Tiêu đề của website

Giải bóng chuyền nữ các đội mạnh toàn quốc Cúp Đắk Nông năm 2016: Các đội bóng đã sẵn sàng khởi tranh

Tối nay 26/12, Giải bóng chuyền nữ các đội mạnh toàn quốc Cúp Đắk Nông năm 2016 sẽ chính thức khởi tranh tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao (TDTT) thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, với sự tham dự của 5 đội bóng: Thông tin Liên Việt Postbank, VTV Bình Điền Long An, Hải Dương, Truyền hình Vĩnh Long, Hóa chất Đức Giang Hà Nội.


Đến thời điểm này, các đội bóng tham dự giải đã có mặt tại thị xã Gia Nghĩa và các vận động viên (VĐV) tiến hành luyện tập với cường độ cao, đầy tự tin và hứng khởi.

Có mặt tại Đắk Nông hôm 21//12, các VĐV Đội Thông tin Liên Việt Postbank đã khởi động luyện tập để làm quen với sân. Từ các chiến thuật như phát bóng, đỡ bóng, đập bóng, đập bóng treo, bóng nhú, bóng lao…cho đến cách phối hợp chiến thuật trong thi đấu được các VĐV thực hiện một cách nhuần nhuyễn…

VĐV Bùi Thị Ngà cho biết: “Đây là lần thứ 4 tôi đến Đắk Nông tham gia thi đấu. Mỗi lần đến đây tôi đều có cảm xúc khác nhau. Dù mới bị chấn thương trong một trận thi đấu, nhưng tôi và đồng đội luôn cố gắng hết mình để có thể mang đến cho khán giả Đắk Nông và khán giả yêu thích môn bóng chuyền trong cả nước những trận đấu hay đầy kịch tính”.

Đội Thông tin Liên Việt Postbank đang luyện tập để chuẩn bị thi đấu

Ông Phạm Văn Long, Huấn luyện viên trưởng Đội Thông tin Liên Việt Postbank cho biết: “Đây là lần thứ 3 tôi đến với Đắk Nông. So với những lần trước thì Đắk Nông đã chuyển mình một cách ngoạn mục. Điều tôi cảm thấy vui nhất, đó là sự quan tâm của chính quyền địa phương đã hỗ trợ, giúp đỡ các đội bóng tham gia giải trong những ngày vừa qua. Đặc biệt là sự mến mộ của các khán giả yêu bóng chuyền, dù giải chưa diễn ra nhưng cũng đã có không ít người đến xem chúng tôi luyện tập. Trong 5 đội tham gia giải thì có 3 gương mặt rất quen thuộc, đó là VTV Bình Điền Long An, Thông in Liên Việt Postbank, Hải Dương, còn đội Truyền hình Vĩnh Long và Hóa chất Đức Giang Hà Nội mới lên hạng. Tôi tin chắc giải đấu lần này chất lượng chuyên môn sẽ rất cao, không thua kém các giải khác”.

Không riêng gì Đội Thông tin Liên Việt Postbank mà các đội Hải Dương, Truyền hình Vĩnh Long, Hóa chất Đức Giang Hà Nội, VTV-Bình Điền Long An cũng nhanh chóng luyện tập để làm quen với sân thi đấu. VĐV Lý Thị Luyến, Đội Hóa chất Đức Giang Hà Nội chia sẻ: “Mặc dù đây là lần đầu tiên đến với Đắk Nông, nhưng chúng tôi đã được nghe nói nhiều về sự thân thiện của con người và vùng đất mới này. Giải chưa chính thức diễn ra nhưng cũng có không ít khán giả đến xem đội luyện tập. Điều đó khiến chúng tôi rất vui và sẽ cố gắng thi đấu hết mình để mang đến cho khán giả Đắk Nông những trận đấu ấn tượng, đầy hào hứng”.

Buổi họp kỹ thuật trước giải đấu

Điều đáng nói là nhiều người dân đã đến tận các sân tạm để xem các đội luyện tập. Có những người ở xa vào Đắk Nông công tác, nhưng nghe giới thiệu về giải và các đội tham dự cũng đã tranh thủ thời gian để đến xem những VĐV mà mình hâm mộ trong làng bóng chuyền luyện tập thi đấu.

Anh Tạ Đức Phong đến từ Nghệ An vui vẻ nói: “Tôi vào đây dự đám cưới người bà con và tôi cũng là “fan ruột” của đội Thông tin Liên Việt Postbank nên tranh thủ thời gian để đến xem đội luyện tập. Đây là cơ hội hiếm, nên sau khi xong việc cưới, tôi sẽ tranh thủ ở lại ít hôm để xem các đội thi đấu”.

Còn anh Hồ Văn Thành ở phường Nghĩa Phú (Gia Nghĩa) cũng cho hay “Được nghe trên các phương tiện thông tin đại chúng thông tin về giải bóng chuyền nữ diễn ra tại Gia Nghĩa, tôi cũng như những người hâm mộ bóng chuyền đều hết sức vui mừng vì có thể trực tiếp xem các đội thi đấu. Không chỉ sẽ được tận mắt chứng kiến những trận đấu hay đầy kịch tính, mà vui hơn vì tỉnh Đắk Nông sẽ được đông đảo bạn bè biết đến. Do đó, tôi sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để có thể cùng bạn bè đến đây theo dõi các trận đấu”.

Theo ông Lê Ngọc Quang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch-Phó Trưởng ban thường trực Ban tổ chức giải thì để các VĐV có thể phát huy được những lợi thế của mình, Ban tổ chức đã chia lịch và thời gian cụ thể, giúp các đội có điều kiện luân phiên nhau luyện tập trên sân. Hiện tất cả các khâu chuẩn bị cho giải đấu, từ ánh sáng cho đến sân đấu đã hoàn tất. Công tác tuyên truyền thông tin về giải cũng được tiến hành từ đầu tháng đến nay nên người dân rất hứng khởi, mong chờ. Với sự chuẩn bị chu đáo, nhiệt tình của tỉnh, tinh thần luyện tập hết mình của các đội, sự chờ đón của đông đảo khán giả, hy vọng giải đấu sẽ thành công và để lại ấn tượng đẹp về hình ảnh, con người Đắk Nông trong mắt bạn bè gần xa.        

* Một số thông tin bên lề:

Giải bóng chuyền nữ các đội mạnh toàn quốc Cúp Đắk Nông năm 2016 có sự tham gia của 65 vận động viên (VĐV). Qua khảo sát sơ bộ, các VĐV có một số điểm nổi bật, đáng chú ý như:

+ VĐV cao nhất: Lý Thị Luyến (cao 1m87, Hóa chất Đức Giang Hà Nội)

+ VĐV trẻ nhất sinh năm 2002: Đặng Thu Huyền cao 1m75 (Thông tin Liên Việt Postbank).

+ VĐV bật đà cao nhất: Hà Ngọc Diễm là 3,1m (Truyền hình Vĩnh Long).

+ VĐV bật chắn cao nhất: Trịnh Thị Huyền là 2,98m (Hóa chất Đức Giang Hà Nội).

+ VĐV cân nặng nhất: Huỳnh Thị Hồng Nhung 76kg (VTV Bình Điền Long An).


Tác giả:MỸ HẰNGNguồn: Báo Đak Nông
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều