Tiêu đề của website

Liên đoàn bóng chuyền châu Á thay đổi thể thức thi đấu trong năm 2018

Mới đây trong cuộc họp tại trụ sở LĐBC Châu Á, các quan chức đã thông qua thể thức thi đấu mới cho giải bóng chuyền vô địch châu Á năm 2018. Thay đổi trong thể thức thi đấu của giải bóng chuyền hàng đầu châu Á hứa hẹn sẽ nâng cao tính hấp dẫn và sự cạnh tranh giữa các đội.


Các giải đấu của châu Á với thể thức mới sẽ cạnh tranh vô cùng khốc liệt.

Theo đó, dựa vào số đội tham dự mà giải đấu sẽ được chia thành những bảng đấu khác nhau. Bảng A sẽ bao gồm 3 ( hoặc có thể 4) đội bóng giành được thứ hạng cao nhất giải năm ngoái. Bảng B sẽ có 3 ( hoặc 4) đội bóng xếp những thứ hạng tiếp theo. Các thành viên còn lại sẽ nằm trong bảng C. Các đội tuyển không tham gia giải đấu năm trước đó sẽ nằm ở bảng D.

Theo thể thức mới, các đội trong cùng 1 bảng sẽ thi đấu vòng tròn xếp hạng.

+ Nếu giải đấu có 8 đội tham gia, thì sẽ tiếp tục chia cặp: đội thứ 1 sẽ gặp đội thứ 8, đội thứ 2 gặp đội thứ 7, đội thứ 3 gặp đội thứ 6, đội thứ 4 gặp đội thứ 5.

+ Nếu giải đấu có tới 11 thành viên như năm ngoái, bảng A ( gồm 3 đội) sau khi thi đấu vòng tròn xong sẽ được nghỉ một thời gian. Các đội còn lại sẽ thi đấu với nhau để tranh vị trí thứ 4 và các thứ hạng.

+ Nếu có 16 đội tham gia, các đội sẽ chia thành 2 nhóm ( A và B ). 2 đội đứng cuối nhóm A sẽ phải xuống nhóm B thi đấu năm sau và nhường 2 suất thi đấu ở nhóm A cho 2 đội bóng đứng đầu nhóm B.

Thể thức mới này sẽ được bắt đầu áp dụng vào giải vô địch U17 Châu Á tại Thái Lan sắp tới.


Tác giả:Volleyball LiveNguồn: AVC
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều