Tiêu đề của website

HLV Bùi Huy Sơn: Nối tiếp truyền thống

Người xưa vẫn nói “hậu sinh khả úy” và điều này ngẫm thật đúng với HLV Bùi Huy Sơn hiện đang là HLV phó của đội tuyển trẻ Việt Nam. Huy Sơn được biết đến là con trai của danh thủ Bùi Huy Giang – chủ công lừng lẫy một thời của BCVN, Phó trưởng Đoàn TDTT Quân đội.


Người xưa vẫn nói “hậu sinh khả úy” và điều này ngẫm thật đúng với HLV Bùi Huy Sơn hiện đang là HLV phó của đội tuyển trẻ Việt Nam. Huy Sơn được biết đến là con trai của danh thủ Bùi Huy Giang – chủ công lừng lẫy một thời của BCVN, Phó trưởng Đoàn TDTT Quân đội.

HLV Bùi Huy Sơn hàng dưới bên phải.

Sinh năm 1975, năm 20 tuổi Bùi Huy Sơn lần đầu tiên được tập trung lên ĐTQG sánh cùng những tên tuổi như Lê Hồng Hảo, Trương Hữu Vinh, Trần Văn Sơn… Cũng không bao lâu sau chàng trai trẻ Bùi Huy Sơn được chính HLV trưởng khi đó sau này là người giữ chức vụ phó chủ tịch Liên đoàn BCVN - ông Nguyễn Bá Nghị trao cho tấm băng đội trưởng. Trong khuôn khổ giải bóng chuyền quốc tế tổ chức ở thành phố mang tên Bác, “con chim lạ” trong chiếc áo số 2 Bùi Huy Sơn làm ông chuyên gia Trung Quốc của ĐTVN hài lòng lắm. Vui sướng hơn, sau bao năm đó là lần đầu ĐTVN thắng được người Thái với tỷ số 3-1.

Trong màu áo CLB Thể Công, Bùi Huy Sơn là một trong những tên tuổi lừng lẫy nhất của Bóng chuyền Việt Nam, từng giúp đơn vị này giành vô số những thành tích trong đó nhiều năm liền VĐQG. Bùi Huy Sơn được coi là VĐV vô cùng toàn diện, từ tấn công cho đến chuyền một, đặc biệt là khả năng chuyền hai.

Chia tay sự nghiệp cầu thủ và đến với bóng chuyền trên một cương vị mới, với kinh nghiệm và chuyên môn vững vàng không khó để Bùi Huy Sơn tạo được cho mình những dấu ấn riêng. Ngay từ khi còn là HLV tuyến trẻ của Thể Công, chính anh là người có công trong việc đào tạo ra những: Hoàng Văn Phương, Phạm Thái Hưng hay Nguyễn Duy Khánh… và giờ đây khi đến với Thông Tin, dưới sự hỗ trợ của HLV Nguyễn Tâm Anh, Huy Sơn cũng bắt đầu trình làng những sản phẩm đầu tay như Phạm Nguyệt Anh, Đặng Thu Huyền hay Lương Thị Thơm.

“Nói về Tâm Anh thì không có điều gì phải chê trách về chuyên môn, bởi giờ nhìn đâu ở Thông Tin hiện tại từ đội lớn cho đến đội trẻ cũng đều là quân của em ấy cả. Sơn là người làm được việc, có trình độ, có văn hóa ứng xử. Từng là VĐV rồi HLV sau này lên phó đoàn của Bộ tư lệnh Thông Tin. Tôi đánh giá cao hai em ấy.” HLV Nguyễn Thúy Oanh chia sẻ.

Với HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết: “Tôi và Sơn đều ở Hà Nội, đều chơi với nhau từ khi còn là những VĐV trẻ cho đến tận bây giờ. Không biết mọi người thế nào chứ chúng tôi có suy nghĩ khác lắm. Khi ở trong sân dù là VĐV hay HLV đều sẽ phải hết mình với đơn vị chủ quản. Nhưng khi ra khỏi sân đấu chúng tôi vẫn là những người anh em, những người bạn bè, có thể chia sẻ mọi điều trong cuộc sống ngay cả công tác trong chuyên môn giúp nhau cùng tiến bộ.”

Mới đây, phía lãnh đạo của Binh chủng Thông tin Liên lạc cũng ngỏ ý muốn HLV Bùi Huy Sơn lên nắm bắt công tác huấn luyện cho đội 1. Xa hơn là lãnh đạo đội bóng quân đội muốn bồi dưỡng anh nâng cao nghiệp vụ để mai này nâng tầm cho bóng chuyền nữ Thông Tin. Hi vọng với phong thái chỉ đạo điềm tĩnh, có văn hóa và giàu tính chuyên môn, HLV Bùi Huy Sơn sẽ là nhân tố mới, một làn gió mát giúp Thông Tin Liên Việt Postbank giữ vững được bản sắc truyền thống và thành tích mà các thế hệ đi trước đã làm được.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều