Tiêu đề của website

Đội bóng chuyền Đức Long Gia Lai chính thức giải thể

Ông Bùi Pháp- Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Đức Long Gia Lai (ĐLGL), đơn vị chủ quản đội bóng chuyền Phố núi, ngày 6-1, chính thức công bố doanh nghiệp này rút lui khỏi đời sống bóng chuyền, sau 7 năm gắn bó.


Ông Bùi Pháp- Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Đức Long Gia Lai (ĐLGL), đơn vị chủ quản đội bóng chuyền Phố núi, ngày 6-1, chính thức công bố doanh nghiệp này rút lui khỏi đời sống bóng chuyền, sau 7 năm gắn bó.

Điều này đồng nghĩa, kể từ nay trở đi thương hiệu ĐLGL không còn trong làng bóng chuyền Việt Nam và quốc tế. Trước ĐLGL rất nhiều đội bóng chuyền nam nói lời chia tay với môn thể thao số 2 sau bóng đá trong đó đáng kể nhất là những cái tên như: Bưu Điện Hà Nội, Tập Đoàn Dầu Khí QG Việt Nam, Quân Khu 5… Nếu không có gì thay đổi, ở mùa giải tới, giải bóng chuyền vô địch quốc gia chỉ còn lại 11 đội bóng tham dự.

Đội bóng Đức Long Gia Lai nhiều thành công cũng không ít điều tiếng.

Tập đoàn ĐLGL bắt đầu tham gia công cuộc xã hội hóa môn bóng chuyền kể từ năm 2009, sau khi “kết duyên” với lò bóng chuyền Quân khu 5, cho ra đời đội bóng chuyền Đức Long- Quân khu 5 (ĐL.QK5). Với tham vọng trở thành thế lực mới của bóng chuyền nam nước ta, bầu Pháp không tiếc tiền mua về chủ công số 1 Đông Nam Á- Wanchai (người Thái Lan), thủ quân Nguyễn Hữu Hà (đội tuyển Việt Nam), cùng hàng loạt gương mặt khác. Tuy nhiên sau 3 năm “góp gạo nấu cơm chung”, mô hình đội bóng “quân- dân” kết hợp, không thành công.

Đến năm 2011, ông bầu này quyết định “ra riêng”, thành lập thêm đội bóng chuyền ĐLGL. Với sự có mặt của Wanchai, Hữu Hà, Văn Hạnh, Văn Thành, Anh Văn, Văn Toại, Văn Sang, Vũ Sơn… do huấn luyện viên Bùi Quang Ngọc dẫn dắt. ĐLGL được giới chuyên môn ví là đội hình “khủng”, gây được tiếng vang lớn trong làng bóng chuyền Việt Nam và Đông Nam Á.

Ngay trong năm đầu tiên ra đời, đội bóng chuyền Phố núi giành quyền thăng hạng, chơi ở giải vô địch quốc gia. 3 năm liền sau đó, đội bóng bầu Pháp liên tục gặt hái được chuỗi thành tích ấn tượng: 1 lần vô địch quốc gia; 2 lần á quân; từng đại diện cho Việt Nam tham dự Giải Bóng chuyền các CLB nam châu Á (năm 2014, tổ chức ở Philippines).

Thế nhưng sau rất nhiều thành tích đáng kể như trên, thì nội tại của ĐLGL vẫn còn đó rất nhiều vấn đề, làm tốn không ít giấy mực của dư luận… Sau 7 năm đầu tư vào bóng chuyền, ĐLGL chính thức giải thể khi theo lời giải thích của Bầu Pháp “vì nhiều lý do tế nhị…” Có lẽ, từ sự việc rút lui của Đức Long Gia Lai, đây sẽ là bài học xương máu cho rất nhiều doanh nghiệp, trước khi có ý định tham gia vào ngôi nhà chung của làng bóng chuyền.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều