Tiêu đề của website

Giải bóng chuyền PV Gas 2016: Chân dung những tân binh của giải đấu

Giải bóng chuyền VĐQG năm nay, ngoài những đội bóng lớn như: Sanest Khánh Hòa, Thể Công BĐ 15, Biên Phòng, Tràng An Ninh Bình, Maseco TP.HCM (nam) hay VTV BĐLA, Ngân hàng Công thương, Thông tin Liên Việt Postbank…


Giải bóng chuyền VĐQG năm nay, ngoài những đội bóng lớn như: Sanest Khánh Hòa, Thể Công BĐ 15, Biên Phòng, Tràng An Ninh Bình, Maseco TP.HCM (nam) hay VTV BĐLA, Ngân hàng Công thương, Thông tin Liên Việt Postbank… của nữ, thì còn chào đón 4 tân binh mới là: Quảng Ninh, Truyền hình Vĩnh Long (nữ), Hà Tĩnh và Công an TP.HCM (nam). Có những đội bóng là lần đầu tham dự sân chơi cao nhất của bóng chuyền Việt Nam. Nhưng cũng có những đội bóng đó là sự trở về, nhưng đó là sự trở về không như mong muốn.

Nữ Quảng Ninh với sự trở lại đầy ấn tượng.

Sau khi được HĐND tỉnh Quảng Ninh thông qua một chính sách mới về lương thưởng cũng như chế độ của VĐV, HLV, có lẽ các cô gái Quảng Ninh là đội bóng có sự trở lại ấn tượng nhất. Người ta vẫn nói mạnh về gạo, bạo vì tiền quả không sai. Đúng như HLV Lê Hiền từng phát biểu: “Nhờ có chính sách mới, thu nhập của các chị em tăng lên mà giờ đây tôi cũng tự tin hơn để mời gọi các VĐV khác về với đội bóng của mình.” Quảng Ninh đã chiêu mộ được về cho mình rất nhiều tay đập khá như Đào Thị Bảy, Mỹ Hoa, Bích Vân, Minh Nhâm... biến một tập thể non yếu về chuyên môn bống thay da đổi thịt. Trong trận đấu mở màn gặp các học trờ của HLV Phạm Hồng Quyết, dù đội hình của Vĩnh Phúc cũng bổ sung kịp thời cho mình hai vị trí mượn từ Thông Tin Liên Việt Postbank là Phạm Hồng Nhung và Bùi Tú Uyên chưa kể chuyền hai Ma Thị Nhớ của PKKQ cũ. Thế nhưng đội bóng của HLV Lê Hiền vẫn có được chiến thắng đầu tiên, cách biệt trước Vĩnh Phúc với tỉ số 3-0.

Hà Tĩnh, tân binh mới của giải VĐQG.

Với tân binh Hà Tĩnh, trước vòng 1 đội bóng này cũng kịp bổ sung thêm cho mình chủ công Lê Bình Giang, mượn thêm phụ công Phạm Tiến Duyệt của Biên Phòng cùng với các VĐV của đội như Nguyễn Đức Hạnh… nên nhìn chung về lực lượng cũng được coi là tạm ổn. Trong trận đầu ra quân, đội bóng chuyền Hà Tĩnh đã có cuộc đối đầu với một tân binh khác là Công an TP. Hồ Chí Minh. Với tâm lý thi đấu ổn định và quyết tâm cao, ngay ở 2 séc đấu đầu tiên, đội bóng chuyền Hà Tĩnh đã thắng đội Công an TP. Hồ Chí Minh với tỷ số 25/22 và 25/14. Sang sét đấu thứ ba, đội Công an TP. Hồ Chí Minh thay đổi chiến thuật và vùng lên một cách mạnh mẽ để thắng lại với tỉ số 26/24. Tuy nhiên ở sét đấu thứ tư, đội bóng chuyền Hà Tĩnh thi đấu quyết tâm để thắng lại với điểm số 25/17. Chung cuộc Hà Tĩnh thắng Công an TP. Hồ Chí Minh với tỷ số 3/1. Ngay sau trận đấu đó Lãnh đạo Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh đã xuống sân thưởng nóng cho các vận động viên 5 triệu đồng, Doanh nghiệp du lịch Khác sạn New Start gửi thưởng 10 triệu đồng.

Đội bóng tân binh còn lại mà đúng hơn là người cũ của Giải VĐQG, Truyền hình Vĩnh Long dù trước giải đấu được đánh giá khá cao về mặt lực lượng thế nhưng điều mà đội bóng này thể hiện trong trận đấu đầu tiên lại gây hoàn toàn thất vọng. Dù trong đội hình có sự xuất hiện của chủ công Hà Ngọc Diễm cũng như việc tăng cường thêm phụ công trẻ của VTV BĐLA là Đặng Thị Kim Thanh. Thế nhưng yếu điểm tử huyệt ở vị trí chuyền hai, cùng sự sai sót trong khâu bước 1 đã khiến Truyền hình Vĩnh Long thua thảm trước Rudico Hải Dương sau 3 sét trắng.

Giải VĐQG năm nay dù chỉ có 11 đội bóng nam và 10 đội bóng nữ nhưng không có nghĩa là không có đội bóng nào xuống hạng. Chỉ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, lòng quyết tâm mới có thể giúp những tân binh không trở thành những kẻ lót đường.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Đặng Thị Kim Thanh

Đặng Thị Kim Thanh

Ngày sinh: 28/03/1999
Quê quán: Long An
CLB: VTV Bình Điền Long An
Vị trí: Phụ công, chủ công
Số áo: 9
Tiêu điểm
Xem nhiều