Tiêu đề của website

Hóa chất Đức Giang Hà Nội: Khởi đầu nào mà chẳng có khó khăn

Không khó để nhận ra, dàn VĐV của Hóa chất Đức Giang Hà Nội là non kém nhất về kinh nghiệm tại Giải vô địch bóng chuyền trẻ toàn quốc 2018. Mới tập luyện được 11 tháng, những đàn em còn ngờ nghệch dưới sự dẫn dắt của phụ công Bích Thủy đã chính thức được ra mắt với mục tiêu cọ xát, học hỏi kinh nghiệm từ các đối thủ vậy mà bất ngờ có được chiến thắng trước Đắk Lắk với tỉ số 3-0.


Nguyễn Hữu Hà dẫn dắt dàn VĐV còn non kém về kinh nghiệm.

Ngoài 3 đội hàng đầu là VTV Bình Điền Long An, Thông tin Lienvietpostbank, Ngân hàng Công thương có chuyên môn nổi trội hơn hẳn thì những đội bóng còn lại đều bị đánh giá là trung bình và yếu. Bởi vậy với dàn VĐV thời gian làm quen với bóng chuyền ngắn của Hóa chất Đức Giang Hà Nội để thua các đối thủ đã ăn tập tới 5-6 năm thì cũng không lấy gì là bất ngờ.

Thông thường, để tham dự giải trẻ, các VĐV thường trải qua quá trình đào tạo từ 3-4 năm. Cá biệt như nhóm VĐV của Thông tin Lienvietpostbank như: Thu Huyền, Bích Phương, Hồng Ngân, Thùy Linh… đang thi đấu tại giải trẻ đã tập bóng được 5 năm, thậm chí lâu hơn. Tuy nhiên, cũng dựa vào thể lực, tố chất, sức mạnh… cũng có những VĐV chỉ 2 năm làm quen với bóng chuyền như: Kiều Trinh, Khánh Đang, Khánh Vy… đã có thể thi đấu.

Còn nhớ, tháng 8 năm ngoái, HLV Hữu Hà mới chính thức tuyển sinh bắt đầu công tác đào tạo trẻ với một nhóm VĐV năng khiếu. Công việc khá vất vả nhưng Hữu Hà chấp nhận bắt đầu đi lên từ con số 0. Bởi lẽ, Hóa chất Đức Giang Hà Nội muốn tồn tại lâu dài, muốn đủ sức cạnh tranh với các đối thủ mạnh thì chỉ có cách đi lên từ công tác đào tạo trẻ thay vì chỉ đi vung tiền đi mua bán, ăn xổi như vết xe đổ của nhiều đội bóng trước đó.

Các VĐV chưa hoàn thiện về kỹ thuật, thể lực cũng còn yếu, nhiều em cũng mắc phải trạng thái tâm lý do đây là sân chơi lần đầu tiên được tham dự. Thế nhưng, vượt qua được sức ép về thành tích, Hóa chất Đức Giang Hà Nội vẫn mạnh dạn đăng ký tham dự với mong muốn cho các em có thêm cơ hội học hỏi cũng là một điều đáng khen ở trung tâm này.

Trong thể thao, muốn thành công đều phải đi lên từ khó khăn, quan trọng trải qua khó khăn các HLV trẻ như Hữu Hà tích lũy được cho mình nhiều bài học. Đó cũng là hành trang để nhiều VĐV trẻ trưởng thành, trở thành những trụ cột của CLB Hóa chất Đức Giang Hà Nội trong tương lai.


Tác giả:HUY QUANGNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều