Tiêu đề của website

Chia bảng giải bóng chuyền vô địch các CLB nam Châu Á 2014

Manila, Philippines, ngày 22/0 2/ 2014 giải bóng chuyền vô địch các CLB nam Châu Á 2014 được tổ chức vào tháng Tư tại Manila, thủ đô của Philippines , với 18 đội tham gia. Đội bóng vô địch giải đấu sẽ được quyền tham dự giải bóng chuyền vô địch các CLB nam Thế giới được tổ chức từ ngày 06 đến 11/05 .


Manila, Philippines, ngày 22/0 2/ 2014 giải bóng chuyền vô địch các CLB nam Châu Á 2014 được tổ chức vào tháng Tư tại Manila, thủ đô của Philippines , với 18 đội tham gia. Đội bóng vô địch giải đấu sẽ được quyền tham dự giải bóng chuyền vô địch các CLB nam Thế giới được tổ chức từ ngày 06 đến 11/05 .

Để tránh sự chồng chéo với các giải đấu do FIVB tổ chức, liên đoàn bóng chuyền Châu Á quyết định tổ chức giải bóng chuyền vô địch các CLB nam Châu Á 2014 từ 08 đến 16/04.

18 đội tham gia được chia làm 4 bảng đấu. Đội chủ nhà Philippines ở bảng A, được đánh giá là yếu nhất, cùng Iraq, Kuwait và Mông Cổ.

Bảng B bao gồm Iran, Nhật Bản, Lebanon và Việt Nam. Iran là đội bóng mạnh truyền thống trong các giải vô địch châu Á, các CLB của họ đã có sự áp đảo về danh hiệu khi giành được 9/13 tại các kỳ trước đó, tương ứng vào các năm 2002, 2004, 2006 , 2007, 2008 , 2009, 2010 , 2011 và 2013 .

Bảng C gồm Qatar, Kazakhstan, Oman , Hong Kong và Turkmenistan. Qatar đang nổi lên như một trong những đội câu lạc bộ mạnh ở châu Á, họ đã đánh bại Trung Quốc trong trận đấu cuối cùng năm  2012 và đã mang về huy chương vàng đầu tiên tại giải đấu này và  trong năm 2013 họ đã đứng thứ hai chỉ sau Iran.

Bảng D gồm Đài Loan Trung Quốc, Trung Quốc – đội bóng xếp thứ tư vào năm 2013, UAE và Ấn Độ.

Sau đây là các bảng đấu :

Bảng A: Philippines , Iraq, Kuwait, Mông Cổ

Bảng B : Iran, Nhật Bản , Lebanon, Việt Nam

Bảng C : Qatar, Kazakhstan , Oman, Hồng Kông , Turkmenistan

Bảng D : Đài Loan Trung Quốc, Trung Quốc , UAE, Ấn Độ , Papua New Guinea

 

Hữu Vĩnh


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều