Tiêu đề của website

Góc chuyên môn: Sau trận thua của tuyển Việt Nam trước Thái Lan

Tết Trung Thu, cũng đúng là ngày mà tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đối đầu với Thái Lan tại lượt trận thứ 2 của vòng bảng Cúp bóng chuyền nữ Vô địch châu Á 2016. Và kết quả như chúng ta đã biết, các cô gái Việt Nam đã để thua trước Thái Lan với tỉ số 0-3 (26/28, 18/25, 22/25).


Tết Trung Thu, cũng đúng là ngày mà tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đối đầu với Thái Lan tại lượt trận thứ 2 của vòng bảng Cúp bóng chuyền nữ Vô địch châu Á 2016. Và kết quả như chúng ta đã biết, các cô gái Việt Nam đã để thua trước Thái Lan với tỉ số 0-3 (26/28, 18/25, 22/25). Với trận thua trước Thái Lan là điều không có gì phải bất ngờ nhưng nếu chúng ta có bản lĩnh thi đấu tốt hơn, lẽ ra họ đã có thể giành chiến thắng ít nhất là một ván của trận đấu. Cùng Volleyball.vn điểm qua một vài nét chuyên môn của trận đấu tối qua:

  • - Về đội hình xuất phát: Do chuyền hai Linh Chi mới chỉ trở lại tập trung cùng đội tuyển Việt Nam trước giải đấu 1 ngày do đó có phần chưa thực sự ăn ý, trong trận khai mạc với Iran cũng không ít lần thực hiện các đường chuyền có phần “ẩu” trong những thời điểm quyết định bởi vậy BHL đã quyết định sử dụng Hồng Đào, bên cạnh Ngọc Hoa, Kim Huệ, Ngọc Diễm, Thanh Thúy, Đoàn Xuân và libero Thanh Tuyền. Bên phía Thái Lan, do Pornpun sau trận đấu đầu tiên xuống thể lực và sự thể hiện cũng không thực sự tốt nên BHL đã sử dụng cây chuyền hai dự bị là Tichaya cao 1m79 nhằm phát huy lợi thế chắn bóng thay vì chuyền hai Soraya chỉ có chiều cao 1m69. Thực tế trong sân đã phản ánh được chiến thuật của HLV Danai là đúng khi không ít lần các tình huống tấn công biên với tầm bóng cao của tuyển nữ Việt Nam đã bị hàng chắn của Thái Lan hóa giải thành công.
  • - Về tuổi đời của các cầu thủ Việt Nam và Thái Lan cũng có sự tương đồng khi góp mặt với nhiều cầu thủ trẻ. Thế nhưng kỹ thuật cá nhân và tư duy chiến thuật của các cô gái Thái Lan hơn hẳn so với các chân dài của chúng ta. Rất nhiều tình huống bóng động nhưng trong “động” các cô gái Thái Lan (đặc biệt là Nhật Bản) vẫn thể hiện được độ “tĩnh”, dù đó là tình huống bóng xấu phải xử lý nhưng các cây chuyền hai của đội bạn vẫn biết cách dừng lại một nhịp để quan sát, tổ chức phát động tấn công. Chính điều đó được thể hiện rõ trong các tình huống bóng giằng co, các cô gái Việt Nam thường là những người phải chịu thất bại so với đối thủ.
  • Đội tuyển Việt Nam thất bại trước Thái Lan không có gì là bất ngờ. Ảnh AD Khánh
  • - Vấn đề nan giải nhất mà ai cũng nhìn thấy rõ đó chính là điểm yếu ở khâu chuyền một, rất nhiều VĐV sai động tác ngay từ khi đào tạo cơ bản, chân kém linh hoạt nên thường bắt bóng cao tay. Bóng xấu, hoặc thường chỉ lên tới vạch 3m dẫn đến chuyền hai không thể tổ chức đánh chiến thuật chủ yếu đẩy bóng ra hai biên với tầm bóng cao dẫn đến dễ bị bắt bài.
  • - Ngoài các vấn đề kể trên còn một số điểm yếu khác như: tính tập trung, khả năng cơ động chạy chỗ di chuyển làm động tác giả, phát bóng, căn đà, tầm bóng cao dẫn đến dễ mất sức… cũng là một trong những vấn đề còn tồn tại chung của nền bóng chuyền Việt Nam.
  • Hai năm trước, cũng tại giải đấu này tuyển nữ Việt Nam xếp hạng 8/8 và cũng từng thua Thái Lan với tỉ số 0-3 với các sét đấu có phần còn chênh lệch hơn. Bởi vậy, thua trước một đối thủ xếp hạng 12 thế giới thực tế không có gì là thảm họa của bóng chuyền Việt Nam. Quan trọng là các VĐV trẻ biết nhìn nhận lại vấn đề, cố gắng nỗ lực hơn nữa để vượt lên chính mình, bởi chỉ nay mai thôi, khi mà Ngọc Hoa, Kim Huệ… giải nghệ, tương lai của bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ phụ thuộc vào chính các em.
  • Đánh giá về trận đấu, HLV trưởng đội tuyển VN Thái Thanh Tùng, cho biết ông rất tiếc vì ở ván một, lẽ ra Việt Nam đã có thể có chiến thắng nếu VĐV của ta kinh nghiệm và bản lĩnh hơn. Tuy nhiên, trước đối thủ mạnh như Thái Lan, trận thua cũng giúp các VĐV rồi BHL nhận ra nhiều điểm yếu để khắc phục trong những trận đấu sắp tới.
  •  

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều