Tiêu đề của website

Đội tuyển bóng chuyền nữ Cuba tham dự Cúp VTV Bình Điền lần thứ 10?

Ngoài công tác tổ chức chuyên nghiệp, thì vấn đề chuyên môn cũng được BTC Giải Bóng chuyền VTV Bình Điền lần 10 rất chú trọng. Đến thời điểm hiện tại, 7 đội bóng tham dự giải đấu đã được xác định. Trong đó 3 đội bóng trong nước là chủ nhà VTV Bình Điền Long An, Ngân hàng Công thương, Thông tin Liên Việt Postbank và 4 đội bóng nước ngoài là tuyển trẻ Thái Lan, CLB Giang Tô, CLB Phúc Kiến và CLB 4.25 của Triều Tiên. Đội bóng thứ 8 mà phía BTC đang mong đợi chính là đội tuyển Cuba.


Ngoài công tác tổ chức chuyên nghiệp, thì vấn đề chuyên môn cũng được BTC Giải Bóng chuyền VTV Bình Điền lần 10 rất chú trọng. Đến thời điểm hiện tại, 7 đội bóng tham dự giải đấu đã được xác định. Trong đó 3 đội bóng trong nước là chủ nhà VTV Bình Điền Long An, Ngân hàng Công thương, Thông tin Liên Việt Postbank và 4 đội bóng nước ngoài là tuyển trẻ Thái Lan, CLB Giang Tô, CLB Phúc Kiến và CLB 4.25 của Triều Tiên. Đội bóng thứ 8 mà phía BTC đang mong đợi chính là đội tuyển Cuba.

Theo dự kiến ban đầu, rất nhiều đội bóng đến từ các nền bóng chuyền phát triển của châu Á được BTC nhắm đến như: Nhật Bản, Kazakhstan, Đài Loan TQ… Thế nhưng vì nhiều lý do khác nhau mà phía nước bạn đều không thể cử các đại diện góp mặt. Ngay cả mới đây, BTC cũng đã lên phương án mời ĐTQG Iran, nhưng vào phút chót dù rất tiếc nhưng Iran đã phải gửi thư xin lỗi vì trùng lịch thi đấu.

Cuba được biết đến với những chủ công người chim, đất nước có nền bóng chuyền phát triển hàng đầu thế giới.

“Chúng tôi đang làm hết sức có thể để giải đấu lần thứ 10 trở nên hấp dẫn và ấn tượng. Nhân chuyến công tác của ông Trần Đức Phấn cùng đoàn của Bộ Văn hóa TT&DL sang thăm Cuba. Phía BTC cũng đang liên hệ với ông Trần Đức Phấn để mời ĐTQG Cuba hoặc một CLB của Cuba tham dự Giải Bóng chuyền nữ Quốc tế VTV Bình Điền lần thứ 10. Được sự đồng ý của ông Lê Quốc Phong – Tổng giám đốc Công ty Phân bón Bình Điền, nếu nước bạn có khó khăn về kinh phí, phía BTC sẵng sàng hỗ trợ toàn bộ từ vé máy bay đến nơi ăn, chốn ở cũng như việc di chuyển. Mục tiêu lớn nhất của BTC là làm sao mời được các đội bóng mạnh để nâng tầm chất lượng cho giải đấu, giúp các đội bóng Việt Nam có thêm cơ hội cọ xát, giúp khán giả Việt Nam được thưởng thức những trận đấu hấp hẫn và kịch tính.

Nếu có sự góp mặt của Cuba, Giải Bóng chuyền nữ Quốc tế VTV Bình Điền lần thứ 10 sẽ còn mang ý nghĩa là giải bóng chuyền mở rộng của các nước xã hội chủ nghĩa.” Ông Vương Hoài Ân – Phó ban tổ chức cho biết.

Trong trường hợp Cuba không thể tham dự giải đấu, BTC đã lên kế hoạch mời ĐTQG Malaysia (chủ nhà của SEA Games 2017) hoặc CLB Tiến Nông Thanh Hóa.


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều