Tiêu đề của website

HLV Kittipong Pornchartyingcheep sự nghiệp và cuộc đời

Nếu có một HLV bóng chuyền người Thái nào đó gây ấn tượng với không chỉ khán giả Việt Nam mà còn với cả với bóng chuyền châu lục trong thời gian ngắn vừa qua, hẳn đó không phải ai khác mà chính là Kittipong Pornchartyingcheep.


Nếu có một HLV bóng chuyền người Thái nào đó gây ấn tượng với không chỉ khán giả Việt Nam mà còn với cả bóng chuyền châu lục trong thời gian ngắn vừa qua, hẳn đó không phải ai khác mà chính là Kittipong Pornchartyingcheep.

Kittipong Pornchartyingcheep - HLV trưởng CLB Bangkok Glass.

HLV Kittipong vẫn được khán giả Việt Nam biết đến với cái tên Aphisak, người đã đưa sự nghiệp của mình lên một tầm cao mới khi đem lại rất nhiều thành công cho CLB Bangkok Glass. Thành lập vào năm 2014, được sự quản lý bởi BGFC Sport và có trụ sở tại Pathum Thaini. Bangkok Glass cho đến nay được coi là CLB thành công nhất của Thái Lan khi họ giành cả 6 chức vô địch trên tất cả các giải đấu mà họ tham dự.

Bangkok Glass thực hiện hóa giấc mơ chuyên nghiệp của mình khi tham dự giải đấu Pro Challenge của Thái Lan vào năm 2014. Và không có quá nhiều khó khăn khi HLV Kittipong cùng các học trò đã dễ dàng giành được chức vô địch để lên chơi tại giải đấu cao nhất Thai League. Không lâu sau đó những cô Thỏ (biệt danh của Bangkok Glass) với Pleumjit Thinkaow, Pornpun Guedpard, Nguyễn Thị Ngọc Hoa… đã giành được chức vô địch Thái League và Super League 2015, để rồi chính những cô gái tuyệt vời ấy bước lên bục cao nhất của Giải bóng chuyền các CLB nữ châu Á khi đánh bại Hisamitsu Springs đến từ Nhật Bản.

Năm 2016, bất chấp những khó khăn đến từ các ứng cử viên mạnh khác khi các CLB chiêu mộ rất nhiều ngoại binh mạnh, Bangkok Glass vẫn chứng tỏ được sức mạnh vượt trội khi bảo vệ thành công cả hai chức vô địch Thai League và Super League. Đồng thời họ cũng thể hiện quyết tâm sẵn sàng bảo vệ chức vô địch Giải bóng chuyền CLB nữ châu Á và tự tin khẳng định tại Giải bóng chuyền CLB nữ thế giới diễn ra tại Philippines vào cuối năm nay. “Tôi sẽ không nói trước bất cứ điều gì khi chúng tôi chưa đạt được thành công. Những gì mà chúng tôi đã làm được đó thực sự là một sự nỗ lực rất lớn, nhưng chúng tôi vẫn sẽ nỗ lực để tiến lên.” HLV Kittipong phát biểu trong cuộc phỏng vấn độc quyền gần đây của mình.

HLV Kittipong sinh ngày 9/4/1972, ông trở nên nổi tiếng vào năm 1995 không phải vì vẻ bề ngoài điển trai mà ông chính là tay đập chủ lực giúp đội tuyển bóng chuyền nam Thái Lan giành được HCV SEA Games và tại đó bản thân HLV Kittipong cũng được vinh danh là chủ công xuất sắc nhất giải đấu. 3 năm sau đó, với sự xuất sắc của mình, HLV Kittipong lần đầu tiên đưa đội tuyển bóng chuyền nam Thái Lan tham dự vòng chung kết World Championship 1998 tổ chức tại Nhật Bản. Thế nhưng, đang trên đà đỉnh cao của sự nghiệp, Kittipong Pornchartyingcheep dính phải một chấn thương gối nghiêm trọng ngay trước ngày ông lên đường tham dự SEA Games 2003 diễn ra tại Việt Nam.

"Năm 1996, tôi đã chơi giải đấu chuyên nghiệp tại Malaysia. Đội tuyển Mỹ đã thắng chúng tôi trong trận đầu tiên nhưng đã thua chúng tôi trong lần gặp lại. Khi đó tôi đã hỏi các đồng đội tại sao đội bóng của chúng ta lại thua. Trong cuộc thảo luận sau đó, chúng tôi đã nhận thấy rằng đội bóng của chúng tôi thiếu chuyên nghiệp trong cách huấn luyện. Sau đó tôi được đề cử để huấn luyện và giúp đỡ mọi người. Tôi sử dụng phương pháp giảng dạy và cách đào tạo hiện đại mà tôi học được từ đội Thái Lan. Đội của chúng tôi đã có những cải thiện đáng kể trước khi giành được chức vô địch.” ông nhớ lại bước đi đầu tiên trên con đường trở thành HLV của mình.

HLV Kittipong Pornchartyingcheep giành nhiều tình cảm đặc biệt đối với Ngọc Hoa và Thanh Thúy.

Thế nhưng, Kittipong Pornchartyingcheep đến với con đường trở thành một HLV chuyên nghiệp thực sự chỉ khi ông đến với đất nước Việt Nam. Đất nước mà sau này khi trở về Thái Lan ông luôn coi đó là quê hương thứ 2 của mình. Đầu tiên, ông có một thời gian ngắn làm việc với đội bóng nam TP.HCM, đội bóng gồm rất nhiều cầu thủ trẻ và mới được thành lập. Kết quả là, từ một đội bóng không có nhiều tên tuổi, đã kết thúc ở vị trí thứ ba tại Cup Sting.

"Kể từ đó, tôi đã được mời làm HLV đào tạo trẻ tại tuyến năng khiếu của CLB VTV Bình Điền Long An trong hơn hai năm. Và 1 năm sau đó là quãng thời gian tôi đảm nhiệm vai trò HLV trưởng tuyến 1. Năm năm ở Việt Nam là khoảng thời gian đầy khó khăn, cầu thủ Việt Nam không thể nói tiếng Anh và tôi đã học tiếng Việt. Tôi cố gắng giới thiệu họ với công nghệ đào tạo hiện đại cùng những chiến thuật phù hợp với tầm vóc của người châu Á. Dù chưa thực sự thành công nhưng với tôi ở VTV Bình Điền Long An đó là những ngày tháng hạnh phúc và ngập tràn kỷ niệm, tôi cảm nhận được sự chân thành từ con người ở đó. Không biết từ lúc nào tôi đã coi Việt Nam là quê hương thứ 2 của mình. Chính vì vậy mà khi Bangkok Glass cần đến những ngoại binh tôi đã nghĩ đến ngay những học trò cũ là Ngọc Hoa và sau này là Thanh Thúy." HLV 44 tuổi tiếp tục.

"Sau này tôi đã ký hợp đồng với Bangkok Glass như các bạn đã biết. Một công ty thể thao ngoài bóng chuyền còn sở hữu một câu lạc bộ bóng đá ở Thái Lan. Đó là một thách thức lớn và nhiệm vụ khó khăn để làm cho Bangkok Glass thành công ngay từ đầu. Tôi đã có rất nhiều áp lực hình thành một đội bóng mới khi tôi đã phải bắt đầu từ số không. Tôi dành phần lớn thời gian của mình để lập kế hoạch và lựa chọn các cầu thủ cho mỗi vị trí. Tôi lao vào thực hiện thống kê và nghiên cứu các băng hình, điểm mạnh, điểm yếu của mỗi CLB tại Thai League. Tôi thường đi ngủ rất muộn, mỗi đêm tôi đều dành 3-4 giờ để nghiên cứu video các trận đấu để làm thế nào đối phó với chiến thuật của từng đối thủ với những gì đội bóng của chúng tôi có. Qua thực tế, tôi thấy rằng làm việc theo nhóm, đoàn kết, tập luyện chăm chỉ và chuẩn bị tốt là yếu tố quan trọng đem lại sự thành công cho Bangkok Glass.” HLV Kittipong nói.

Chia sẻ về khi đổi tên mình là Apisak Rakchartyingcheep thành Kittipong Pornchartyingcheep, ông chia sẻ: "Đó là một câu chuyện thú vị, trước khi trở thành một huấn luyện viên, một nhà chiêm tinh nổi tiếng nói rằng tôi nên đổi sang một cái tên mới như vật sẽ tốt hơn cho sự nghiệp huấn luyện viên của tôi. Ông cũng nói rằng nếu tôi trở thành một HLV, các mục tiêu Olympic có thể nằm trong tầm tay của tôi."

Khi được hỏi về cơ hội của Bangkok Glass tại Giải bóng chuyền Vô địch các CLB nữ châu Á và Giải CLB nữ thế giới, HLV Kittipong nói: “Chúng tôi phải cạnh tranh với rất nhiều đối thủ mạnh. Giành được chức vô địch tại Cúp CLB nữ châu Á đã khó và việc bảo vệ nó càng khó khăn hơn. Còn với Giải bóng chuyền CLB nữ thế giới, chúng tôi sẽ phải xem xét thật kỹ và lập kế hoạch cụ thể cho mỗi đội bóng mà chúng tôi đối đầu. Thật không dễ dàng để có được một chiến thắng, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng để có thể làm tốt nhất.”

Một điều thú vị khác là HLV Kittipong có niềm tin vào Đức Phật và một niềm đam mê với những tấm bùa hộ mệnh linh thiêng. Ông đã thu thập rất nhiều những bùa hộ mệnh. "Điều này giúp tôi giữ được bình tĩnh và luôn cảm thấy thanh thản. Trong các cuộc thi đấu có nhiều tính cạnh tranh, tôi duy trì sự tập trung bởi có những tấm bùa hộ mệnh. Khi bạn có thể giữ và điều khiển được thần kinh của mình, tất cả mọi thứ sẽ đi theo cách của bạn."

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Ngày sinh: 10/11/1987
Quê quán: Long An
CLB: VTV Bình Điền Long An, Bangkok Glass
Vị trí: phụ công
Số áo: 9
Tiêu điểm
Xem nhiều