Tiêu đề của website

Học bóng chuyền, học làm người

Xinh đẹp, ăn nói lễ phép, tự chủ trong hoạt động cá nhân và kỷ luật trong sinh hoạt tập thể là ấn tượng đầu tiên khi bước chân vào thế giới của những cô gái chân dài đội tuyển bóng chuyền trẻ Việt Nam.


Xinh đẹp, ăn nói lễ phép, tự chủ trong hoạt động cá nhân và kỷ luật trong sinh hoạt tập thể là ấn tượng đầu tiên khi bước chân vào thế giới của những cô gái chân dài đội tuyển bóng chuyền trẻ Việt Nam.

“Ở đây chúng em luôn được các thầy cô quan tâm, chỉ bảo, các thầy cô không chỉ dạy em về chuyên môn mà còn dạy chúng em sống làm sao để trở thành một công dân tốt. Một đội bóng không chỉ có bản thân mỗi cá nhân mà phải biết sống vì bạn bè và tập thể.” VĐV Nguyễn Thu Hoài chia sẻ.

Các cầu thủ bóng chuyền trẻ nữ Việt Nam không chỉ học chuyên môn mà còn học làm người.

Đối xử công bằng với tất cả các VĐV

Bóng chuyền là môn tập thể, chính vì vậy mà ông Shuto Koichi ngay từ đầu đã chỉ cho các học trò thấy rằng: “Khi bạn tấn công ghi được một điểm, nên nhớ rằng bạn không phải là người giỏi nhất mà phải biết cám ơn những người đã phòng thủ, những người chuyền hai. Đừng chỉ thể hiện bằng lời nói mà hãy cho họ thấy tình cảm cả bằng hành động.”

Do hầu hết VĐV ở các CLB, các địa phương, vùng miền khác nhau. Nên chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn về sinh hoạt cũng như tập luyện. Để khắc phục điều này, BHL đã cố gắng quan tâm và đối xử thật công bằng với tất cả các VĐV, đặc biệt trong vấn đề tập luyện.

“Đây là lần thứ 2 em ra tập trung tuyển trẻ rồi. Vì ở miền Nam nên nhiều khi cũng buồn và nhớ nhà, nhớ các bạn lắm. Nhưng ở đây mọi thứ đều tốt, lại được các thầy cô quan tâm và động viên nên em tự hứa phải tập luyện cho thật tốt để không phụ lòng các thầy cô.” VĐV Đặng Thị Kim Thanh cho biết. 

Một ngày của các VĐV được bắt đầu lúc 6h sáng với bài tập thể dục buổi sáng, tiếp đó làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng. Vị trí chuyền hai sẽ ra nhà tập vào lúc 7h, các VĐV khác có mặt lúc 7h30 để bắt đầu vào buổi tập đầu tiên và kết thúc vào lúc 11h trưa.

Buổi chiều các VĐV tiếp tục tập luyện vào lúc 14h hoặc có thể sớm hơn, ăn tối lúc 18h rồi có xe ô tô đưa đón để học văn hóa. 21h, sau buổi học các VĐV được đưa trở về trung tâm Nhổn và lên giường ngủ lúc 22h theo quy định.

Dạy VĐV tư duy không chỉ thuần túy cơ bắp

Bóng chuyền không thuần túy là môn thể thao đòi hỏi sức mạnh mà một đội bóng thành công còn nằm ở chiến thuật và sự tuy duy. Chính vì vậy mà ông Shuto luôn đánh giá cao các VĐV có lối chơi thông minh. Ông dạy các VĐV đặc biệt vị trí chuyền hai phải biết sử dụng cái đầu để quan sát. Trong sinh hoạt ông luôn chú ý nhắc nhở các VĐV phải tuân thủ giờ giấc ngủ nghỉ, trong môi trường tập thể các VĐV phải biết tôn trọng không gian sinh hoạt chung.

Là người có thâm niên trong công tác huấn luyện trẻ, HLV Nguyễn Thúy Oanh chia sẻ: “Ở bất kỳ môi trường nào cũng cần có kỷ luật, thế nhưng điều quan trọng hơn là HLV phải dạy các VĐV làm sao phân biệt được đâu là phải đâu là trái, đâu là đúng, đâu là sai. Khi VĐV có được ý thức thì sẽ rất dễ quản lý còn ngược lại, dù có kỷ luật thép nhưng bản thân các VĐV không nghĩ là đúng thì cũng sẽ rất khó và những VĐV như vậy sẽ khó có thể tiến xa về chuyên môn.”

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Đặng Thị Kim Thanh

Đặng Thị Kim Thanh

Ngày sinh: 28/03/1999
Quê quán: Long An
CLB: VTV Bình Điền Long An
Vị trí: Phụ công, chủ công
Số áo: 9
Tiêu điểm
Xem nhiều