Tiêu đề của website

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam để thua tiếc nuối

Sau khi đánh bại Đài Loan (TQ) ở lượt đấu cuối cùng vòng bảng, Việt Nam đã tránh được Trung Quốc ở tứ kết. Đối thủ Kazakhstan dù được đánh giá cao hơn Việt Nam với ưu thế về thể hình vượt trội nhưng đội bóng chủ nhà vẫn ấp ủ hy vọng tiếp tục tiến sâu tại giải đấu.


Sau khi đánh bại Đài Loan (TQ) ở lượt đấu cuối cùng vòng bảng, Việt Nam đã tránh được Trung Quốc ở tứ kết. Đối thủ Kazakhstan dù được đánh giá cao hơn Việt Nam với ưu thế về thể hình vượt trội nhưng đội bóng chủ nhà vẫn ấp ủ hy vọng tiếp tục tiến sâu tại giải đấu.

Việt Nam đã có khởi đầu khá thuận lợi. Cho dù Kazakhstan mở điểm trước nhưng cú giao bóng lỗi của đối thủ giúp Việt Nam tạm dẫn 3-2. Tuy nhiên ngay sau đó, họ bắt nhịp lại với trận đấu, tấn công rất quyết liệt và không mấy khó khăn ghi liền 6 điểm liên tiếp. Kazakhstan phát huy tối đa lợi thế về chiều cao, sức mạnh họ liên tục áp đảo bởi những cú đập uy lực. Việt Nam chỉ ăn điểm nhờ pha bỏ nhỏ của Ngọc Hoa và một tình huống mắc lối của đối thủ. Sau khi để Kazakhstan lên điểm thứ 20, HLV Thái Thanh Tùng đã rút chuyền 2 Linh Chi và đưa Hồng Đào vào sân. Lập tức Thanh Thúy đập bóng ghi điểm. Thầy trò Thái Thanh Tùng chỉ bừng tỉnh ở nửa cuối set 1 nhưng đã quá muộn và thua sát nút 23-25.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không thể tạo nên bất ngờ. Ảnh AD Khánh

Việt Nam khởi đầu set 2 đầy hứng khởi. Có thời điểm họ dẫn đối thủ 5 điểm nhưng đáng tiếc chúng ta không duy trì được trạng thái hưng phấn. Kazakhstan càng chơi càng chứng tỏ bản lĩnh và tiếp tục tạo ra khác biệt ở những thời khắc quan trọng. Dù rất nỗ lực và chơi sòng phẳng với đối thủ nhưng các cô gái Việt Nam vẫn không thể có được chiến thắng khi tiếp tục ngậm ngùi chịu thua với tỉ số 23-25.

Set 3 quyết định cũng bắt đầu với kịch bản tương tự. Việt Nam chơi tốt với những pha tấn công mạnh mẽ của Thanh Thúy và Ngọc Diễm. Các cô gái Việt Nam thường xuyên tạo được khoảng cách đến điểm số 22. Tuy nhiên một lần nữa Kazakhstan bứt tốc ngoạn mục và kết thúc trận đấu sau 3 set với cùng tỷ số 25-23.

Đây là một trận đấu được đánh giá hay của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Cả hai bên đều tỏ rõ quyết tâm nhằm phá vỡ chiến thuật của đối thủ ngay từ những tình huống phát bóng. Tuy nhiên trong một trận đấu mà các mũi chủ công như Thanh Thúy hay Ngọc Diễm chơi đạt yêu cầu, BHL cũng có những điều chỉnh chiến thuật hợp lý thì hai cây chuyền hai của đội tuyển là Linh Chi và Hồng Đào lại không hoàn thành được nhiệm vụ. Trong khi Hồng Đào bị khớp ở đầu sét đấu thứ 2 thì Linh Chi lại không thể phối hợp tốt với các mũi phụ công như Ngọc Hoa và Kim Huệ hoặc chuyền bóng cho hai mũi phụ công trong những tình huống rất khó.

Để thua Kazakhstan một cách tiếc nuối khiến chúng ta mất đi cơ hội vào chơi trận bán kết. Thế nhưng, phải nhớ rằng Kazakhstan là đội bóng giàu truyền thống, họ từng sản sinh ra rất nhiều VĐV nổi tiếng, nhiều lần giành quyền tham dự Olympic, World Grand Prix… và trong 6 lần gặp nhau gần nhất thì Việt Nam thua Kazakhstan đến 5 trận. Thất bại ngày hôm qua, cũng sẽ là bài học quý giá cho các VĐV trẻ phải quyết tâm và nỗ lực hoàn thiện bản thân nhiều hơn nữa ở trong các giải đấu về sau. Hành trình của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chưa kết thúc, chúng ta sẽ còn 2 trận nữa để phân định thứ hạng cuối cùng. Ngày hôm nay (19/9) chúng ta có cuộc tái đấu với Iran vào lúc 14:30, đội thắng ở trong trận đấu này sẽ giành quyền vào chơi trận phân hạng 5-6.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều