Tiêu đề của website

Đội tuyển bóng chuyền nam: Chạy đua cùng thời gian

Trái ngược với đôi chút ồn ào ở đội tuyển nữ, các tuyển thủ nam trong giai đoạn chuẩn bị cho SEA Games tập huấn khá yên bình tại Nhổn.


Từ Thanh Thuận (phải) và đội tuyển quốc gia sẽ được thử lửa ở 2 giải đấu châu lục. Ảnh: Nhật Anh

Tới đây, thầy trò HLV Phùng Công Hưng có 2 giải đấu cấp châu lục nhằm đánh giá lực lượng trước khi lên đường sang Malaysia…

Mối bận tâm lớn nhất của nhà cầm quân Phùng Công Hưng là trường hợp chấn thương của chủ công Ngô Văn Kiều. Mặc dù “oanh tạc cơ” vẫn đang được vật lý trị liệu để hồi phục, nhưng ông Hưng vẫn đề phòng bằng phương án triệu tập bổ sung 1 chủ công khác khi cần thiết. Tất nhiên, chẳng ai muốn chứng kiến Kiều trở thành khán giả tại SEA Games, vì đây có thể là kỳ đại hội thể thao khu vực cuối cùng mà anh tham dự.

Mấy ngày qua, thầy trò đội tuyển nam đã khá mệt mỏi với đợt nắng nóng lịch sử của miền Bắc, tương tự như những VĐV ở các đội tuyển đang trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 29. Thế nhưng, không có chuyện được nghỉ ngơi, nhất là khi Giải vô địch các CLB nam châu Á 2017 đã đến rất gần. Đây là sân chơi do Việt Nam đăng cai, diễn ra tại 2 tỉnh là Nam Định và Ninh Bình. Chính vì vậy, HLV Phùng Công Hưng và các học trò đã rất tích cực trong các buổi tập chuyên môn gần đây.

So với các đồng nghiệp nữ, giải đấu mà các tuyển thủ nam tham dự thời gian qua là không nhiều. Ngoại trừ 2 vòng đấu của giải VĐQG, họ chỉ có thêm vài giải mời trong nước để duy trì chuyên môn. Thành thử, rất khó đánh giá được phong độ cũng như sự tiến bộ của các VĐV, nên thường là các nhà chuyên môn của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) căn cứ vào lời giới thiệu của các HLV, đồng thời đánh giá năng lực của họ thông qua vòng 1 giải VĐQG 2017.

Chưa kể, kế hoạch nâng tầm đội tuyển nam cũng không được quan tâm như đội nữ. Chỉ cần đánh giá trên việc VFV luôn tìm kiếm thầy ngoại cho các đội tuyển nữ thì đủ hiểu sức hút của những Từ Thanh Thuận, Ngô Văn Kiều, Hoàng Thương, Giang Văn Đức, Xuân Thành, Hoàng Phương, Văn Thanh… kém rất xa Kim Huệ, Ngọc Hoa, Linh Chi, Thanh Thúy, Hồng Đào… dù cho giới làm nghề vẫn luôn khẳng định nếu muốn chứng kiến sự giằng co và cuộc cạnh tranh quyết liệt về chuyên môn thì dứt khoát phải xem các trận đấu của bóng chuyền nam.

Chỉ còn hơn 2 tuần nữa, đội tuyển nam sẽ dự Giải vô địch các CLB châu Á (khởi tranh vào ngày 28-6) và đấy là dịp thuận lợi cho HLV Phùng Công Hưng cùng các đồng sự Lê Hồng Hảo và Triệu Tử Thiên kiểm tra các tuyển thủ, xác định bộ khung chính cho cuộc chạy đua thành tích. Còn 1 sự kiện nữa, cao cấp hơn là giải vô địch châu Á 2017 diễn ra ở Indonesia sau khi sân chơi CLB châu Á kết thúc chừng 10 ngày. Cơ hội chen chân vào nhóm đầu là không cao, bởi lẽ đây là giải đấu quy tụ những “cao thủ” hàng đầu châu lục như Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc… xong có thể xem như một bài kiểm tra cuối cùng đối với các tuyển thủ nam trước khi đội tuyển chốt lại danh sách để lên đường dự tranh SEA Games 29.


Tác giả:LÊ QUANGNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều