Tiêu đề của website

VĐV tuyển bóng chuyền trẻ Quốc gia bị "tố" mua hàng không chịu trả tiền

Mới đây, VĐV bóng chuyền trẻ nam Hà Nội, người cũng từng được gọi lên tuyển bóng chuyền trẻ Quốc gia 2012 Đinh Văn Hiền bị "tố" mua hàng không chịu trả tiền.


Mới đây, VĐV bóng chuyền trẻ nam Hà Nội, người cũng từng được gọi lên tuyển bóng chuyền trẻ Quốc gia 2012 Đinh Văn Hiền bị "tố" mua hàng không chịu trả tiền.

Cách đây một ngày, trên facebook của một nam thanh niên có tên Hoang Hao vừa đăng tải status công khai danh tính một khách hàng sau khi mua đồ thì lần lữa không chịu trả tiền. Điều đáng nói, người mà anh nhắc đến chính là VĐV nam tuyến trẻ bóng chuyền Hà Nội, người cũng từng được gọi lên tuyển trẻ Quốc gia 2012, sinh năm 1997, Đinh Văn Hiền.

Nội dung status như sau: "Nhân Vật của Năm 2013 tên Hiền Hóm Hỉnh đội Bóng Chuyền Trẻ Hà Nội.Mang tội Mua Giầy mà không trả tiền,mang tính chất "Lừa Đảo".Đừng trách anh nhé Hiền, chuyện sẽ còn dài!!!".

Không chỉ đăng tải status, người tố cáo còn viết một lá đơn tố cáo dài chuẩn bị gửi đến công an huyện Đông Anh, Tp. Hà Nội. Theo dõi nội dung lá đơn, người bán nguyên tôi là Sinh Viên đi học nước ngoài, khi nghĩ về Tết chơi cùng với gia đình thì có mang một số giầy bóng chuyền về Việt Nam. Đinh Văn Hiền nguyên là VĐV của lớp năng khiếu bóng chuyền trẻ Hà Nội, vì quen biết nhau từ trước, nên khoản thời gian 20.12.2013 Hiền mua một đôi giầy bóng chuyền giá 3,2 triệu đồng nhưng chưa trả tiền.Tiếp sau đó người bán tố Hiền tiếp tục mua thêm một đôi giầy nữa và một số băng gối. Tổng giá trị Hiền phải trả lên tới 6,4 triệu đồng... Thay vì phải trả tiền ngay lập tức cho người bán Hiền lại liên tục đưa ra các nguyên nhân khách quan để lý giải vì sao việc chuyển tiền bị trì hoãn. Cũng theo Hoang Hao, trong một tháng Hiền có khoảng 10 lần hứa hẹn với nhiều lí do khác nhau, ngay cả khi anh liên hệ với thầy từng huấn luyện Hiền trên đội tuyển trẻ, mọi việc cũng thể được giải quyết, không còn cách nào khác, việc giải quyết bằng tình cảm không thành đã buộc anh phải nhờ tới pháp luật.

Cũng theo thông tin của các VĐV tuyển trẻ nam Việt Nam, Hoang Hao không phải là người xa lạ trong giới bóng chuyền, bởi trong năm 2012 khi tập trung tuyển trẻ nam Quốc gia anh từng được Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam thuê về phiên dịch cho chuyên gia người Trung Quốc huấn luyện đội trẻ. Cũng trong năm đó Hiền khi đó là VĐV thuộc lớp năng khiếu đội bóng chuyền Khánh Hòa, cũng được gọi lên tập trung tuyển trẻ Quốc gia.

Cũng theo nhiều VĐV tuyển trẻ tiết lộ: Trong năm 2012, dù khi ấy Hiền còn không biết các kỹ năng cơ bản như, chuyền, đệm mà không hiểu lý do gì mà Hiền vẫn được gọi lên tập trung tuyển trẻ Quốc gia. Dù nhỏ tuổi nhất đội, nhưng cậu ta luôn cho rằng mình có điều kiện và gia đình có nhiều mối quan hệ trong giới bóng chuyền. 

 

Lê Trọng


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều