Tiêu đề của website

Năm Dậu với những tâm sự của HLV Nguyễn Hữu Hà

Bóng chuyền Việt Nam có rất nhiều những VĐV thành danh. Với năm Đinh Dậu 2017, những gương mặt trong số ấy tuổi Gà được giới hâm mộ biết tới, họ đang kỳ vọng năm 2017 sẽ tiếp tục mang lại thành công và Nguyễn Hữu Hà là một trong số ấy.


Ở tuổi 36, Nguyễn Hữu Hà đang toàn tâm để trở thành một HLV giỏi của bóng chuyền Việt Nam.

Sinh năm 1981 ở Quỳnh Phụ, Thái Bình, Hữu Hà chưa hề qua một lớp tuyển chọn, đào tạo chuyên nghiệp nào. Biết chơi bóng khá muộn, chỉ khi bước vào trường đại học TDTT, và cũng chỉ định "chơi cho vui". Nhưng với tố chất có sẵn lại có ý thức trong tập luyện, Hữu Hà nhanh chóng thăng hoa, đạt điểm cực đại và sớm có tên trong danh sách đội tuyển bóng chuyền quốc gia.

Hơn một thập kỷ nay, Hữu Hà luôn được xếp vào nhóm những VĐV chơi hay nhất. Riêng năm 2009, anh cùng với đội bóng Tràng An Ninh Bình 6 lần có mặt trong trận chung kết các giải, 5 lần được bầu chọn vận động viên xuất sắc nhất… Ấn tượng sâu sắc nhất mà Hữu Hà để lại trong lòng người hâm mộ chính là lối chơi máu lửa, sức bật tốt, cánh tay khéo léo đã giúp cầu thủ cao 1m90 này có thể phá tan mọi rào chắn. Mỗi khi Hà bật lên, coi như đội nhà đã có một điểm. Anh đã cùng CLB Gia Lai lên ngôi giải VĐQG 2013, giành ngôi á quân quốc gia 2014 và giúp Gia Lai trụ vững trong top 4 đội bóng hàng đầu Việt Nam. Sự xuất hiện của Hữu Hà cùng với những tay đập như Văn Hạnh, Văn Toại, Thành Hạc đã giúp Gia Lai trở thành đối trọng đáng gờm của các CLB trong nước như Tràng An Ninh Bình, Thể Công Binh Đoàn 15 hay Long An.

Ở tuổi 36, Hữu Hà vẫn là tay đập mà nhiều đội bóng muốn có trong đội hình nhờ kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu dày dạn. Trong mọi trận đấu, người ta luôn thấy Hữu Hà cháy hết mình, cũng là người đóng góp trung bình số điểm cao nhất cho đội. Với Nguyễn Hữu Hà, bóng chuyền như đã ăn sâu vào máu anh. Dù không tham gia thi đấu nữa anh vẫn mong muốn tiếp sau đây sẽ được tiếp tục làm công việc có liên quan tới bóng chuyền. “Bóng chuyền đã cho tôi được trải nghiệm rất nhiều về cuộc sống. Với tôi một ngày không làm gì liên quan tới bóng chuyền này thì thật nhàm chán thậm chí ăn cũng không ngon”, anh chia sẻ. Chính vì thế, sau khi chính thức rời sân thi đấu, Hữu Hà mong có thể đem hết những kinh nghiệm bản thân đã tích lũy qua những năm tháng thi đấu để chia sẻ cho các vận động viên đàn em. Trở thành huấn luyện viên đó cũng là mong muốn bấy lâu của anh.

Hữu Hà tham gia công tác huấn luyện trong màu áo Hóa Chất Đức Giang Hà Nội.

Đầu năm 2017, Nguyễn Hữu Hà chính thức đặt bút ký bản hợp đồng thời hạn 3 năm để về đầu quân cho đội nữ Hóa chất Đức Giang Hà Nội trong vai trò HLV. Chủ tịch Đào Hữu Huyền cũng có những chia sẻ: “CLB của chúng tôi luôn rộng cửa mời gọi những nhân tài và sự xuất hiện của Nguyễn Hữu Hà là một trong số ấy. Nguyễn Hữu Hà về lâu dài chúng tôi sẽ sử dụng trong công tác đào tạo trẻ, nhưng trước mắt Hà sẽ đi theo và huấn luyện cho tuyến một.”

Thật ra, Nguyễn Hữu Hà đã muốn chuyển sang công tác huấn luyện từ trước chứ không phải tới khi đặt bút ký vào hợp đồng cùng bóng chuyền nữ Hà Nội thì mọi người mới vỡ lẽ. Khi về đầu quân với đội nam Biên phòng, Hữu Hà đã ở vai trò trợ lý ban huấn luyện. Nhưng trong thời điểm vẫn còn thi đấu tốt, chủ công này sẵn lòng ra sân chung sức cùng đồng đội. Kể như, những pha bóng của Nguyễn Hữu Hà trong mùa giải VĐQG 2016 ở các điểm đấu tại Hải Dương và Hà Tĩnh đã là lần cuối người hâm mộ còn thấy cựu cầu thủ này thi đấu đỉnh cao.

Trên sân đấu, Nguyễn Hữu Hà đã ở độ tuổi 36. Do vậy, việc tính tới công tác huấn luyện là phù hợp đúng nhu cầu. Tuy nhiên, mọi người đều biết, làm huấn luyện sẽ không dễ dàng. Nhất là Nguyễn Hữu Hà được tham gia làm việc trong một đội hình toàn cầu thủ nữ chứ không phải VĐV nam.

“Tôi mong muốn phát hiện và đào tạo những vận động viên bóng chuyền từ lúc họ còn trẻ. Bản thân tôi không được đào tạo bài bản mà chỉ theo nghề sau khi học Đại học là thành công hiếm hoi trong thể thao. Vận động viên được sớm phát hiện rồi đào tạo căn bản sẽ có tương lai xán lạn hơn. Giấc mơ làm thầy của tôi chính là nhằm phát hiện được nhiều tài năng để xây dựng đội tuyển bóng chuyền lớn mạnh cho nước nhà sau này”, Hữu Hà cho biết.

Tâm sự về điều bản thân còn tiếc nuối khi rời sân thi đấu, anh chân thành: “Điều tiếc nuối khi chuẩn bị rời sân thi đấu, phải từ giã môn thể thao mà mình đã gắn bó hơn 10 năm qua, là chưa một lần được bước lên bục cao nhất của sân chơi SEA Games. Vì vậy tôi mong muốn và luôn hy vọng thế hệ các VĐV sau sẽ làm tốt hơn tôi và hiện thực hoá giấc mơ đó”.


Tác giả:HUY QUANG - ẢNH: HÀ HƯNGNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều