Tiêu đề của website

Kết thúc vòng chung kết và xếp hạng Giải bóng chuyền VĐQG 2018

Với việc thay đổi thể thức vòng thi đấu xếp hạng đã đẩy diễn biến các trận đấu diễn ra rất kịch tính và hấp dẫn. Kết quả cũng phản ánh rõ trình độ và sự đầu tư của các đội trong đó nữ Đắk Lắk và nam XSKT Vĩnh Long phải chờ đợi đến trận cuối cùng phân rõ ngôi thứ mới chính thức giành 2 tấm vé trụ hạng còn lại. Trong khi đó việc đăng quang ngôi vô địch của VTV Bình Điền Long An thực tế đánh giá là không bất ngờ, khán giả chỉ thực sự cảm thấy có phần tiếc nuối cho Thông tin LienVietPostBank vì họ đã có một trận chung kết hay ở ngoài sức tưởng tượng. Ở nội dung của nam, chắc hẳn nhiều nhà chuyên môn đã đặt cược cho trận đấu cuối cùng giữa TP. Hồ Chí Minh và Tràng An Ninh Bình. Có điều dù sở hữu lực lượng rất mạnh mẽ và đồng đều nhưng đội quân của HLV Trần Văn Thư đã bất ngờ để thua Thể Công ở bán kết đành ngậm ngùi nhìn TP. Hồ Chí Minh bước lên ngôi vô địch của giải đấu.


VTV Bình Điền Long An bảo vệ thành công ngô vô địch. Ảnh: Thiên Hoàng

Kết quả vòng chung kết:

Vô địch: VTV Bình Điền Long An (nữ), TP. Hồ Chí Minh (nam)

Hạng nhì: Thông tin LienVietPostBank (nữ), Thể Công (nam)

Hạng 3: Ngân hàng Công thương (nữ), Tràng An Ninh Bình (nam)

Hạng 4: Tiến Nông Thanh Hóa (nữ), Biên Phòng (nam)

Kết quả vòng đấu xếp hạng:

Hạng 7: Hóa chất Đức Giang Hà Nội (nữ), Hà Tĩnh (nam)

Hạng 8: Truyền hình Vĩnh Long (nữ), Bến Tre (nam)

Hạng 9: Đắk Lắk (nữ), XSKT Vĩnh Long (nam)

Xuống hạng: Hải Dương (nữ), Quân Khu 4 (nam)

Kết quả giải cá nhân:

VĐV tấn công xuất sắc nhất: Dương Thị Hên (VTV Bình Điền Long An), Nguyễn Văn Hạnh (TP. Hồ Chí Minh)

Chuyền hai xuất sắc nhất: Nguyễn Linh Chi (Thông tin LienVietPostBank), Đinh Văn Tú (TP. Hồ Chí Minh)

VĐV phòng thủ xuất sắc nhất: Nguyễn Thị Kim Liên (VTV Bình Điền Long An), Vũ Văn Cao (Thể Công).


Tác giả:ANH TUẤNNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều