Tiêu đề của website

Hội cựu thành viên Bóng chuyền Việt Nam thi đấu giao hữu.

Sau một thời gian tổ chức các buổi offline nhằm gặp gỡ, giao lưu và ôn lại những kỷ niệm khó quên trong đời nghiệp cầu thủ. Mới đây các cựu cầu thủ từ nhiều CLB như: Bưu điện Hà Nội, BTL Thông Tin, Dệt Nam Định, NHCT, Quảng Ninh, Thể Công…đã có ý tưởng gặp mặt và thi đấu giao hữu.


Sau một thời gian tổ chức các buổi offline nhằm gặp gỡ, giao lưu và ôn lại những kỷ niệm khó quên trong đời nghiệp cầu thủ. Mới đây các cựu cầu thủ từ nhiều CLB như: Bưu điện Hà Nội, BTL Thông Tin, Dệt Nam Định, NHCT, Quảng Ninh, Thể Công…đã có ý tưởng gặp mặt và thi đấu giao hữu.

Niềm háo hức chuẩn bị cho buổi hội ngộ của các cựu tuyển thủ bóng chuyền Việt Nam đã âm ỉ nhiều ngày qua. Quy luật tuổi tác, mưu sinh, gia đình đã khiến họ phải tạm quyên đi trái bóng, dù có nhiều tiếc nuối nhưng ai cũng hiểu rằng bóng chuyền thực sự đã ăn vào máu, với những khát khao cháy bỏng thực sự.

Từ trang phục, giày… cũng đều được các thành viên chuẩn bị kỹ lưỡng. Dù rất bận rộn với công việc nhưng cựu tuyển thủ QG Trần Thị Hương cùng con gái đã háo hức bắt chuyến tàu sớm từ Hải Phòng, hay cựu tuyển thủ Thảo Nguyên (NHCT) cũng “phóng” xe máy từ Nam Định lên Hà Nội hội ngộ.

Trong buổi giao lưu ngày 11/10, tại NTĐ Thể Công BĐ15 có sự góp mặt của rất nhiều tên tuổi vang bóng một thời của làng bóng chuyền Việt Nam như: Phạm thị Dệt, Bùi Huy Sơn, Đặng Thị Hồng, Ngô Duy Quang, Đinh Hồng Hằng, Kiều Trinh, Thảo Nguyên…đã cống hiến những pha bóng đẹp mắt dù ít nhiều gặp phải vấn đề tuổi tác và sức khỏe .

Không cần để ý nhiều đến kết quả hay tỉ số thắng thua, các trận đấu luôn tràn ngập tiếng cười với những pha xử lý bóng đẳng cấp cho đến những tình huống “ngộ nghĩnh”.

Một số hình ảnh của buổi giao lưu:

 

ANH TUẤN

 

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều