Tiêu đề của website

Hướng tới vòng 2 giải bóng chuyền VĐQG 2013: Phán quyết cuối cùng

Với sự chuẩn bị tốt nhất, 23 CLB đã có mặt tại 2 địa điểm Bắc Ninh (bảng A) và Hà Tĩnh (bảng B) để thi đấu vòng 2 từ ngày 5 đến 12-10. Tiếp sau đó, 4 đội mạnh nhất và 4 đội yếu nhất (nam, nữ) tiếp tục thi đấu vòng chung kết và trụ hạng từ ngày 17 đến 20-10. Giới chuyên môn nhận định những CLB có truyền thống sẽ tiếp tục khẳng định được thứ hạng để dự vòng chung kết.


Với sự chuẩn bị tốt nhất, 23 CLB đã có mặt tại 2 địa điểm Bắc Ninh (bảng A) và Hà Tĩnh (bảng B) để thi đấu vòng 2 từ ngày 5 đến 12-10. Tiếp sau đó, 4 đội mạnh nhất và 4 đội yếu nhất (nam, nữ) tiếp tục thi đấu vòng chung kết và trụ hạng từ ngày 17 đến 20-10. Giới chuyên môn nhận định những CLB có truyền thống sẽ tiếp tục khẳng định được thứ hạng để dự vòng chung kết.

Sức ép với cầu thủ áo lính

Trong số các CLB bóng chuyền Quân đội góp mặt tại giải VĐQG 2013, nhiều cái tên như Thể Công-Binh đoàn 15, Biên phòng (nam) hay Thông tin Lienvietpostbank (nữ) đều có vị thế nhất định. Tại giải nam, bóng chuyền Quân đội đang tìm lại hào quang như Biên phòng từng vô địch các năm 2009, 2011 hay Thể Công năm 2007. Năm 2007, cũng là lần gần nhất đội bóng của HLV Phùng Công Hưng (Thể Công-Binh đoàn 15) giành HCV. Thấm thoát đã 6 năm, ít nhiều Thể Công-Binh đoàn 15 vẫn là thế lực đáng nể trên bản đồ bóng chuyền nam quốc gia bởi trong 3 mùa trở lại đây, họ thường trực trong top 3. Thêm việc mùa giải 2013 không cho phép ngoại binh thi đấu nên dàn tay đập Duy Khánh, Văn Phương, Thái Hưng, Xuân Thanh, Văn Thanh, Văn Cao cùng 2 cầu thủ cựu trào phụ công Phạm Văn Thành, chuyền 2 Minh Dũng giúp đội bóng này có chiều sâu đội hình mà nhiều đối thủ phải khao khát.

Thầy trò HLV Trần Đình Tiền (Biên phòng) hạ quyết tâm giành vé dự vòng chung kết. Ảnh: Minh Minh.

Tuy nhiên, bảng B nơi Thể Công-Binh đoàn 15 góp mặt đúng nghĩa “bảng tử thần” nên 2 tấm vé dự vòng chung kết (sau khi vòng 2 kết thúc) sẽ trao cho Thể Công-Binh đoàn 15, Biên phòng hay Đức Long Gia Lai hãy còn bỏ ngỏ.

Khép lại giai đoạn 1, Đức Long Gia Lai đứng đầu bảng B, Thể Công-Binh đoàn 15 nhì bảng, Biên phòng xếp vị trí thứ 3. Trên thực tế, cả 3 đội đều đồng điểm số và chỉ nhỉnh hơn nhau khi so kè chỉ số phụ. Do đó, giống “người anh em” Thể Công-Binh đoàn 15, lãnh đạo bóng chuyền Biên phòng cũng rất quyết tâm tìm tấm vé đi dự vòng chung kết. Vật cản của họ sẽ là những Hữu Hà, Văn Hạnh (Đức Long Gia Lai); Quang Khánh, Hữu Trường (Long An) rất dũng mãnh.

Ở bảng A, đội nam Quân đoàn 4 sẽ dựa nhiều ở mũi đánh Đặng Long Kiếm cùng với sự hỗ trợ của Duy Khánh, Tấn Vinh, Văn Đức, Công Tiển. Dù vậy, rất khó để họ lật ngược tình thế và vượt lên đứng trên Tràng An Ninh Bình hay Maseco TP Hồ Chí Minh.

Về nữ, nhà đương kim vô địch quốc gia Thông tin Lienvietpostbank sẽ không khó giành 1 vé dự vòng chung kết. Kết thúc giai đoạn 1, đây là đội bóng toàn thắng 5 trận, rồi tiếp tục vô địch cúp Hùng Vương 2013. Do đội hình Thông tin Lienvietpostbank đa số là các tuyển thủ quốc gia; vì thế, giới mộ điệu luôn đặt câu hỏi: Đội bóng nào đủ sức đả bại được các cô gái áo lính?

Dầu khí vẫn được chú ý

Bóng chuyền nam Dầu khí giải thể, vì thế, năm nay giải nam chỉ có 1 CLB bị xuống hạng. Dù vậy, bóng chuyền của đơn vị này vẫn được chú ý do họ có đội nữ VietsovPetro và Bia Sài Gòn-TBD góp mặt. Đội hình Bia Sài Gòn-TBD là sự tập hợp của các hảo thủ một thời như Mỹ Linh, Diệu Châu, Anh Thư. Ở vòng 1, đội thua cả 5 trận nhưng bước vào vòng 2, lãnh đạo công ty Xây lắp dầu khí Thái Bình Dương đã mời về HLV Nguyễn Mạnh Hùng (cựu HLV đội nam quốc gia và cựu HLV nam Dầu khí) chỉ đạo. Ông Hùng trước đây từng dẫn dắt nữ Bưu điện Hà Nội lên ngôi VĐQG nên được chờ đợi sẽ “mát tay” giúp đội bóng mới trụ hạng. Phần còn lại, VietsovPetro có thể tạo bất ngờ trước nhóm tam đại gia gồm Thông tin Lienvietpostbank, Ngân hàng Công Thương, VTV Bình điền Long An.

Đội hình VietsovPetro khá hoàn hảo với các tuyển thủ quốc gia Trà Giang, Thanh Tuyền hay tài năng trẻ Lê Thanh Thúy, Vũ Thị Thu Hà và chủ công nhập tịch Vũ Mai Ka. Ở vòng 1, đội bóng đã đứng nhì bảng B (sau Ngân hàng Công Thương) nên cầu thủ nhận trọng trách phải bảo vệ thành công điểm số để dự vòng chung kết.

 

PHƯƠNG LINH

 

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều