Tiêu đề của website

HLV Thái Quang Lai: Các đối thủ tại giải đều rất mạnh

“Hà Nội là chủ nhà, Long An rất khó chịu trong khi đó cả Sanest Khánh Hòa, tuyển Quân đội, TP. Hồ Chí Minh và Ninh Bình đều cho thấy sự đồng đều với trình độ không có nhiều sự chênh lệch. Môn bóng chuyền tại Đại hội TDTT toàn quốc lần này theo đánh giá sẽ là rất khó khăn với thầy trò đội bóng Sanest Khánh Hòa chúng tôi. Tuy nhiên, với sự cạnh tranh của các đội bóng có chất lượng chuyên môn cao có trình độ tương tương, tôi nghĩ rằng giải đấu sẽ mang lại rất nhiều cung bậc cảm xúc cho các khán giả.” Ông Thái Quang Lai, HLV trưởng CLB Sanest Khánh Hòa cho biết.


Sanest Khánh Hòa quyết tâm trước giải đấu lớn.

4 năm trước, Đại hội TDTT toàn quốc diễn ra tại Nam Định và Thái Bình, bóng chuyền nam Sanest Khánh Hòa chỉ xếp hạng 4 sau khi để thua Tuyển quân đội, Long An và XSKT Vĩnh Long. 4 năm sau, cuộc trẻ hóa đã diễn ra rất mạnh mẽ, nhiều trụ cột đã không còn và thay vào đó là nhiều gương mặt trẻ trung, giàu khát vọng cống hiến như: Quốc Đoàn, Văn Tiên, Triển Triêu, Thanh Phương, Quang Đoàn, Đình Nhu… bên cạnh những đàn anh của đội là: Văn Kiều, Văn Phong, Thanh Thuận, Trung Trực dưới sự dẫn dắt của cặp chuyền hai Xuân Tân và Văn Việt.

Từ Thanh Thuận và các đồng đội tập nhẹ trong buổi sáng nay.

Theo HLV Thái Quang Lai, ngoài Hà Nội bị đánh giá có phần yếu thế hơn nhưng họ lại là chủ nhà thì 5 đội bóng còn lại không có nhiều sự chênh lệch về trình độ. Chỉ cần xảy chân, tính toán không kỹ chắc chắn sẽ phải trả giá rất đắt. Trong khi tuyển Quân đội là tập hợp của rất nhiều đội bóng mạnh của ngành quân đội từ Thể Công, Quân Khu 4, Biên Phòng, Quân Đoàn 4… với nhiều cái tên xuất sắc như: Hoàng Phương, Long Kiếm, Thái Hưng, Vũ Hoàng… lại có sự góp mặt tới 3 cây chuyền hai với nhiều chiến thuật đa dạng chắc chắn không thể xem thường.

Các VĐV trẻ cho thấy quyết tâm thể hiện.

TP. Hồ Chí Minh dù không có gương mặt nào quá nổi trội mang tính chất ngôi sao gánh đội. Thế nhưng trong tay HLV Bùi Huy Châm đều là những VĐV có trình độ chuyên môn, với các mũi tấn công đồng đều như: Văn Hạnh, Quang Khánh, Văn Dữ, Văn Học, Văn Tú, Thanh Hải… Tất nhiên đối thủ còn lại của Sanest Khánh Hòa là Tràng An Ninh Bình vẫn được giới chuyên môn đánh giá cao nhất. Ngoài những VĐV có kinh nghiệm như: Giang Văn Đức, Văn Hải, Xuân Thành, Hoàng Thương… thì đội bóng này cũng sở hữu một dàn VĐV trẻ tương đối chất lượng như: Thanh Tùng, Văn Linh, Quang Khơi, Văn Khả… lại được dẫn dắt bởi một HLV có nhiều tính toán, có khả năng điều tiết cuộc chơi là ông Trần Văn Thư.

Về phía Sanest Khánh Hòa, có thể khẳng định sau khi đi vào lịch sử với thành tích lọt vào bán kết giải bóng chuyền các CLB nam châu Á 2018, các cầu thủ trẻ của đội bóng này đã có sự trưởng thành cả về chuyên môn cũng như suy nghĩ hơn trước đó rất nhiều. Bước ra sân chơi trong nước, Sanest Khánh Hòa luôn cho thấy sự tự tin cần thiết, thi đấu vô cùng máu lửa dù đôi khi họ phải chịu những khó khăn không lường trước từ ngay chính cuộc chơi.

Tất nhiên, ở cuộc chơi nào cũng có vinh quang và nước mắt, cũng có chiến thắng và thất bại. Lịch sử có thể gọi tên Sanest Khánh Hòa hay bất kỳ đội bóng nào bởi nhà đương kim vô địch kỳ đại hội trước là Vĩnh Long đã chính thức bỏ cuộc. Thế nhưng, với Từ Thanh Thuận và các đồng đội đều hiểu rằng, chiến thắng không chỉ mang lại lợi tích về kinh tế mà đó còn là niềm tự hào, sự khát khao cống hiến vì thể thao và sự vinh danh của bóng chuyền nam Sanest Khánh Hòa.

Danh sách Sanest Khánh Hòa tham dự Đại hội TDTT toàn quốc 2018

Nhóm chuyền hai:

1. Trần Xuân Tân (1990, 1m80)

2. Lê Văn Việt (1992, 1m89)

3. Lê Quốc Thiện (1998, 1m89)

Nhóm phụ công:

4. Trần Triển Chiêu (1996, 1m95)

5. Nguyễn Đình Nhu (1993, 1m95)

6. Nguyễn Thanh Phương (1997, 1m90)

Nhóm chủ công, đối chuyền:

7. Dương văn Tiên (1998, 1m90)

8. Từ Thanh Thuận (1992, 1m93)

9. Ngô Văn Kiều (1984, 1m96)

10. Nguyễn Quốc Đoàn (1997, 1m87)

11. Lê Quang Đoàn (1995, 1m85)

12. Nguyễn Văn Phong (1989, 1m90)

Nhóm libero:

13. Huỳnh Trung Trực (1990, 1m76)

14. Phạm Tấn Đạt (1995, 1m65)


Tác giả:HUY QUANGNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều