Tiêu đề của website

Khi VĐV bóng chuyền tố cáo hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Đôi giày, băng gối, balo... từ lâu đã là món đồ quen thuộc của dân bóng chuyền.  Thế nhưng bao lâu nay, dân bóng chuyền thường ít có thời gian nên cũng chỉ qua các mối quan hệ tin tưởng, qua sự giới thiệu của bạn bè để giao dịch, mua bán, trao đổi.


Đôi giày, băng gối, balo... từ lâu đã là món đồ quen thuộc của dân bóng chuyền.  Thế nhưng bao lâu nay, dân bóng chuyền thường ít có thời gian nên cũng chỉ qua các mối quan hệ tin tưởng, qua sự giới thiệu của bạn bè để giao dịch, mua bán, trao đổi... Mua bán online tiện lợi là thế, nhưng lại là lỗ hổng cực lớn để dân lừa đảo tung hoành. Bởi khi đã mua bán trên mạng, chẳng có cơ quan thẩm định nào đứng ra bảo đảm món hàng đó là thật, hay số tiền mà khách hàng dùng để giao dịch có tự nhiên bị bốc hơi hay không.

Lưu Thị Huệ, hiện đang là VĐV tuyển trẻ Việt Nam vẫn chưa hết ấm ức khi tố cáo về vụ lừa đảo trắng trợn mà cô gặp phải.

Kẻ bị tố cáo với nick name Danh Phạm chụp hình với người nổi tiếng để lợi dụng lòng tin của khách hàng.

"Con người sống với nhau ở đời đâu chỉ gặp nhau ngày một ngày hai. Sống với nhau chỉ để lừa đảo thì thiết nghĩ cuộc đời ngắn quá bạn Danh Pham ạ. Mình là một VĐV trẻ mình cũng không giàu, nhưng mà mình chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ làm những chuyện trái với đạo đức khi phải đi lừa đảo. Trong lúc mình đang tìm mua giày, và gặp bạn là một người tự xưng là bán giày trên mạng. Bạn cũng tự nhận là em của anh Dữ Nguyễn đội Vĩnh Long. Gần 2 tháng nhịn ăn, nhịn tiêu tôi mới tích cóp được số tiền 4 triệu để mua một đôi giày thi đấu, nhưng sau khi tin tưởng bạn, tôi đã gửi tiền cho bạn. Nhưng chờ mãi, chờ mãi...mà không nhận được giày. Tôi gọi điện thì lúc đầu bạn còn nói là gửi sau, nhưng những lần sau tôi gọi thì bạn chặn số, chặn facebook, bạn bè tôi gọi thì bạn nói nhầm số..."

Mọi giao dịch, mua bán giữa hai bên đều được VĐV Lưu Thị Huệ lưu lại để làm bằng chứng.

Theo VĐV Lưu Thị Huệ cho biết: Sau khi có sự thỏa thuận, anh Danh đã gửi cho em SĐT: 01882789114 và cả tài khoản để em chuyển tiền. Tuy nhiên, anh ấy là người bán hàng nhưng đã lợi dụng sự tin tưởng của em để thực hiện hành vi lừa đảo làm em thực sự bức xúc."

Với những hành vi lừa đảo và có bằng chứng cụ thể như trên, cách tốt nhất là nhờ đến sự can thiếp của pháp luật. Bởi theo điều 140 luật hình sự năm 1999 quy định tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, dùng thủ đoạn xảo quyệt sẽ bị phạt từ 2 đến 7 năm tù.

Cảnh báo lừa đảo trên mạng khi mua hàng online

Lợi dụng sự sơ hở và thiếu cảnh giác của mọi người khi giao dịch, hiện nay đang có một số kẻ giả danh Yahoo! Messenger, tạo Email giả các dịch vụ để đi lừa đảo, nhằm chiếm đoạt tài sản của khách hàng và giảm uy tín của những người làm dịch vụ . Bằng cách thêm hoặc bớt đi một ký tự trong nick name Yahoo hay bằng một thủ thuật nhỏ để tạo ra một địa chỉ Email giống với Email của những người uy tín, bạn bè, người thân.  Để tránh các trường hợp đáng tiếc xảy ra, các bạn cần chú ý:

* Kiểm tra kỹ các nick name của những người làm dịch vụ, những người uy tín khi đang nói chuyện hay giao dịch mua bán qua yahoo, facebook.

* Nên giao dịch, mua bán với những chủ thể mà bạn đã có mỗi quan hệ từ trước, có uy tín.

* Gọi điện xác nhận với những người làm dịch vụ mua bán xem có phải họ đang nói chuyện với bạn hay không

* So sánh và đối chiếu với các tài khoản ngân hàng của những người làm dịch vụ xem có đúng không? nếu thấy khác so với những thông tin tài khoản ngân hàng mà những người làm dịch vụ cung cấp thì liên hệ ngay với họ để tìm hiểu thông tin

* Liên hệ ngay với các cơ quan công an gần nhất nếu bị lừa đảo với số tiền lớn

* Ngoài ra phải tìm hiểu kỹ càng khi mua bán qua mạng, không vội vàng hấp tấp để tránh bị lừa đảo.

 

DUY HẢI

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều