Tiêu đề của website

Kết quả Giải Vô địch bóng chuyền trẻ toàn quốc 2018 sau 2 ngày thi đấu

Giải bóng chuyền Vô địch trẻ toàn quốc 2018 đã trải qua 2 ngay thi đấu. Đã có những bất ngờ ở nội dung nam, nhưng ở nội dung của nữ, các đội bóng có truyền thống vẫn giữ được ưu thế.


Đội bóng Hà Nội chưa đủ sức cản bước các cô gái VTV Bình Điền Long An. Ảnh: BCHN

Nếu như ở ngày thi đấu đầu tiên, Sanest Khánh Hòa bất ngờ để thua đội bóng không mấy tên tuổi là Kiên Giang với tỉ số 1-3 thì ngày hôm qua VTV Bình Điền Long An đã khẳng định được sức mạnh vượt trội trước Hà Nội. Dưới sự dẫn dắt của HLV Lương Nguyễn Ngọc Hiền, từ hơn 20 năm nay, VTV Bình Điền Long An trở thành cái nôi đào tạo trẻ hàng đầu của bóng chuyền nữ Việt Nam, nơi sản sinh ra rất nhiều cái tên sáng giá cho bóng chuyền miền Tây góp mặt trong màu áo của ĐTQG. Với dàn VĐV chất lượng với kỹ thuật đồng đều như: Qúi Uyên, Khánh Vy, Quế Nhi, Mỹ Tiên, Khánh Đang, Cẩm Linh… không khó, sau 3 séc đấu VTV Bình Điền Long An đã giành chiến thắng trước đội bóng Hà Nội với tỉ số 25- 11, 25-12 và 25-19. Sau trận đấu, HLV Lương Nguyễn Ngọc Hiền cho biết: “Sau giải trẻ 2017 đội bóng đã chuẩn bị lực lượng tương đối đồng đều, có 1 số VĐV đã tham gia giải U19 Quốc gia. Mục tiêu để các em cọ sát, là nguồn cho đội 1 của VTV Bình Điền sắp tới, đội trẻ cố gắng phấn đấu vào chung kết.”

Sau 2 ngày thi đấu, không khí các trận đấu tại NTĐ Bắc Kạn diễn ra rất sôi nổi, kịch tính với sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả Bắc Kạn. Gần 3.000 chỗ ngồi trong Nhà thi đấu không còn chỗ trống, nhiều khán giả phải ngồi bậc thang hay đứng xem. Bạn Phạm Xuân Mai -  một người thích và chơi môn bóng chuyền, đã tham gia các giải của thành phố và tỉnh, Mai luôn có mặt tại Nhà thi đấu để luôn theo dõi và quay video trực tiếp các trận đấu. Mai chia sẻ: “Lý do em quay và chia sẻ các video là vì em muốn học hỏi kinh nghiệm thi đấu môn bóng chuyền từ các anh chị vận động viên, đồng thời em muốn chia sẻ để các đồng đội của em ở xa có thể xem.”

Kết quả giải Vô địch bóng chuyền trẻ toàn quốc 2018 sau 2 ngày thi đấu như sau:

Ngày 15/07:

Trà Vinh – Đà Nẵng: 0-3 (15-25, 16-25, 14-25)

TP. Hồ Chí Minh – Bình Dương: 3-0 (25-20, 25-13, 25-13)

Kingphar Quảng Ninh – Hóa chất Đức giang Hà Nội: 3-1 (19-25, 25-20, 27-25, 25-22)

Kiên giang – Sanest Khánh Hòa: 3-1 (25-22, 21-25, 25-23, 25-23)

Quảng Ngãi – Biên Phòng: 0-3 (19-25, 16-25, 18-25)

TP. Hồ Chí Minh – Tiến Nông Thanh Hóa: 1-3 (25-22, 22-25, 22-25, 19-25)

Ngày 16/07:

Quảng Nam – Long An: 3-0 (25-13, 25-17, 25-14)

Nam Đắk Lắk – Hà Nội: 0-3 (16-25, 17-25, 21-25)

Hà Nội – VTV Bình Điền Long An: 0-3 (16-25, 12-25, 19-25)

Nghệ An – Thái Bình: 2-3 (25-18, 25-14, 18-25, 18-25, 13-15)

TP. Hồ Chí Minh – Trà Vinh: 3-0 (25-22, 25-18, 25-15)

Kiên Giang – Quảng Ngãi: 3-0 (25-15, 25-17, 25-13)


Tác giả:ANH TUẤNNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều