Tiêu đề của website

Đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam kết thúc chuyến tập huấn tại Thái Lan

Sau 10 ngày tập huấn tại Bangkok Thái Lan, sáng nay (7/1/2016), đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam sẽ chính thức trở về Hà Nội.


Sau 10 ngày tập huấn tại Bangkok Thái Lan, sáng nay (7/1/2016), đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam sẽ chính thức trở về Hà Nội.

Với 2 HLV là bà Nguyễn Thúy Oanh và ông Bùi Huy Sơn cùng 14 VĐV, trong khoảng thời gian tập huấn tại Thái Lan, đội tuyển bóng chuyền trẻ Việt Nam đã có 3 trận đấu tập với CLB PLDT Home Ultera Ultra Fast Hitters (Philippines) và Nakhonnont (Thái Lan).

PLDT Home Ultera Ultra Fast Hitters được đánh giá là CLB hàng đầu của Philippines dưới sự dẫn dắt của chuyên gia người Thái Lan, cùng với rất nhiều VĐV trong đội hình ĐTQG nước này trong đó đáng chú ý là chủ công Alyssa Valdez(22 tuổi, 1m75), người từng giúp các cô gái U23 Philippines có 1 sét thắng trước U23 Trung Quốc đồng thời lọt vào top 8 Giải bóng chuyền U23 châu Á 2015. Đội tuyển trẻ Việt Nam có buổi đấu tập với CLB này trận đầu tiên vào ngày 3/1, trong trận đấu này, HLV Bùi Huy Sơn và Nguyễn Thúy Oanh chủ đích thử nghiệm đội hình khi sử dụng luân phiên các cầu thủ. Trong sét 1, đội hình của tuyển trẻ Việt Nam gồm chuyền 2 Lâm Oanh, phụ công Kim Thanh, Lưu Thị Huệ, chủ công Dương Thị Hên, Phạm Nguyệt Anh, đối chuyền Đinh Thị Thúy và libero Lưu Thị Ly Ly. Trong các sét đấu sau đó, ban huấn luyện tung vào sân một số gương mặt như Thu Hoài, Việt Hương, Thanh Diệu, Tú Linh… Kết thúc trận đấu này đội tuyển trẻ đã để thua với tỉ số 1-3. Thế nhưng, ở trận đấu tập ngày 5/1 vẫn với đại diện đến từ Philippines, cục diện trận đấu đã hoàn toàn thay đổi, các cô gái trẻ Việt Nam với Lâm Oanh, Kim Thanh, Dương Thị Hên, Đinh Thị Thúy, Nguyệt Anh… đã chơi rất hay, bước 1 ổn định, bám chắn tốt cùng những pha tấn công quyết liệt, tuyển trẻ Việt Nam đã hạ PLDT Home Ultera Ultra Fast Hitters với tỉ số 5-0.

Và trong chiều ngày hôm qua (6/1), đội tuyển trẻ Việt Nam có trận đấu gặp đội trẻ của CLB Nakhonnont 3BB, đây là một trong những CLB mạnh của Thái Lan. Trong đội hình của đội bóng này có một số gương mặt nằm trong thành phần của tuyển trẻ Thái Lan, đang chú ý nhất là đối chuyền Pimpichaya Kokram, người từng góp mặt cùng ĐTQG Thái Lan tại SEA Games 28. Về phía đội tuyển trẻ Việt Nam xuất phát với đội hình gồm: chuyền hai Lâm Oanh, cặp phụ công Kim Thanh, Việt Hương, chủ công Dương Thị Hên, Phạm Nguyệt Anh, đối chuyền Đinh Thị Thúy và libero Ly Ly. Các cô gái trẻ Việt Nam đã nhập cuộc một cách rất tự tin, bám chắn tốt và triển khai các miếng tấn công mạch lạc và chiếm được ưu thế khi dẫn trước đối thủ 2-0. Trong sét đấu thứ 3, HLV Bùi Huy Sơn chủ định cho một số VĐV như Lưu Thị Huệ vào sân thi đấu cọ sát, bởi vậy đội hình có phần bị rối và để đối thủ rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2. Tuy nhiên, trong sét đấu thứ 4, BHL chủ động xiết lại đội hình, ngay lập tức các cô gái trẻ Việt Nam đã chơi chặt chẽ và giành được chiến thắng với tỉ số 3-1. Lúc này BHL hai bên đã thống nhất cho các VĐV trẻ đấu thêm 1 sét nữa, BHL tuyển trẻ Việt Nam đã thay đổi đội hình khi cho các cầu thủ trẻ còn lại vào sân thi đấu, đã không có bất ngờ nào xảy ra, khi tuyển trẻ Việt Nam đã để thua trong sét đấu này. Chung cuộc tuyển trẻ Việt Nam có chiến thắng trước Nakhonnont 3BB với tỉ số 3-2.

Cũng theo quyết định mới đây của Liên đoàn BCVN, thì ngay sau khi trở về Việt Nam, đội tuyển trẻ sẽ tiếp tục dại hạn tại trung tâm HLTTQG I Nhổn, Hà Nội.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều