Tiêu đề của website

Kết thúc Giải bóng chuyền nam Quốc tế Malaysia 2019: Sanest Khánh Hòa dừng chân ở tấm HCB

Tưởng như Sanest Khánh Hòa đã mang được cúp vô địch về Việt Nam, thế nhưng đội hình Shah Alam City với 3 tuyển thủ quốc gia Nhật Bản cũng chẳng phải dễ buông xuôi khi đội chủ nhà có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục để giữ cúp lại trên đất bạn.


Từ Thanh Thuận và các đồng đội thi đấu hết mình nhưng không thể mang cúp về phố Biển.

Shah Alam City thực tế phần đa là tuyển Malaysia chẩn bị cho SEA Games 30, cộng thêm việc tăng cường 3 tuyển thủ quốc gia Nhật Bản khiến lối đánh của đội chủ giải rất khó chịu và họ đã có mạch trận bất bại để ghi tên mình vào chơi trận chung kết. Về phía Sanest Khánh Hòa được tham dự một giải đấu quốc tế đã là một cơ hội cọ sát rất quý báu cho HLV Thái Quang Lai và các học trò. Dù khá mệt mỏi sau khi kết thúc loạt trận vòng bảng giải VĐQG và cúp Hùng Vương nhưng đội bóng phố Biển cũng cho thấy quyết tâm rất cao, sẽ thi đấu hết mình vì màu cờ, sắc áo của dân tộc.

Lịch thi đấu giải bóng chuyền nam Quốc tế Malaysia khá dày, điều này khiến nhiều cầu thủ của Sanest Khánh Hòa mất sức và thi đấu không đúng như phong độ vốn có đặc biệt ở vị trí phụ công của Triển Chiêu. Thế nhưng, ở trận đấu cuối cùng, Từ Thanh Thuận, Xuân Tân, Trung Trực, Đình Nhu, Văn Tiên, Văn Phong, Thanh Phương, Quốc Thiện… vẫn cố gắng thi đấu hết mình và có được 2 chiến thắng 25-16 và 25-22. Và cuộc đấu sức và đấu trí thực sự cân não trong sét đấu thứ 3 khi hai đội chơi ăn miếng, trả miếng từng điểm một. Thậm chí Sanest Khánh Hòa đã có cơ hội chiến thắng rất lớn nhưng cuối cùng lại không tận dụng được thời cơ để đối thủ giành được chiến thắng với tỉ số 32-30.

Thấm mệt sau các giải đấu liên tục, lúc này thể lực của nhiều cầu thủ Sanest Khánh Hòa đã đi xuống, đó cũng là lúc đẳng cấp của những tuyển thủ khoác áo ĐTQG Nhật Bản phát huy tác dụng. Shah Alam City chủ động tăng lực phát bóng, bên cạnh những đường bóng ngắn, đường bóng dài khiến Thanh Thuận và các đồng đội gặp vấn đề ở khâu chuyền một, Xuân Tân không phát huy được tác dụng đồng nghĩa cầu công của đội bóng phố Biển gặp khó. Tận dụng cơ hội đội bóng của Malaysia giành thắng lợi với tỉ số 3-2 qua đó giành luôn chức vô địch.

Với Sanest Khánh Hòa vị trí thứ 2 tại một giải đấu quốc tế thực sự đó là cả một sự cố gắng và nỗ lực. Chí ít với những gì đã thể hiện, thày trò HLV Thái Quang Lai nói riêng và bóng chuyền Việt Nam nói chung đã có được sự tôn trọng của  bạn bè quốc tế. Mỗi giải đấu mà Sanest Khánh Hòa tham gia không phải là một cuộc dạo chơi mà với họ đó còn là sự cố gắng và nỗ lực hết mình để xây dựng hình ảnh của cả một thương hiệu.

Video chung kết Sanest Khánh Hòa với Shah Alam City:


Tác giả:HUY QUANGNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều