Tiêu đề của website

Giải bóng chuyền nữ các đội mạnh toàn quốc Cúp Đắk Nông năm 2016: Cơ hội để các VĐV giao lưu, học hỏi kinh nghiệm

Theo Ban tổ chức giải thì hầu hết các tuyển thủ tham gia giải lần này đều khá trẻ, có tuổi đời chủ yếu từ 14- 25 (cao nhất từ 1985 trở lại đây). Với nhiều VĐV, được tham gia giải lần này là một điều may mắn lớn, bởi đây không chỉ là cơ hội để giao lưu, học hỏi các chiến thuật trong thi đấu mà còn là dịp để nhận biết được những khiếm khuyết của đội mình.


HLV Trần Đăng Thành của CLB Hóa chất Đức Giang Hà Nội

VĐV Phạm Thị Thắm, đội Hóa chất Đức Giang Hà Nội cho biết: “So với các đội, chúng tôi là những “tân binh”, kinh nghiệm cũng như chiến thuật phối hợp cũng không thể bằng được. Tham gia giải cũng chính là cơ hội để chúng tôi có thể giao lưu, học hỏi kinh nghiệm với nhau, nhất là có dịp tìm hiểu văn hóa, vùng đất, con người Đắk Nông”.

VĐV Lê Thị Mỹ Xuyên, đội Truyền hình Vĩnh Long cũng vui vẻ: “Tôi rất vui khi tham gia giải đấu này. Dù chưa biết kết quả cuối cùng như thế nào, nhưng qua mấy ngày thi đấu, chúng tôi cũng rút ra nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý tình huống và các chiến thuật thi đấu”.

Ông Nguyễn Xuân Dung, Huấn luyện viên trưởng đội Truyền hình Vĩnh Long cho biết: “Mặc dù các VĐV đều có năng khiếu chơi bóng chuyền, được huấn luyện gắt gao, nhưng chưa thể khẳng định được điều gì. Vì vậy, khi tỉnh Đắk Nông mời tham gia giải, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long và đội đều vui mừng đăng ký tham gia. Giành vô địch là một điều không dễ, vì các đội kia quá “đẳng cấp”, nhưng ban huấn luyện cũng cố gắng động viên các VĐV chơi hết mình. Nếu thua thì cũng vui vẻ chấp nhận, bởi lẽ chúng tôi tham gia giải với mục đích học hỏi kinh nghiệm, chiến thuật thi đấu của các đội”.

Ông Trần Đăng Thành, Huấn luyện viên trưởng đội Hóa chất Đức Giang Hà Nội cũng nói: “Tham gia giải bóng chuyền lần này, chúng tôi không hy vọng chiến thắng. Nhưng với tinh thần đoàn kết, tự tin, chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để mang lại cho khán giả Đắk Nông những trận đấu hay đầy kịch tính. Đây là cơ hội tốt để đội Hóa chất Đức Giang Hà Nội nói riêng và các đội tham dự nói chung có cơ hội giao lưu, học hỏi, có kinh nghiệm thi đấu cũng như biết thêm nét văn hóa của tỉnh Đắk Nông. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các tuyển thủ “cọ xát” với các đội bạn và khắc phục những thiếu sót của mình trong quá trình thi đấu”.


Tác giả:Mỹ HằngNguồn: Báo Đắk Nông
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều