Tiêu đề của website

Kết thúc Giải Bóng chuyền CLB trẻ Toàn quốc 2015: Nam Biên Phòng và nữ VTV Bình Điền Long An lên ngôi vô địch

Ở trận chung kết nữ, hai đối thủ nhiều duyện nợ nhất của làng bóng chuyền Việt Nam là VTV Bình Điền Long An và Thông tin Liên Việt Postbank đã có cuộc tái đấu ở trong trận chung kết.


Ở trận chung kết nữ, hai đối thủ nhiều duyện nợ nhất của làng bóng chuyền Việt Nam là VTV Bình Điền Long An và Thông tin Liên Việt Postbank đã có cuộc tái đấu ở trong trận chung kết. Các tay đập của VTV BĐLA là người nhập cuộc tốt hơn khi liên tục dẫn điểm trước, tuy nhiên các cô gái Thông Tin đã tận dụng cơ hội tốt hơn khi san hòa và thắng ngược trong sét đấu đầu tiên với tỉ số 25-23. Nhưng đó là tất cả những gì các cô gái Thông Tin có thể làm được khi ở 3 set đấu sau đó, VTV Bình Điền Long An với sự chắc chắn của Hồng Đào cùng sự tỏa sáng của Thanh Thúy, Ngọc Diễm đã nhanh chóng lấy lại thế trận và thắng với tỉ số lần lượt là 25-12, 25-19 và 25-21.

Chung kết nữ: VTV BĐLA - Thông Tin Liên Việt Postbank.

Trong trận chung kết ở nội dung của nam là cuộc trạm chán giữa Biên Phòng gặp Maseco TPHCM. Đây là năm thứ 2 liên tiếp Biên Phòng bước vào chơi ở trận chung kết và đội bóng này cũng là đương kim vô địch của giải đấu này. Đội hình của các chàng trai áo lính có sự xuất hiện của một vài cái tên vừa giúp Hà Tĩnh thăng hạng như: Văn Đức, Tiến Duyệt, Văn Thành cùng một số cái tên đáng chú ý như: Anh Tuấn, Văn Khánh hay libero Văn Sơn. Bên phía Maseco TP.HCM, thực tế phần đa là các cầu cầu thủ của Quân Khu 9, một đội bóng có công tác đào tạo trẻ khá tốt. Chính vì vậy mà trận chung kết nội dung của nam, đã diễn ra căng thẳng, kịch tính. Hai đội phải thi đấu set thứ 5 để quyết định ngôi vô địch.

Nam Biên Phòng xuất sắc bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Biên Phòng là đội bóng nhập cuộc tốt khi liên tục dẫn trước trong những điểm số đầu tiên. Tuy nhiên, Maseco TP.HCM mới là đội bóng có được cái đầu lạnh khi vượt lên san hòa và giành được chiến thắng 25-18 trong sét đấu thứ nhất. Để thua trong set 1, Biên Phòng đã có những điều chỉnh trong lối chơi trong set thi đấu thứ hai và những thay đổi này đã ngay lập tức đem lại hiệu quả khi họ giành thắng lợi ở set hai với tỷ số 25-21. Hưng phấn với chiến thắng, các tay đập Biên Phòng tiếp tục giành thắng lợi 25-23 trong sét đấu thứ 3, nâng tỷ số trận đấu lên thành 2-1.

Tuy nhiên, trong set 4 Biên Phòng thi đấu chệch choạc, chủ công Lê Văn Thành bất ngờ gặp phải chấn thương lật cổ chân. Tận dụng điều này, các tay đập trẻ của Maseco TPHCM đã vươn lên mạnh mẽ và giành thắng lợi 25-20, cân bằng tỷ số 2-2 và buộc hai đội phải bước vào set 5 để phân định thắng bại. Trong set đấu này, hai đội thi đấu quyết tâm nhưng các tay đập Biên Phòng là những người thi đấu tốt hơn giành thắng lợi 15-11, ấn định tỷ số chung cuộc 3-2 và giành luôn chức vô địch giải đấu.

Ở hai trận đấu tranh hạng 3 của nam và nữ, các chàng trai Long An và các cô gái NHCT đã không gặp mấy khó khăn khi vượt qua Vĩnh Long và Thanh Hóa với tỉ số 3-0.

Một số danh hiệu cá nhân tại Giải Bóng chuyền CLB trẻ Toàn quốc 2015 như sau:

Chuyền hai: Lê Bình An (Long An), Đoàn Lâm Oanh (Thông Tin LVPB)

VĐV tấn công xuất sắc nhất: Sơn Minh Trí (Maseco TP.HCM), Đinh Thị Thúy (NHCT)

VĐV toàn diện: Lê Văn Thành (Biên Phòng), Trần Thị Thanh Thúy (VTV BĐLA)

Hoa khôi bóng chuyền: Trần Việt Hương (Thông Tin LVPB)

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Trần Việt Hương

Trần Việt Hương

Ngày sinh: 13/10/1998
Quê quán: Phú Thọ
CLB: Thông Tin Liên Việt Postbank
Vị trí: Phụ công
Số áo: 8
Tiêu điểm
Xem nhiều