Tiêu đề của website

Fan bóng chuyền sung sướng khi Kim Huệ và Ngọc Hoa đồng hành cùng ĐTQG

Ngay sau khi danh sách dự kiến ĐTQG được trình lên Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam có tên hai VĐV nổi tiếng bậc nhất, đồng thời cũng là hai phụ công nổi bật nhất tại vòng 1 giải VĐQG và Cúp Hùng Vương 2016 là Ngọc Hoa và Kim Huệ đã khiến các fan bóng chuyền sung sướng đứng ngồi không yên.  


Ngay sau khi danh sách dự kiến ĐTQG được trình lên Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam có tên hai VĐV nổi tiếng bậc nhất, đồng thời cũng là hai phụ công nổi bật nhất tại vòng 1 giải VĐQG và Cúp Hùng Vương 2016 là Ngọc Hoa và Kim Huệ đã khiến các fan bóng chuyền sung sướng đứng ngồi không yên.  

Đã có hàng chục nghìn lượt xem, hàng nghìn lượt like, bình luận và chia sẻ tràn ngập trên khắp các diễn đàn mạng xã hội: “hạnh phúc quá”, “em nhìn thấy Hoa Huệ của em”, “Thái Lan có Pleumjit – Amporn, Việt Nam có Ngọc Hoa – Kim Huệ” hay “Có lẽ điều ao ước " Sự trở lại của số 5 huyền thoại trên ĐTQG " đã thành hiện thực. Chúng ta sẽ được thấy chị thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên chúng ta vẫn phải chờ thông tin chính thức từ phía liên đoàn.”… Đó chỉ một vài trong số hàng nghìn bình luận của người hâm mộ bóng chuyền trên cả nước, chưa kể sự đồng tình của rất nhiều tờ báo lớn nhỏ trong ngày hôm nay với sự trở lại của hoa khôi bóng chuyền Việt Nam – Phạm Thị Kim Huệ.

Ngọc Hoa, Kim Huệ - Niềm tự hào của bóng chuyền Việt Nam.

Ở thời điểm hiện tại, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang trong quá trình trẻ hóa mạnh mẽ, thế nhưng sự có mặt của Kim Huệ và Ngọc Hoa được đánh giá rất thuyết phục và cần thiết. Lý do một phần là nhân sự phụ công đang gặp khó khi tuyển thủ đang lên Bùi Thị Ngà bị chấn thương nặng ngay trước thềm giải vô địch quốc gia.

Quan trọng hơn, chính cựu binh Kim Huệ thể hiện phong độ chói sáng ở lượt đi mùa giải 2016, giúp CLB Ngân hàng Công thương dẫn đầu vòng bảng và lần đầu tiên đăng quang ở Cup Hùng Vương. Trong đó, ở trận chung kết, Huệ làm nên khác biệt mang về chiến thắng với cách biệt 3-0 đầy bất ngờ cho đội nhà  trước đối thủ khắc tinh, cũng là đội bóng cũ của Huệ là Thông tin LienVietPostBank.

Còn với Nguyễn Thị Ngọc Hoa, kỷ lục của cô gái miền Tây tiếc tục được nối dài với 13 năm góp mặt cùng ĐTQG liên tiếp, 7 HCB SEA Games, hàng chục danh hiệu cá nhân lớn nhỏ từ quốc nội cho tới châu lục. Ở tuổi 29, Ngọc Hoa hứa hẹn sẽ tiếp tục làm nên những kỷ lục mới khi mà Giải bóng chuyền Vô địch các CLB nữ thế giới đang chờ đợi cô và các đồng đội trong màu áo Bangkok Glass.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều