Tiêu đề của website

Giải bóng chuyền VĐQG 2017: Chuyển địa điểm thi đấu về Nam Định và Thái Bình

Nam Định và Thái Bình sẽ là hai địa phương đăng cai vòng 1 Giải bóng chuyền VĐQG 2017 thay vì Nam Định và Quảng Bình như thông tin được đưa ra trước đó.


Sự cuồng nhiệt của khán giả là một phần không thể thiếu của giải đấu.

Sở dĩ có sự thay đổi này, một phần do hệ thống cơ sở vật chất, mặt khác để đảm bảo tính công bằng sau khi các đội thi đấu xong vòng bảng và di chuyển về tham dự Cúp Hùng Vương. Về phía PVD Thái Bình, với việc 2 năm liền đăng cai vòng 1 giải bóng chuyền VĐQG 2017 cũng cho thấy quyết tâm trở lại top 4 của thầy trò HLV Thái Thanh Tùng là rất lớn, nhất là khi các cô gái quê lúa có sự quay trở lại của chủ công Bùi Thị Huệ bên cạnh Lê Thị Mười, Trần Thị Thơm, Phạm Thị Diệp, Phạm Thị Phương…

Không kỳ vọng lượng khán giả có thể gây nên tình trạng vỡ sân, thế nhưng cả Nam Định và Thái Bình Bình cũng được biết là những địa phương có lượng người hâm mộ bóng chuyền đông đảo. NTĐ Trần Quốc Toản, Nam Định từng được biết tới là nơi tổ chức VTV Cup trong 2 năm liên tiếp là 2004 và 2005. Trong khi đó, Thái Bình cũng là địa phương đại hội TDTT toàn quốc và vòng 1 Giải bóng chuyền VĐQG 2016.

Giải bóng chuyền VĐQG PV Gas 2017 sẽ được khởi tranh từ ngày 21-28/3, quy tụ 12 đội nam gồm: Sanet Khánh Hòa, Quân đoàn 4 - Becamex, Long An, Thể Công BĐ15, Maseco TP.HCM, XSKT Vĩnh Long, Biên phòng, Tràng An Ninh Bình, Hà Tĩnh, Công an TP.HCM, Quân khu 4 và VLXD Bình Dương và 12 đội nữ: Ngân hàng Công thương, VTV Bình Điền Long An, Nữ TPHCM, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Thông tin Liên Việt Postbank, Tiến Nông Thanh Hóa, PVD Thái Bình, Rudico Hải Dương, Truyền hình Vĩnh Long, Hóa chất Đức Giang Hà Nội, Đắk Lắk.


Tác giả:HUY QUANGNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều