Tiêu đề của website

Fernanda Garay Rodrigues người chị em thất lạc của Aprilia Manganang

Fe Garay với tên gọi đầy đủ là Fernanda Garay Rodrigues được coi là người chị em thất lạc với chủ công người Indonesia - Aprilia Santini Manganang. Thân hình cơ bắp, khuôn mặt góc cạnh, chủ công người Brazil dù chỉ cao 1m79, sức bật 3m08 nhưng luôn là nỗi khiếp sợ đối với các tay chắn cao trên 1m90 bên kia lưới.


Fe Garay với tên gọi đầy đủ là Fernanda Garay Rodrigues được coi là người chị em thất lạc với chủ công người Indonesia - Aprilia Santini Manganang. Thân hình cơ bắp, khuôn mặt góc cạnh, chủ công người Brazil dù chỉ cao 1m79, sức bật 3m08 nhưng luôn là nỗi khiếp sợ đối với các tay chắn cao trên 1m90 bên kia lưới.

Sinh ngày 5/10/1986, trong sự nghiệp cầu thủ của mình Fe Garay đã cùng các đồng đội tuyển nữ Brazil giành nhiều danh hiệu cao quý, trong đó đáng kể nhất chính là chiếc HCV tại Olympic 2012. Mời các bạn cùng tho dõi những pha bóng đẹp của chủ công Fe Garay:

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều