Tiêu đề của website

Giải bóng chuyền Vô địch U19 nữ châu Á 2018 trở lại Việt Nam

Sau 8 năm, một tin vui đến với những người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam khi giải Vô địch U19 nữ châu Á lần thứ 19 sẽ quay trở lại Việt Nam, nhưng lần này sẽ được tổ chức tại Hà Nội. Cũng tại sân chơi này, Việt Nam từng đăng cai 2 lần trước đó vào các năm 2002 và 2010 tại TP. Hồ Chí Minh.


8 năm trước, U19 Việt Nam nổi lên với Đinh Thị Trà Giang, Phạm Thu Hà, Đào Thị Bảy, Lê Thị Thanh Liên, Hà Ngọc Diễm, Đào Thị Nhung, Dương Thị Nhàn… đã nỗ lực ghi tên mình ở vị trí thứ 8 của giải đấu. 6 năm sau, tại giải u19 nữ châu Á được tổ chức tại Thái Lan, lứa VĐV trẻ mới với: Thu Hoài, Dương Thị Hên, Lưu Thị Huệ, Lưu Thị Ly Ly, Trần Việt Hương, Phạm Thị Nguyệt Anh, Đặng Thị Kim Thanh… lần đầu tiên trong lịch sử đưa bóng chuyền trẻ Việt Nam lọt vào top 4 của châu Á.

Việt Nam sẽ là chủ nhà của giải bóng chuyền Vô địch U19 nữ châu Á 2018.

Với việc trẻ hóa đội hình, cùng việc đang sở hữu những tay đập triển vọng Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đã quyết định đăng cai giải Vô địch U19 nữ châu Á 2018.

Ở thời điểm hiện tại, bóng chuyền Việt Nam đang sở hữu một đội hình U19 khá chất lượng, với những VĐV sinh năm 2000 trở về sau, tuy nhiên do ở các CLB khác nhau, nên kỹ thuật còn có sự chênh lệch cũng như thiếu sự ăn ý, gắn kết trong lối chơi.

Theo danh sách dự kiến sau khi giải bóng chuyền các CLB trẻ toàn quốc kết thúc thì VTV Bình Điền Long An chiếm số lượng đông đảo nhất với 6 VĐV, tiếp đó là Ngân hàng Công thương, Thông tin Lienvietpostbank, Hóa chất Đức Giang Hà Nội, Truyền hình Vĩnh Long với các VĐV như: Quý Uyên, Khánh Đang, Cẩm Linh, Khánh Vy, Bích Thủy, Bích Tuyền, Phương Anh, Thu Huyền… với đội hình khá đồng đều và chất lượng bóng chuyền Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo nên bất ngờ trên sân nhà.


Tác giả:HUY QUANGNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều