Tiêu đề của website

Kết thúc vòng loại thứ 2 giải Bóng chuyền nữ vô địch Châu Á

Nakhon Ratchasima , Thái Lan , ngày 17/ 09/ 2013. Tâm điểm của ngày thứ ba tại NTĐ Chatchai Hall là trận đấu của hai đội bóng bất bại là Trung Quốc và Hàn Quốc tại bảng F và Nhật Bản gặp Kazakhstan taị bảng E.


Nakhon Ratchasima , Thái Lan , ngày 17/ 09/ 2013. Tâm điểm của ngày thứ ba tại NTĐ Chatchai Hall là trận đấu của hai đội bóng bất bại là Trung Quốc và Hàn Quốc tại bảng F và Nhật Bản gặp Kazakhstan taị bảng E.

Thứ 5 thế giới Trung Quốc, huy chương bạc World Grand Prix gần đây, đã có một chiến thắng 3-0 (25-22, 25-14, 25-17) trước Hàn Quốc, đây cũng là đội bóng bất bại kể từ đầu giải đến giờ.

Một trận đấu mang tính chất quyết định xác định ngôi đầu bảng F, Trung Quốc ra sân một đội hình Hui Ruoqi, Xu Yunli và Zhang Lei, trong khi Hàn Quốc đã có sự trở lại của Kim Yeon - Koung. Tuy nhiên người chơi nổi bật bên phía Trung Quốc lại là vđv cao1m96 - Zhu Ting, vđv trẻ này đang dần khẳng định vị trí của mình là không thể thiếu trong màu áo của đội tuyển Trung Quốc.

Zhu Ting là người ghi nhiều điểm nhất bên phía Trung Quốc với 23 điểm trong đó có 17 điểm từ tấn công và 4 điểm từ chắn bóng, trong khi phía Hàn Quốc như thường lệ Kim Yeon - Koung vẫn là người ghi nhiều điểm nhất với18 điểm.

Nhận xét HLV huyền thoại của Trung Quốc Lang Ping: "Trong set đầu tiên, chúng tôi chưa thể dự đoán được lối chơi của người Hàn Quốc và đã gặp một chút khó khăn. Trong set thứ hai và thứ ba, chúng tôi kiểm soát và làm chủ được nhịp độ. Tôi nghĩ rằng Hàn Quốc là một đội bóng mạnh. Họ có một số cầu thủ trẻ và chúng tôi cũng vậy. Không may là vđv Yang Junjing, cô vẫn chưa lành chấn thương mắt cá chân phải. Cô không thể tấn công và thậm chí không thể di chuyển mạnh " bà nói thêm.

HLV Joo Dongwook của Hàn Quốc nhận xét về màn trình diễn của đội bóng: " Trung Quốc rất mạnh với lợi thế chiều cao. Lối chơi của họ cũng tương đối tốt . Đội của tôi đã cố gắng để triển khai các tấn công nhanh, nhưng vẫn không đủ để đánh bại họ. Một đội bóng chúng tôi sẽ gặp ở tứ kết là Kazakhstan đây là một đội bóng mạnh. Chúng tôi sẽ có sự thay đổi và chuẩn bị tốt nhất cho những trận đấu tiếp theo."

Huy chương đồng Olympic London Nhật Bản, đã có chiến thắng trước Kazakhstan 3-1(25-15, 25-15, 24-26, 25-12).

Miyu Nagaoka là người ghi điểm nhiều nhất trận đấu với 34 điểm. Bên phía Kazakhstan, Inna Matveyeva  là người ghi điểm nhiều nhất với 14 điểm.

Đội bóng xếp hạng 30 thế giới Đài Loan đã có chiến thắng trước Iran 3-0(25-18, 25-15, 25-14).

Sau khi thất bại trước đương kim vô địch Trung Quốc trong ngày thi đấu hôm trước, Đài Loan đã cố gắng thi đấu tốt trước đối thủ Iran. Chen Wan Ting – là người dẫn dắt lối chơi của Đài Loan 20 điểm, trong khi Mina Roosta ghi được 9 điểm cho Iran.

Thái Lan đã không gặp bất kì khó khắn nào trước Việt Nam, đội bóng mà họ đã đánh bại liên tục trong 6 kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á, ngày hôm qua họ lại tiếp tục có 1 trận thắng 3-0 trước Việt Nam 25-11, 25-15, 25-15.

Do đã để thua Kazakhstan ngay trong vòng loại đầu tiên nên để có một vị trí cao tại bảng E buộc họ phải cố gắng rất nhiều. Và trong trận đấu gặp Việt Nam, Thái Lan đã thi đấu áp đảo không để cho đội bạn một cơ hội.

Tapaphaipun Chaisri, người chỉ cao 168cm, trở thành mũi hỏa lực của đội tuyển Thái Lan trong trận đấu này. Trong khi Onuma Sittirak không thể nhảy phát bóng tấn công uy lực như thường thấy do cô đang gặp phải một chấn thương ở mắt cá chân phải thì Tapaphaipun đã có một trận đấu tuyệt vời. Thái Lan đã có một trận đấu dễ dàng, không tốn nhiều sức lực với 3 set thắng.

Tapaphaipun Chaisri ghi 24 điểm cho đội tuyển Thái Lan, trong khi đó bên phía Việt Nam người chơi nổi bật và hay nhất vẫn là đội trưởng Nguyễn Thị Ngọc Hoa với 10 điểm.

Sau 2 ngày tranh tài ở vòng loại thứ 2, 3 đội bóng là Nhật Bản, Thái Lan và Kazakhstan dù có cùng số điểm nhưng set về hiệu số thì tại bảng E, xếp thứ nhất là Nhật Bản, 2. Thái Lan, 3. Kazakhstan, xếp thứ tư là Việt Nam, đội bóng đã không có một chiến thắng nào.

Tại bảng F, Trung Quốc là đội bóng đứng đầu thì không để thua một trấn đấu nào với 9 điểm. Hàn Quốc đứng ở vị trí thứ hai với 6 điểm sau 2 chiến thắng và 1 trận thua. Đài Loan với 3 điểm ở vị trí thứ 3, và đứng cuối bảng là đội bóng Iran.

Ở vòng phân loại từ 9 – 16, 8 đội bóng còn lại được xếp thi đấu tại NTĐ MCC, Bảng G , Mông Cổ thắng Hồng Kông 3-1(25-16, 23-25 ​, 25-22, 25 -17) và Úc đã đánh bại Indonesia 3-1(23-25​​, 30-28, 25-14, 25-18) .

Tại bảng H, Philippines giành chiến thắng trước Myanmar 3-0(25-18, 25-22, 25-18) và Ấn Độ thắng Sri Lanka 3-0 (25-13, 25-15, 25-19).

Hôm nay giải đấu tạm nghỉ. Ngày mai 19/09 sẽ diễn ra các cặp đấu loại trực tiếp.

Tại NTĐ Chaichai, các cặp đấu tứ kết

11:00 : Nhật Bản - Iran

14:00 : Thái Lan - Đài Loan

16:30 : Hàn Quốc - Kazakhstan

19:00 : Trung Quốc - Việt Nam

Tại NTĐ MCC, đấu loại phân hạng từ 9-16

11:00 : Mông Cổ - Myanmar

14:00 : Sri Lanka - Hồng Kông

16:00 : Australia - Philippines

18:00 : Ấn Độ - Indonesia 

Video trận đấu giữa Việt Nam - Thái Lan

 
                                                                       Anh Tuấn

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Ngày sinh: 10/11/1987
Quê quán: Long An
CLB: VTV Bình Điền Long An, Bangkok Glass
Vị trí: phụ công
Số áo: 9
Tiêu điểm
Xem nhiều