Tiêu đề của website

Giải Bóng chuyền nữ Quốc tế VTV Bình Điền: Nhiều cái lợi

Ngay từ lần “chào sân” năm 2006, tiền thân của VTV Bình Điền Cup là MHB Cup đã có thể tự hào là giải đấu quốc nội có được mức tiền thưởng cao kỷ lục ngay cả ở thời điểm hiện tại. Điều đáng nói ở đây là sân chơi này hoàn toàn do Công ty Cổ Phần Phân Bón Bình Điền bỏ tiền đứng ra lo từ A đến Z.


Ngay từ lần “chào sân” năm 2006, tiền thân của VTV Bình Điền Cup là MHB Cup đã có thể tự hào là giải đấu quốc nội có được mức tiền thưởng cao kỷ lục ngay cả ở thời điểm hiện tại. Điều đáng nói ở đây là sân chơi này hoàn toàn do Công ty Cổ Phần Phân Bón Bình Điền bỏ tiền đứng ra lo từ A đến Z.

Còn nhớ, tháng 8-2004, Công ty Cổ Phần Phân Bón Bình Điền đã đứng ra tiếp nhận đội bóng chuyền nữ Long An khi đội “bơ vơ” do đơn vị chủ quản làm ăn không hiệu quả nên tuyên bố rút lui. Đang “ăn nên làm ra” nhưng vẫn ấp ủ việc quảng bá rộng rãi thương hiệu đến khắp mọi miền đất nước đặc biệt là xuống địa bàn các tỉnh miền Tây thuộc ĐBSCL, sự kết hợp giữa Công ty Phân bón Bình Điền và đội bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An không phải mất nhiều thời gian để tạo hiệu quả trông thấy. Hàng tỉ đồng được đổ vào để duy trì hoạt động của đội Bình Điền Long An và chỉ vài tháng sau, họ đã đứng đầu bảng B (giai đoạn 1) giải các đội mạnh toàn quốc 2005 cùng danh hiệu vô địch Cúp Hùng Vương và đó là tiền đề cho rất nhiều giải thưởng mà họ giành được sau này như chức VĐQG, siêu cúp...

VTV Bình Điền Long An được coi là đứa con tinh thần của ông Lê Quốc Phong.

Thành tích này đã gây ấn tượng rất mạnh đối với người hâm mộ và trong một lần bàn chuyện làm ăn với giám đốc Công ty Phân bón Bình Điền, ông Nguyễn Phước Hòa (TGĐ Ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL – MHB) đề nghị được tài trợ cho đội. Ông Phong không chỉ chấp nhận lời đề nghị trên mà còn đề xuất MHB tài trợ luôn cho một giải đấu tương tự như VTV cúp nhưng ở cấp độ CLB. Thế là chỉ vài tháng sau, giải các đội mạnh tranh cúp MHB ra đời. Sau 2 lần đầu tổ chức tại Long An với tên gọi Cúp MHB, thì lần từ lần tổ chức thứ 3 tại tỉnh DăkLăk , giải được đổi tên thành “Cúp VTV Bình Điền” cho đến nay. Giải lần 4 được tổ chức tại Gia Lai, lần 5 tổ chức tại tỉnh Đồng Nai, lần thứ 6 tổ chức tại Hậu Giang, lần thứ 7 tổ chức tại Gia Lai, giải lần thứ 8 được tổ chức tại TX.Gia Nghĩa, tỉnh Dăk Nông, lần thứ 9 được tổ chức tại TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị và lần thứ 10 tới đây sẽ tổ chức tại Ninh Bình.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, việc tổ chức VTV Bình Điền Cup có ý nghĩa rất lớn đối với việc tạo thêm sân chơi cho các đội bóng trong bối cảnh các giải đấu chính thức của LĐBCVN còn khá mỏng. Đồng thời giải đấu cũng mang lại giá trị quảng bá hình ảnh của doanh nghiệp, tạo được sức hút và hiệu ứng rất lớn từ các khán giả hâm mộ bóng chuyền Việt Nam.

Ông Lê Quốc Phong luôn làm hết mình vì sự phát triển của bóng chuyền Việt Nam.

Với một giải đấu thể thao luôn có đông đảo khán giả đến cổ vũ ngồi chật kín các khán đài, chưa kể lại được phát trực tiếp trên khắp các kênh sóng truyền hình cả nước. Hàng trăm bảng quảng cáo của rất nhiều doanh nghiệp nằm chật NTĐ trong suốt một tuần lễ cũng đã nói lên sức thu hút của giải. Ông Lê Quốc Phong kết luận: “Làm thể thao chuyên nghiệp, hay nói theo ngôn ngữ của giới doanh nhân chúng tôi là kinh doanh thể thao đỉnh cao, không khó! Có tiền vẫn chưa đủ, điều quan trọng nhất là phải hết lòng vì đội bóng của mình, hết lòng vì sự phát triển của thể thao địa phương. Làm được như vậy, đôi bên cùng có lợi!”.

Ông Lê Quốc Phong – Tổng giám đốc Công ty Cổ Phần Phân Bón Bình Điền: "Tôi rất mê thể thao, nhưng khi đón nhận đội bóng nữ Long An, ban đầu tôi chỉ mong giúp các em có chỗ dựa để phát triển. Sau hơn 10 năm hoạt động, dù kinh phí so với bóng đá không phải là lớn, song hiệu quả khuếch trương thương hiệu do đội bóng chuyền VTV Bình Điền - Long An tạo được rất phấn khởi. Vì vậy, chúng tôi đã có kế hoạch đầu tư hơn nữa, qua việc cùng tham gia tài trợ, tổ chức giải quốc tế vì vậy mà Giải Bóng chuyền nữ Quốc tế VTV Bình Điền sắp bước sang tuổi thứ 10. Mục đích không chỉ giúp các em được cọ xát mà còn giúp các đội bóng chuyền mạnh của QG cũng có cơ hội thi đấu với trường phái bóng chuyền các nước khác, giúp BCVN phát triển hơn".

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều