Tiêu đề của website

Kết thúc hội thảo Nâng cao hiệu quả đào tạo, huấn luyện và thi đấu bóng chuyền

Sau một ngày thảo luận hội thảo: “Nâng cao hiệu quả đào tạo, huấn luyện và thi đấu bóng chuyền” những người làm chuyên môn, nhà quản lý và HLV của các địa phương cùng nhiều CLB gặp mặt để tìm cách tháo gỡ những khó khăn, tìm hướng đi mới cho bóng chuyền Việt Nam.


Sau một ngày thảo luận hội thảo: “Nâng cao hiệu quả đào tạo, huấn luyện và thi đấu bóng chuyền” những người làm chuyên môn, nhà quản lý và HLV của các địa phương cùng nhiều CLB gặp mặt để tìm cách tháo gỡ những khó khăn, tìm hướng đi mới cho bóng chuyền Việt Nam.

Hội thảo tập trung vào 4 vấn đề chính gồm: Công tác đào tạo, huấn luyện vận động viên bóng chuyền tại Câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia (các tuyến đào tạo); Quy định triệu tập huấn luyện viên, vận động viên các đội tuyển quốc gia (Phụ lục 1); Phương án giảm số đội thi đấu tại giải vô địch quốc gia (Phụ lục 2); Quy chế chuyển nhượng vận động viên (Ban hành theo Quyết định số 14/QĐ-LĐBCVN ngày 29 tháng 6 năm 2010).

Qua nhiều năm, nói một cách công tâm phải bóng chuyền Việt Nam vẫn cho thấy sự phát triển từ trong đầu tư lẫn thay đổi hệ thống thi đấu, đào tạo. Tuy nhiên, đi cùng sự thay đổi ấy, có mặt được và mặt bất cập tồn dư cũng không ít.

Tại hội thảo, dù có nhiều ý kiến đóng góp nhưng đa phần sa đà vào việc kể lể, lặp đi lặp lại, không trọng tâm, không chỉ ra được đâu là hướng giải quyết những mặt tồn tại trong nhiều năm của BCVN. Nhiều nhà quản lý và các HLV chưa mạnh dạn lên tiếng để nói lên quan điểm. Tuy nhiên, trong số đó cũng có một số tham luận đáng chú ý của một số chuyên gia như Đinh Văn Lẫm, Lương Khương Thượng, nhà báo Nguyễn Lưu hay của ông bầu đội bóng chuyền Hóa chất Đức Giang - Đào Hữu Huyền…

Sau một ngày thảo luận, tập hợp tất cả các ý kiến của các đội, Liên đoàn Bóng bóng chuyền Việt Nam đã kết luận một số nội dung như sau:

  • Giữ nguyên điều lệ năm 2016, từ năm 2017 sẽ có 2 đội xuống hạng và 1 đội lên hạng. Đến năm 2018 rút ngắn xuống còn 10 đội và lộ trình đến năm 2020 sẽ rút xuống còn 8 đội.
  • Có chế tài gọi HLV, VĐV Tập trung ĐTQG cho từng giải đấu với quyền lợi và trách nhiệm cụ thể, tính toán để thời gian tổ chức các giải đấu phù hợp vời lịch tập trung ĐTQG.
  • Về vấn đề chuyển nhượng VĐV, thì hợp đồng giữa VĐV và các CLB phải được thông qua Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam.
  • Liên đoàn BCVN, Tổng cục TDTT có trách nhiệm, vai trò trong việc định hướng chuyên môn, quan tâm hơn nữa tới các đội tuyển trẻ, ĐTQG…

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều