Tiêu đề của website

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam tổ chức khóa học nâng cao trình độ cho các HLV

Từ ngày 24-30/6 tại Đại học TDTT Từ Sơn, Bắc Ninh, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam tổ chức khóa học nâng cao trình độ huấn luyện cho các HLV bóng chuyền trong nhà lấy chứng chỉ cấp 1. Giảng viên của khóa học lần này là một chuyên gia có tiếng tại Trung Quốc dưới sự phân công của Liên đoàn Bóng chuyền châu Á.


Từ ngày 24-30/6 tại Đại học TDTT Từ Sơn, Bắc Ninh, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam tổ chức khóa học nâng cao trình độ huấn luyện cho các HLV bóng chuyền trong nhà lấy chứng chỉ cấp 1. Giảng viên của khóa học lần này là một chuyên gia có tiếng tại Trung Quốc dưới sự phân công của Liên đoàn Bóng chuyền châu Á.

Để có được một đội bóng mạnh thì việc cần thiết nhất là nâng cao trình độ cho các HLV.

Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đã gửi văn bản thông báo về tất cả các CLB, để các địa phương có sự chuẩn bị và cử người tham dự khóa học. Nội dung chính của khóa học tập trung vào một số kỹ năng huấn luyện như: những nguyên tắc huấn luyện chung, những nguyên tắc huấn luyện đặc biệt, các vấn đề về thể lực, chiến thuật cơ bản, phòng chánh chấn thương… xen lẫn những buổi học lý thuyết các học viên sẽ có các buổi hoạt động ngoại khóa, thảo luận...

TTK Lê Trí Trường cho biết: “Tôi mong muốn khóa học này sẽ có đông đảo các HLV ở các địa phương có thể tham gia. Ngoài kiến thức học được từ các chuyên gia thì đây sẽ là bước đầu để các CLB có cái nhìn chung về phương thức huấn luyện vốn đang không có được sự đồng nhất. Sau khóa học và cấp chứng chỉ đợt 1 này, Liên đoàn BCVN sẽ tổ chức thêm nhiều khóa học khác theo một lộ trình xuyên suốt để các HLV Việt Nam có thể nâng cao về mọi mặt.

Cũng giống như bóng đá ở các nước phát triển và ngay cả ở Việt Nam hiện nay, để ra sân chỉ đạo thì bạn phải là một HLV chuyên nghiệp, mà đã là một HLV chuyên nghiệp thì cần phải học rất nhiều thứ không chỉ có chuyên môn. Ngay cả các vấn đề về tâm sinh lý VĐV, cách phòng chánh chấn thương, sơ cứu, quản lý tài chính… cũng đều phải học cả.”

Có thể nói, đây là một trong những sự nỗ lực rất lớn của Liên đoàn BCVN trong sự phát triển chung của môn chơi rất được yêu thích chỉ xếp sau so với bóng đá. Muốn một ĐTQG mạnh thì trước hết các CLB phải mạnh, để các CLB mạnh thì việc cấp bách nhất chính là vấn đề nâng cao trình độ cho các HLV.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều