Tiêu đề của website

Giải bóng chuyền Vô địch U19 châu Á 2018: Cần tách bạch giữa chuyên môn và tiền bạc

Sau 8 năm, một tin vui đến với những người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam khi giải Vô địch U19 nữ châu Á lần thứ 19 sẽ quay trở lại Việt Nam, nhưng địa điểm có sự thay đổi sẽ là Bắc Ninh không phải là Hà Nội như trước đó khi Ngân hàng Bưu điện Liên Việt sẽ là nhà tài trợ chính của giải.


Giải đấu được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1980, trong đó Việt Nam lần đầu tham dự giải đấu này vào năm 1996 và đoạt hạng 9. Cũng tại sân chơi này, Việt Nam từng đăng cai 2 lần trước đó vào các năm 2002 và 2010 tại TP. Hồ Chí Minh.

Đã là đội tuyển Việt Nam ở mọi cấp độ cần phải được tập hợp những VĐV có chuyên môn tốt nhất.

2 năm trước, trên đất Thái Lan, dưới sự dẫn dắt của chuyên gia Shuto Koichi, cùng hai trợ lý Nguyễn Thúy Oanh và Bùi Huy Sơn, đội tuyển U19 Việt Nam với: Nguyễn Thu Hoài, Dương Thị Hên, Lưu Thị Huệ, Lưu Thị Ly Ly, Trần Việt Hương, Phạm Thị Nguyệt Anh, Đặng Thị Kim Thanh… lần đầu tiên trong lịch sử đưa bóng chuyền trẻ Việt Nam lọt vào top 4 của châu Á.

2 năm sau, lứa VĐV sinh năm 2000 trở về sau cũng được đánh giá là có chất lượng chuyên môn tốt với: Trần Nguyễn Quý Uyên, Nguyễn Khánh Đang, Phạm Thị Cẩm Linh, Phan Khánh Vy, Đoàn Thị Mỹ Tiên, Trần Bích Thủy, Nguyễn Bích Tuyền, Hoàng Phương Anh, Đặng Thu Huyền… Đây được dự đoán sẽ là lứa VĐV rất mạnh của Việt Nam, đủ sức mang về thành tích tốt trên đấu trường châu lục. Bởi vậy, với việc Ngân hàng Bưu điện Liên Việt tại trợ Giải bóng chuyền Vô địch U19 châu Á là một tín hiệu đáng mừng trong giai đoạn bóng chuyền Việt Nam gặp nhiều khó khăn, nhất là khi đây là một cơ hội quý giá giúp U19 Việt Nam được thi đấu ngay trên chính sân nhà.

Tuy nhiên, theo những thông tin gần đây, rất có thể sẽ có nhiều vấn đề phát sinh khi danh sách của đội tuyển U19 Việt Nam sẽ không tập hợp được lực lượng mạnh nhất bởi còn lấn cấn giữa chuyên môn và câu chuyện tài trợ. Rất có thể nhiều gương mặt nổi trội không được lựa chọn mà thay vào đó là những VĐV khác có chuyên môn yếu hơn.

Bóng chuyền Việt Nam những năm trước đây thường bị ảnh hưởng bởi những câu chuyện ngoài lề khi không tách bạch giữa chuyên môn với tình cảm và tiền bạc. Chính vì vậy, đội tuyển thường không có sự đoàn kết, thi đấu rời rạc, mạnh ai người ấy làm. Với Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cũng cần tách bạch rõ giữa quyền lợi của nhà tài trợ và vấn đề chuyên môn, để làm sao tập hợp được những VĐV tốt nhất, qua đó các CLB có thể yên tâm gửi gắm các VĐV của mình lên đội tuyển cho những HLV đủ năng lực chuyên môn cũng như có đạo đức nghề nghiệp.


Tác giả:HUY QUANGNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều