Tiêu đề của website

Iran: Phụ nữ xem bóng chuyền là 'gái điếm', 'gái hư'

Các nữ cổ động viên bóng chuyền ở Iran bị gán danh hiệu “gái điếm” và “gái hư” trên truyền thông xã hội và trên các bích chương trưng bày ở trung tâm Tehran.


Các nữ cổ động viên bóng chuyền ở Iran bị gán danh hiệu “gái điếm” và “gái hư” trên truyền thông xã hội và trên các bích chương trưng bày ở trung tâm Tehran.

Nữ phó Tổng thống Shahindokht Molaverdi

Bà Phó Tổng thống Shahindokht Molaverdi nói những nhận xét như vậy của “những người tự xưng là theo Đức Chúa Trời …và sử dụng những từ mà nhiều người kinh tởm không muốn nhắc lại, rõ ràng là phạm tội theo luật.”

Bà Molaverdi, một chính trị gia cải cách phụ tránh những vấn đề phụ nữ và gia đình của nước Cộng hòa Hồi Giáo, tuyên bố là các ủng hộ viên nữ nên được cho phép miễn trừ lệnh cấm lâu nay để vào sân vận động xem trận đấu.

Phụ nữ Iran đã bị cấm không cho tham dự các sinh hoạt thể thao kể từ cuộc Cánh mạng Hồi Giáo Iran năm 1979. Tuy nhiên chính phủ của Tổng thống Hassan Rouhani đã nỗ lực nới lỏng những hạn chế này.

Tuy nhiên, bộ trưởng nội vụ Iran được trích lời nói rằng “không có quyết định mới về việc phụ nữ vào sân vận động xem các trận đấu.”

Nữ phó tổng thống Iran vừa qua đã chỉ trích việc cấm phụ nữ xem trận đấu bóng chuyền giữa hai đội Iran và Mỹ.

Iran hạ Mỹ 3-0 với tỉ số 25-19, 29-27 và 25-20 trong loạt các trận đấu tranh vô địch của Liên đoàn Bóng chuyền Quốc tế FIVB.

Dù có khoảng 200 vé được dành cho phụ nữ tại khu liên hợp thể thao Azadi ở Tehran, các nhân viên an ninh chung quanh sân vận động từ chối không cho phụ nữ vào xem trận đấu.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều