Tiêu đề của website

Kết thúc Cúp bóng chuyền Vô địch châu Á 2016

Trung Quốc tham dự Cúp bóng chuyền vô địch châu Á 2016 mà không đem tới đội hình mạnh nhất. Họ chỉ gọi 2 tuyển thủ vừa tham dự Olympic Rio kết hợp với các VĐV ở đội hình hai, nhưng từng đó là quá đủ để tạo ra khác biệt. Trận chung kết với Kazakhstan tối qua, một lần nữa các cô gái Trung Quốc thể hiện sự chênh lệch quá lớn về đẳng cấp.


Trung Quốc tham dự Cúp bóng chuyền vô địch châu Á 2016 mà không đem tới đội hình mạnh nhất. Họ chỉ gọi 2 tuyển thủ vừa tham dự Olympic Rio kết hợp với các VĐV ở đội hình hai, nhưng từng đó là quá đủ để tạo ra khác biệt. Trận chung kết với Kazakhstan tối qua, một lần nữa các cô gái Trung Quốc thể hiện sự chênh lệch quá lớn về đẳng cấp.

Kazakhstan có được sự hưng phấn nhất định sau khi đánh bại chủ nhà Việt Nam và sau đó vượt qua Nhật Bản tại bán kết. Mặc dù vậy, sức mạnh tinh thần của họ không thể chuyển hóa thành những bất ngờ.

TTK Lê Trí Trường trao giải VĐV toàn diện nhất giải đấu cho Li Jing của Trung Quốc.

Kazakhstan mạnh dạn chơi đôi công và chỉ thua ở những khoảnh khắc quyết định. Hai set đầu tiên Trung Quốc đều vươn lên đúng lúc, họ đã kết thúc với cùng tỷ số 25-19. Kết quả này đã dập tắt hoàn toàn tinh thần của Kazakhstan và không ngạc nhiên khi thua chóng vánh ở set 3 (13-25).

Như vậy, Trung Quốc đã bảo vệ thành công chức vô địch và đây là lần thứ 4 họ giành HCV tại Cúp bóng chuyền Vô địch châu Á. Trong khi đó, ngôi á quân cũng là thành công ngoài mong đợi của Kazakhstan. Nhà vô địch năm 2012 Thái Lan giành vị trí thứ 3 sau khi đánh bại Nhật Bản (25-22, 25-16, 25-17).

Trước đó, trong buổi chiều, đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam đấu trận cuối cùng với Hàn Quốc, giành chiến thắng nhọc nhằn 3 - 2. Mặc dù mục tiêu đặt ra là tranh vị trí số 5 hoặc số 6 nhưng đội tuyển nữ Việt Nam chỉ xếp hạng thứ 7.

Sau trận Việt Nam và Hàn Quốc là trận tranh vị trí thứ 5 giữa Đài Loan (Trung Quốc) và Iran, kết quả đội tuyển Đài Loan đã giành thắng lợi, xếp hạng thứ 5 “nhường” tuyển nữ Iran vị trí thứ 6.

Kết thúc giải, thứ bậc của các đội được xếp hạng như sau:

1, Trung Quốc

2, Kazakhstan

3,Thái Lan

4, Nhật Bản

5, Đài Loan (Trung Quốc)

6, Iran

7, Việt Nam

8, Hàn Quốc.

Đội hình tiêu biểu của giải đấu như sau:

Chuyền hai xuất sắc nhất : Irina Lukomskaya (KAZ)

Cặp chủ công xuất sắc nhất : Ajcharaporn Kongyot (THA), Li Jing (CHN)

Đối chuyền cuất sắc nhất : Yekaterina Zhdanova (KAZ)

Cặp phụ công xuất sắc nhất : Yang Zhou (CHN), Kristina Anikonova (KAZ)

Libero xuất sắc nhất: Piyanut Pannoy (THA)

VĐV toàn diện nhất: Li Jing (CHN)

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều