Tiêu đề của website

Đội bóng chuyền đặc biệt từ đội hình đến tuổi tác “khuynh đảo” thôn xóm

Vóc dáng nhỏ bé, chân tay nhăn nheo, gầy gò - ít ai biết rằng các cụ già tuổi từ 65 đến 85 tại thôn 5, xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh lại có niềm đam mê lớn môn thể thao đòi hỏi sự dẻo dai, linh hoạt là bóng chuyền hơi.


Ở thôn 5, các cụ già xem bóng chuyền hơi như một món ăn tinh thần không thể thiếu. Một tuần ba buổi đều đặn, góc sân bóng nhỏ trong làng lại rộn lên tiếng cười.

Thành lập từ đầu năm 2015, đến nay đội bóng chuyền hơi ở đây đã có xấp xỉ 16 thành viên. 16 cụ già ở tuổi gần đất xa trời, sức dẻo dai có thể thiếu, nhưng độ “mê” bóng lại có thừa.

Các cụ vẫn thường đùa nhau, ăn có thể quên, ngủ có thể quên nhưng không bao giờ quên được lịch tập. Mà một khi đã tập thì sẽ bắt đầu từ chiều đến tận tối mịt, chẳng thua gì cánh thanh niên hay chị em phụ nữ.

Bóng chuyền hơi cho các cụ là loại bóng bằng nhựa dẻo,có chu vi từ 80 - 83cm, rất nhẹ, vì thế có thể dễ dàng đánh bóng qua lại mà không bị đau tay. Mỗi trận bóng không chỉ đem lại tiếng cười sảng khoái mà song song với đó là những lợi ích mang đến cho sức khỏe. Theo nhiều nguyên cứu, bóng chuyền hơi có tác dụng tốt đối với xương khớp, tim mạch và đường huyết người già.

Cụ Lê Thị Quý hóm hỉnh tâm sự: “Tôi mê bóng lắm cứ đến lịch tập là bận gì cũng sắp xếp bằng được để đi. Đánh mệt, thỉnh thoảng tôi lại lấy miếng trầu ra “tiếp sức””

Dù mới phát triển trong vòng 3 năm trở lại đây, nhưng với các cụ già nơi xóm núi này, bóng chuyền hơi đã trở thành một liều thuốc tinh thần không thể thiếu.

Về xóm núi xem các cụ già đánh bóng chuyền như thanh niên:


Tác giả:HÀ HOANNguồn: Lao Động
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều