Tiêu đề của website

Hướng tới VTV Cúp 2016: Đội tuyển Việt Nam vừa thiếu lại vừa yếu

Sau khi trở về từ Cúp bóng chuyền nữ Vô địch châu Á 2016 diễn ra tại Vĩnh Phúc, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có 2 ngày nghỉ ngơi trước khi quay trở lại tập luyện nhằm chuẩn bị cho VTV Cup 2016.


Sau khi trở về từ Cúp bóng chuyền nữ Vô địch châu Á 2016 diễn ra tại Vĩnh Phúc, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có 2 ngày nghỉ ngơi trước khi quay trở lại tập luyện nhằm chuẩn bị cho VTV Cup 2016.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vừa thiếu lại vừa yếu.

Kết thúc Cúp bóng chuyền nữ Vô địch châu Á 2016 ở vị trí thứ 7, một điều dễ nhận thấy đó chính là con chị đi nhưng con dì mãi mà chưa chịu lớn, kỹ thuật cá nhân của các cầu thủ trẻ không tốt dù có lợi thế lớn về thể hình. Trong khi đó, với tuổi đời tương đương, nhưng các cầu thủ trẻ của Thái Lan như Thatdao, Ajcharaporn, Tichaya... đã bắt kịp và bắt đầu vượt lên so với các chị. Trong khi ở Việt Nam, trình độ giữa các VĐV trẻ với các cựu binh là khoảng cách lớn. Vấn đề ở đây không nằm ở nội tại của đội tuyển bởi suy cho cùng ĐTQG cũng chỉ là phần ngọn của bóng chuyền Việt Nam khi ẩn sâu dưới đó là sự yếu kém của cả một hệ thống đào tạo bắt nguồn từ phía các CLB.

Theo dự kiến ban đầu, giải bóng chuyền nữ Quốc tế VTV Cúp 2016 sẽ bao gồm 8 đội trong đó có 2 đội Việt Nam và 6 đội nước ngoài. Tuy nhiên, do một đội bóng nước ngoài rút lui vào giờ chót mà thời gian và lịch trình của giải đấu không thể thay đổi nên Việt Nam phải rút xuống còn một đại diện và thể thức thi đấu thay vì chia bảng sẽ chuyển sang đấu vòng tròn một lượt.

Về đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đây được coi là một giải đấu vô cùng khó khăn khi lực lượng vừa thiếu lại vừa yếu. Trước giải đấu, nhiều trụ cột trong đó có chủ công Âu Hồng Nhung, phụ công Bùi Thị Ngà gặp phải chấn thương, chủ công Đỗ Thị Minh hay phụ công Đinh Thị Trà Giang xin rút tên không tập trung cùng đội tuyển. Chính vì vậy đây sẽ là một bài toán khó cho HLV Thái Thanh Tùng cùng trợ lý Nguyễn Tuấn Kiệt. Tuy nhiên, về phía BHL cũng chia sẻ rằng có đến đâu BHL sẽ dùng đến đó, giải đấu này sẽ rất khó khăn khi ĐTQG thiếu vắng nhiều trụ cột. Nhưng BHL cũng kỳ vọng trong thời gian còn lại dù rất ngắn nhưng các VĐV trẻ sẽ nỗ lực tập luyện để có sự thể hiện tốt. Mọi VĐV ở thời điểm hiện tại đều có cơ hội ngang nhau, VĐV nào cho thấy được sự cố gắng và quyết tâm thì VĐV đó sẽ có cơ hội góp mặt tại VTV Cup 2016.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Đỗ Thị Minh

Đỗ Thị Minh

Ngày sinh: 03/08/1988
Quê quán: Hà Nam
CLB: Thông tin Liên Việt Postbank
Vị trí: Chủ công
Số áo: 8
Tiêu điểm
Xem nhiều