Tiêu đề của website

Kingphar Quảng Ninh: Điểm tựa Lê Thị Hồng

Ngã rẽ mới trong màu áo Kingphar Quảng Ninh, không nói quá khi chủ công Lê Thị Hồng chính là niềm hi vọng số 1 của HLV Lê Thị Hiền tại giải bóng chuyền VĐQG PV Gas 2018.


Kingphar Quảng Ninh quyết tâm cho mùa giải VĐQG 2018.

Chế độ đãi ngộ tốt hơn trước nhiều lần, lại có sự thoải mái về tâm lý, đó chính là tiền đề để cô gái Hải Dương bùng nổ tại giải đấu quan trọng bậc nhất tới đây. Sinh năm 1996, cao 1m75, lại ở độ tuổi sung sức nhất, kinh nghiệm nhiều năm khoác áo tuyển trẻ, rồi lên ĐTQG giúp Lê Thị Hồng trang bị cho mình rất nhiều kinh nghiệm quý báu cũng như bản lĩnh thi đấu.

Ngoài khả năng phát bóng ổn định, chuyền một và phòng thủ chắc chắn, thì Lê Thị Hồng còn sở hữu một tinh thần thép, càng khó khăn thì cô gái Hải Dương lại càng biết cách tỏa sáng.

So với các đối thủ còn lại, lực lượng của Kingphar Quảng Ninh được đánh giá là yếu hơn nhóm đầu nhưng ngang ngửa với những đối thủ còn lại. Ngoài cây chuyền hai kinh nghiệm Lê Thị Minh Nhâm, còn phải kể đến hai tay đập chuyển nhượng nhắn hạn từ Ngân hàng Công thương là Vũ Thị Nga và Trần Thị Loan. Bên cạnh đó, đội bóng này còn có sự phục vụ của phụ công Triệu Thanh Huyền, chủ công Phạm Hải Yến… đó là những gương mặt rất đáng được chú ý. Lối chơi của Quảng Ninh không có nhiều mũi tấn công sắc bén, nhưng tương đối khó chịu, đặc biệt ở khả năng phòng thủ, chuyền một tương đối lì lợm.

Về phía HLV Lê Thị Hiền cho biết: “Đến giờ phút này dù rơi vào bảng đấu tử thần nhưng tinh thần toàn đội tương đối thoải mái. Thày trò chúng tôi đều xác định, các đối thủ tại bảng B đều rất mạnh và có sự chuẩn bị tốt. Bởi vậy, Kingphar Quảng Ninh cứ thoải mái mà chiến đấu, chỉ cần các em chơi hết sức, vượt qua chính mình, dù kết quả có ra sao thì chúng tôi cũng không có gì phải tiếc nuối.”

Danh sách CLB Kingphar Quảng Ninh tham dự giải bóng chuyền VĐQG 2018 như sau:

Nhóm chuyền hai:

1. Lê Thị Minh Nhâm (1989, 1m72)

2. Nguyễn Thị Thanh Vân (1984, 1m72)

Nhóm phụ công:

3. Triệu Thanh Huyền (1991, 1m75) ©

4. Vũ Thị Nga (1989, 1m80)

5. Ngô Thị Bích Vân (1995, 1m72)

6. Nguyễn Thị Tâm (1994, 1m74)

Nhóm chủ công, đối chuyền:

7. Phạm Hải Yến (1993, 1m74)

8. Lê Thị Hồng (1996, 1m75)

9. Nguyễn Thị Ngoan (1986, 1m69)

10. Phạm Thị Thảo Uyên (1996, 1m72)

11. Trần Thị Thu Phương (1999, 1m76)

12. Trần Thị Loan (1988, 1m72)

Nhóm libero:

13. Đào Thị Hồng Hạnh (1984, 1m70)

14. Lê Thị Yến (1997, 1m70)


Tác giả:THẾ NAMNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều