Tiêu đề của website

Một VĐV bóng chuyền trẻ đột ngột qua đời.

Ngày 22/10, VĐV Lê Tuấn Anh sinh năm 1994, cao 2m01, VĐV tuyển trẻ của đội nam Bến Tre đột ngột qua đời sau một ca vỡ động mạch chủ ở tim.


Ngày 22/10, VĐV Lê Tuấn Anh sinh năm 1994, cao 2m01, VĐV tuyển trẻ của đội nam Bến Tre đột ngột qua đời sau một ca vỡ động mạch chủ ở tim.

Vào khoảng 20h tối ngày 22/10, Lê Tuấn Anh đã bị đột quỵ tại một quán cà phê của TP Bến Tre. Nguyễn Minh Thuần và một số người bạn ngay lập tức đã đưa anh vào bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu nhưng không thể qua khỏi. Theo kết luận của các bác sĩ Lê Tuấn Anh đã bị vỡ động mạch chủ ở tim khi còn ở quán cà phê.

Nam Bến Tre vô địch Giải Bóng chuyền A1 toàn quốc. Ảnh: Dương Thu.

Với tuổi đời còn rất trẻ và chiều cao xếp vào loại “khủng” nhất của Bóng chuyền Việt Nam hiện nay, Lê Tuấn Anh được đánh giá là một trong những cầu thủ triển vọng. Đây quả thật là một trong những mất mát lớn cho Bóng chuyền nam Bến Tre.

 

VĨNH KHANG


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều