánh bại tuyển Quân đội sau đúng 3 sét đấu.


Nam TP. Hồ Chí Minh có khởi đầu thuận lợi.

Trước khi giải đấu này khởi tranh, tất nhiên cả tuyển quân đội và TP. Hồ Chí Minh đều được đánh giá rất cao, sở hữu dàn VĐV đồng đều và có chiều sâu, được đánh giá là một trong những ứng cử viên vô địch của giải. Thế nhưng phải nói rằng, TP. Hồ Chí Minh ngày hôm nay đã chơi quá tốt, rất gắn kết, bám chắn chặt chẽ, phát bóng tốt. Trong khi Văn Dữ, Quang Khánh, Văn Tú… chơi tròn vai thì Văn Hạnh thi đấu quá xuất sắc, VĐV sinh năm 1987 ghi rất nhiều điểm ở cả hàng trước và từ sau vạch 3m khiến hàng chắn của tuyển quân đội không kịp trở tay.

Thêm vào đó, vốn dĩ tuyển quân đội luôn được đánh giá cao ở lối chơi chiến thuật với các pha chồng lao hay lao len. Thế nhưng, ngày hôm nay hàng chắn của TP. Hồ Chí Minh đã chơi tốt khi chặn đứng hoàn toàn những pha tổ chức tấn công ở khu vực giữa lưới của đối thủ. Hoàng Văn Phương và các đồng đội thực tế đã có những thời điểm chơi hay và liên tục dẫn trước từ 3-4 điểm trong sét đấu thứ 3. Thế rồi, đáng tiếc là các cầu thủ áo lính đã không tận dụng được cơ hội khi để đối thủ san hòa và thất bại một cách đáng tiếc.

Sau hơn 1 giờ thi đấu, Quang Khánh và các đồng đội đã có khởi đầu thuận lợi khi đánh bại tuyển Quân đội với tỉ số 3-0 (25-21, 25-22, 25-22). Trong khi đó ở 2 trận đấu còn lại của nội dung nữ, VTV Bình Điền Long An dễ dàng đánh bại TP. Hồ Chí Minh với tỉ số 3-0 (25-12, 25-16, 25-12), Quảng Ninh khá vất vả có chiến thắng trước Hải Dương với tỉ số 3-2 (25-9, 25-27, 25-21, 25-27, 15-7).


Tác giả:ANH TUẤNNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều