Tiêu đề của website

Giải bóng chuyền VĐQG 2016: Thư hùng trên đỉnh

Điều đáng tiếc nhất sau vòng đấu bảng chính là các ứng cử viên của nhóm cạnh tranh ngôi vô địch nội dung nam là Tràng An Ninh Bình và Becamex Quân đoàn 4 bất ngờ “ngã ngựa” trong cuộc đua giành vé vào bán kết. Theo lý giải của HLV Nguyễn Mạnh Hùng, đội bóng cố đô Hoa Lư không đáp ứng được sự kỳ vọng do thiếu hụt lực lượng, trong đó đáng kể là chủ công vừa nhập quốc tịch Kitsada Somkane (Thái Lan), bị chấn thương bàn chân khá nặng ở một buổi tập trước thềm vòng 2 khởi tranh nên không đóng góp được chút công sức nào cho cuộc hành trình của Tràng An Ninh Bình.


Với đội Becamex Quân đoàn 4, theo đánh giá của HLV Phạm Chiến Thắng, đội lỡ dịp vào bán kết là do sức cạnh tranh tại bảng A (Nha Trang) khá quyết liệt vì quy tụ nhiều đối thủ mạnh và sở hữu lối chơi khó chịu như Sanest Khánh Hòa, Thể Công-Binh đoàn 15, Long An và Bến Tre.

Mặc dù các tay đập từng khoác áo ĐTQG như Đặng Long Kiếm, Nguyễn Văn Hạnh, Lê Thành Hạc đã nỗ lực hết sức nhưng vẫn chưa đủ để giúp Quân đoàn 4 tiến xa hơn mà chỉ giành quyền trụ hạng. HLV Chiến Thắng cho biết mùa tới đội sẽ có những bổ sung nhân sự và chắc chắn đủ sức lọt vào nhóm 4 đội hàng đầu Việt Nam.

Ngược lại, sự khởi sắc của các tay đập nam TPHCM giúp họ lấy vé vào bán kết, làm sống dậy cơ hội bảo vệ danh hiệu giành được từ mùa trước, bởi ở vòng 1, TPHCM đã chơi khá bạc nhược, văng khỏi tốp 4 và mất cơ hội dự Cúp Hùng Vương nhằm phân định ngôi thứ.

Cuộc đọ sức nhiều duyên nợ giữa Thông Tin LVPB và VTV Bình Điền Long An. Ảnh Thiên Hoàng

Ở giải nữ, vẫn là 4 “bà chị” Thông tin LVPB, VTV Bình Điền Long An, Ngân hàng Công thương và TN Thanh Hóa góp mặt ở vòng đấu cuối cùng để chọn ra nhà vô địch cả mùa. Đáng chú ý nhất chính là màn so đọ giữa Long An và Thông tin ở bán kết - đây là cuộc chiến nhiều duyên nợ giữa 2 đội bóng giàu thành tích nhất, nhì làng bóng chuyền nữ Việt Nam.

Có những khó khăn chờ đón cả hai, đó là nhân sự trong tay các HLV Nguyễn Quốc Vũ và Phạm Văn Long đang gặp vấn đề. Long An quan ngại với chấn thương lưng của đội trưởng Ngọc Hoa và nhiều khả năng cô không thể ra sân, còn Thông tin LVPB ít lo lắng hơn vì các vị trí chủ lực như Bùi Thị Ngà, Đỗ Thị Minh và Âu Hồng Nhung đã có thể vào sân thi đấu sau một thời gian nghỉ để phẫu thuật.

Các trận bán kết sẽ diễn ra trong 2 ngày 15-12 (tại Hà Tĩnh, nội dung nữ) và 16-12 (tại Nha Trang, nội dung nam) để chọn ra 2 cặp đấu chung kết nam và nữ vào ngày 17-12 và 18-12 cũng ở hai địa điểm nêu trên.


Tác giả:LÊ HÙNGNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều