Tiêu đề của website

Khởi tranh vòng 1 giải bóng chuyền VĐQG 2017: Hấp dẫn ngay từ đầu

Hôm nay 25-3, vòng 1 sẽ khởi tranh với 2 trận đấu đầu tiên tại bảng Thái Bình. Đó là màn so đọ giữa tân binh Đắk Lắk gặp chủ nhà Thái Bình (nữ) cũng như cuộc chiến quen thuộc và rất đáng chú ý giữa Sanest Khánh Hòa và Tràng An Ninh Bình (nam). Ngay từ phút khai cuộc, sự hấp dẫn của các cặp đấu sẽ lôi kéo khán giả đến Nhà thi đấu ở cả 2 “đầu cầu” Thái Bình lẫn Nam Định, càng tạo cho cuộc chiến tranh 4 tấm vé dự Cúp Hùng Vương 2017 trở nên hấp dẫn, khó lường.


Không khó để hình dung ra sự vượt trội của các cô gái Thái Bình trong cuộc chiến với tân binh Đắk Lắk, nhất là khi đội bóng đến từ Tây Nguyên khá chật vật ở giai đoạn chuẩn bị lực lượng. Nhưng may mắn là họ có nhà cầm quân Nguyễn Thu Hương dẫn dắt, nên chắc sẽ không đến nỗi chơi lép vế trước đàn chị Thái Bình, đội bóng vừa phải bổ sung thêm cựu binh Bùi Thị Huệ cũng vì thiếu hụt nhân sự.

Đáng chú ý nhất trong ngày khai cuộc vòng 1 chính là trận đấu giữa á quân mùa 2016 Sanest Khánh Hòa gặp Tràng An Ninh Bình. Cách đây chưa đầy nửa tháng, đôi bên đã đụng độ ở trận chung kết Cúp Hoa Lư 2017, và đội bóng phố biển đã giành được chiến thắng. Khép lại màn so đọ đó, đã có những đổi thay đáng kể trên băng ghế chỉ đạo của Tràng An Ninh Bình, khi HLV trưởng Nguyễn Mạnh Hùng rời cuộc chơi để thay bằng cái tên quen thuộc là ông Trần Văn Thư, người từng đưa Tràng An Ninh Bình lên ngôi hồi năm 2012.

Vòng 1 sẽ khởi tranh với nhiều trận đấu hấp dẫn. Ảnh: Nhật Anh

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, ông Thư xoay sở ra sao với lực lượng có phần sứt mẻ và chưa thật ổn định ở đội bóng cố đô Hoa Lư. Chủ công nhập tịch Kidsada Somkane vẫn chưa chứng tỏ được nhiều, trong khi điều đáng lo là khâu chuyền 1, phòng thủ hàng sau của Tràng An Ninh Bình rất thiếu chắc chắn. Từng được đánh giá như ứng cử viên cho danh hiệu vô địch năm ngoái, nhưng xem ra giờ đây, cuộc hành trình của thầy trò ông Thư sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Chưa hết, trận thua ở chung kết Cúp Hoa Lư vừa rồi cũng phần nào khiến các tay đập Ninh Bình buộc phải chơi thận trọng hơn khi tái ngộ Sanest Khánh Hòa, đội bóng đang sở hữu 2 mũi tấn công tầm cao rất mạnh là Từ Thanh Thuận và Ngô Văn Kiều.

Trong khi đó, bảng đấu tại Nam Định khởi tranh muộn hơn vào ngày mai 26-3 với cặp đấu duy nhất diễn ra giữa nhà đương kim vô địch Thể Công gặp Becamex Quân đoàn 4 (nam). Vòng 1 diễn ra từ ngày 25-3 đến ngày 1-4 để chọn ra 4 đội nam và 4 đội nữ mạnh nhất dự Cúp Hùng Vương 2017. Tất cả các trận đấu được truyền hình trực tiếp trên các kênh VTV6 và VTC3.


Tác giả:LÊ QUANGNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều