Tiêu đề của website

Nguyễn Linh Chi: Chuyền hai giỏi, nấu ăn ngon

Đã khoảng hơn 1 năm nay, “Bữa trưa vui vẻ” đã là món ăn tinh thần hấp dẫn của nhiều khán giả xem truyền hình vì chương trình truyền hình thực tế này đã tạo ra một không gian tương tác chân thực và sinh động giữa khán giả, các khách mời là các nhân vật nổi tiếng cùng dàn MC xinh đẹp và vui tính.


Đã khoảng hơn 1 năm nay, “Bữa trưa vui vẻ” đã là món ăn tinh thần hấp dẫn của nhiều khán giả xem truyền hình vì chương trình truyền hình thực tế này đã tạo ra một không gian tương tác chân thực và sinh động giữa khán giả, các khách mời là các nhân vật nổi tiếng cùng dàn MC xinh đẹp và vui tính.

Với chủ đề “Từ thấp đến cao”, chương trình đã mời đến trường quay 2 cô gái trẻ trung và xinh đẹp của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam và CLB Thông tin Liên Việt Post Bank là chuyền hai Nguyễn Linh Chi và phụ công Bùi Thị Ngà.

Bùi Thị Ngà (ngoài cùng bên trái) và Linh Chi (thứ 2 từ trái sang) vui vẻ chụp ảnh cùng 2 MC Mù Tạt (thứ 3 từ trái sang) và Thanh Huyền theo chủ đề "Từ thấp đến cao" (Nguồn: FB "Bữa trưa vui vẻ)

Đã từ lâu, Linh Chi đã ghi dấu trong lòng người hâm mộ bóng chuyền không chỉ bởi khả năng xuất sắc khi chơi ở vị trí cây chuyền hai mà còn bởi cô gái sinh năm 1990 này sở hữu một gương mặt khả ái. Tại VTV Cup 2015 vừa qua, cô cũng đã được bầu là “Hoa khôi” của giải đấu bóng chuyền quốc tế uy tín này.

Trong số này, Linh Chi đứng thứ 2 với chiều cao 1m73, trong khi đồng đội trẻ của cô là Bùi Thị Ngà thực sự khiến nhiều người cảm thấy “choáng” khi sở hữu chiều cao lên tới 1m87. Cô là một trong những VĐV bóng chuyền nữ cao nhất Đông Nam Á.

Hai VĐV nữ xuất sắc của Thông tin Liên Việt Post Bank tham gia tạo hình con vật từ quả chuối (Nguồn: FB "Bữa trưa vui vẻ)

Trong phần đầu chương trình, Linh Chi cũng đã chia sẻ rằng ngoài bóng chuyền, cô còn có sở thích nấu ăn. Chính Bùi Thị Ngà cũng đã tiết lộ rằng Linh Chi rất hay trổ tài “nữ công gia chánh” để đãi các chị em trong CLB lẫn ĐTQG những món do chính tay cô “đạo diễn”.

Những “món tủ” mà Linh Chi thường hay làm là sườn xào chua ngọt hay xôi xéo… Cô gái tài sắc người Phú Thọ cũng chia sẻ vui vẻ rằng mình thích nấu ăn chỉ đơn giản vì cô thích ăn những món do chính mình làm và cũng thường “ép” các đồng đội phải thưởng thức cùng.

Trong chương trình “Bữa trưa vui vẻ” hôm nay, sau khi xem clip hướng dẫn, Linh Chi đã tự tay mình làm được một chú cá heo ngộ nghĩnh, trong khi Bùi Thị Ngà tạo hình được một chú chó dễ thương từ một quả chuối.

Linh Chi và Bùi Thị Ngà vui vẻ chia sẻ "thành quả" vừa làm được (Nguồn: FB "Bữa trưa vui vẻ)

Linh Chi cũng chia sẻ rằng, để đảm bảo đủ năng lượng cho các buổi tập luyện và thi đấu căng thẳng, cô và các đồng đội vẫn duy trì chế độ ăn uống đầy đủ dưỡng chất với các món chính như tôm, cá, thịt, rau, cơm… và mỗi ngày, các VĐV chuyên nghiệp như họ phải tập luyện từ 4-6 tiếng.

Dù là đôi bạn thân thiết và cùng hiện là Trung úy tại Bộ Tư lệnh Thông tin nhưng Chi và Ngà đến với bóng chuyền theo 2 con đường khác nhau. Nếu như Bùi Thị Ngà với chiều cao “siêu lí tưởng” của mình được các thầy cô khuyên nên theo nghiệp bóng chuyền, lại đúng dịp CLB Bộ Tư lệnh Thông tin (tên cũ của Thông tin Liên Việt Post Bank) tuyển VĐV trẻ năng khiếu thì người đàn chị hơn cô 4 tuổi lại đến với bóng chuyền nhờ được cha mẹ hướng nghiệp.

4 cô gái xinh đẹp cùng vui vẻ nhảy theo điệu nhạc sôi động (Nguồn: FB "Bữa trưa vui vẻ)

Linh Chi chia sẻ: “Bố mẹ em rất thích bóng chuyền. Đặc biệt, mẹ em còn tham gia chơi bóng chuyền ở các giải phong trào. Bố mẹ cũng muốn hướng cho em trở thành một VĐV bóng chuyền ngay từ khi còn nhỏ. Em bắt đầu đến với bóng chuyền từ năm 14 tuổi.”

Linh Chi cũng giải bày rằng vì phải tập luyện và thi đấu trên thủ đô nên cô rất ít khi có dịp về thăm nhà, có khi một năm chỉ về thăm gia đình được 1-2 lần. Mỗi khi nhớ nhà, nhớ bố mẹ, cô gái quê đất Tổ cũng chỉ biết tâm sự với hai đấng sinh thành của mình qua điện thoại.

Thông qua chương trình Bữa trưa vui vẻ, Linh Chi cũng mong bố mẹ tha thứ vì mình bận tập trung phục vụ CLB và ĐTQG nên đã không thể có điều kiện thường xuyên ở bên cạnh gia đình được.

Bên cạnh việc trò chuyện vui vẻ và chân thành cùng 2 MC của chương trình “Bữa trưa vui vẻ”, Chi và Ngà còn dành thời gian giao lưu với người hâm mộ thông qua việc trả lời 2 câu hỏi mà “Bếp trưởng” đưa ra, chụp ảnh “tự sướng” hay chọn ra 2 bức ảnh từ Facebook của chương trình để trao quà cho các khán giả truyền hình đáp ứng đúng nhất chủ đề “Từ thấp đến cao”. Phần thưởng cho 2 khán giả may mắn này sẽ là 2 chiếc áo đấu của chính Linh Chi và Bùi Thị Ngà đã từng sử dụng ở VTV Cup 2015.

Cuối chương trình, họ còn gửi lời chúc mừng sinh nhật đến các khán giả có ngày sinh vào đúng hôm nay (23/9) và chia sẻ rằng vào ngày 27/9 sắp tới, họ sẽ cùng các đồng đội tại Thông tin Liên Việt Post Bank tham dự giải bóng chuyền khối Quân sự thế giới ở Hàn Quốc.

Đây là một giải đấu nằm trong Đại hội thể thao của khối quân sự thế giới tổ chức tại xứ sở kim chi sẽ diễn ra từ ngày 2 đến 11/10. Đại hội thể thao khối Quân sự thế giới được tổ chức 4 năm một lần.

Tham dự giải bóng chuyền khối quân sự thế giới 2015 có 5 đội tuyển từ các quốc gia gồm Trung Quốc, Brazil, Canada, Venezuela và Việt Nam. Ở giải đấu năm 2011, CLB Futuro của Brazil giành chức vô địch. Theo tìm hiểu, đại diện của Trung Quốc tham dự giải đấu năm nay là CLB Bayi (Army) vừa vô địch quốc gia nước này.

* Vài nét đáng chú ý về Linh Chi và Bùi Thị Ngà

Cây chuyền hai Nguyễn Linh Chi

Nguyễn Linh Chi sinh ngày 31/7/1990 ở Phú Thọ, được đông đảo người hâm mộ bóng chuyền biết đến sau những màn trình diễn xuất sắc giúp đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lên ngôi vô địch VTV Cup 2014.

Tại VTV Cup 2015, tuy Việt Nam không bảo vệ được ngôi vô địch nhưng Linh Chi lại được bầu chọn trở thành “Hoa khôi Bóng chuyền VTV Cup 2015”.

Hiện Linh Chi đang được xem là cây chuyền hai hay nhất làng bóng chuyền nữ Việt Nam. Các đồng đội đều cho rằng sở dĩ họ đập tốt là nhờ tay chuyền hai của Linh Chi, rất sắc sảo và biến hóa. Các đường bóng qua tay của Chi luôn có quỹ đạo bay nhẹ nhàng, chọn điểm rơi chính xác và đặc biệt luôn đến đúng tầm bật nhảy và ra tay đúng chuẩn của các tay đập.

Phụ công Bùi Thị Ngà

Bùi Thị Ngà sinh ngày 15/8/1994 ở Ninh Bình. Cô hiện là phụ công trẻ xuất sắc của làng bóng chuyền Việt Nam. Với chiều cao 1m87, Ngà hiện là một trong những VĐV bóng chuyền nữ cao nhất Đông Nam Á. Không chỉ vậy, chiều cao hiếm có ấy của cô được gắn một cách hoàn hảo với các chỉ số khác như cân nặng, chiều dài cổ tay, sức bật đà, bật chắn… Trong đó, tầm bật chắn vượt qua mức 3m giúp Ngà có thể chỉ cần một mình cũng đủ khuất phục hầu hết các pha tấn công của đối thủ. Có thể thấy rõ đẳng cấp của Ngà khi cô ẵm danh hiệu “Cầu thủ chắn bóng hay nhất” ở các kỳ VTV Cup gần đây.

Tại VTV Cup 2014 mà Tuyển Việt Nam đăng quang, Ngà chơi không bùng nổ hay vụt sáng song gương mặt mới tròn 21 tuổi xứng danh trụ cột mới với khả năng công thủ toàn diện. Trận nào Ngà cũng ghi được trên 15 điểm và số điểm mà chị mang về cho đội từ những pha chắn bóng thành công còn nhiều hơn nữa. Không như cảm giác của mọi người về “người khổng lồ” bóng chuyền, Ngà rất xinh tươi, trẻ trung, duyên dáng với nụ cười rạng rỡ.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Nguyễn Linh Chi

Nguyễn Linh Chi

Ngày sinh: 31/07/1990
Quê quán: Phú Thọ
CLB: Thông tin Liên Việt Postbank
Vị trí: Chuyền hai
Số áo: 10
Tiêu điểm
Xem nhiều